Dùng vợ con làm “bình phong”

Thứ tư, 03/11/2021 07:18

Bị cáo Lương Văn Tùng tại tòa.

Là con nghiện, Lương Văn Tùng (1993, trú xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) thường xuyên lên khu vực đồi ở bản Lim (xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu) để mua ma túy về sử dụng. Khi có người đưa tiền để nhờ Tung mua 3 gói ma túy hồng phiến và 9 “chỉ” heroin và hứa sẽ trả công 4 triệu đồng nên Tùng nhận lời ngay. Tùng lấy “hàng” rồi chở vợ con theo để làm “bình phong” đi giao ma túy thì bị lực lượng Công an bắt quả tang. Ngày 2-11, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Lương Văn Tùng 17 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

D.Hóa