Đường dây vận chuyển hơn 3 tạ ma túy “đá”

Thứ sáu, 17/04/2020 15:00

Ngày 14- 4, cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Bình cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 4 đối tượng Vàng A Thênh (1996), Hồ A Mạnh (2000), cùng trú H.Mường Chà, Điện Biên, Nguyễn Văn Thắng (1994, trú  Thuận Thành, Bắc Ninh) và Đinh Ngọc Đô (1978, trú  xã Đăk DRông, Cư Jút, Đắc Nông) về tội “Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy”. Cùng đó, ra quyết định truy nã trên toàn quốc đối với đối tượng Hồng Văn Páo (1974, trú xã Hòa Phong, H.Krông Bông, Đắk Lắk) cũng với tội danh trên.

4 đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, vào tháng 2- 2020, qua công tác trinh sát, CA tỉnh Quảng Bình phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn, thường xuyên được trung chuyển qua địa bàn tỉnh Quảng Bình. Tiến hành vào cuộc điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, nắm bắt được quy luật hoạt động của đường dây ma túy này, lãnh đạo CA tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ nhanh chóng xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Ngày 14- 3, Ban chuyên án nhận được nguồn tin, các đối tượng chuẩn bị vận chuyển một số lượng “hàng” cực lớn đang theo QL1A đi vào TPHCM tiêu thụ. Xác minh đúng nguồn thông tin, CA tỉnh Quảng Bình đã triển khai lực lượng, tiến hành đón bắt. Lúc 14 giờ 20 chiều cùng ngày, trên QL1A (đoạn đi qua địa phận xã Đại Trạch, H.Bố Trạch), lực lượng đánh án phát hiện  ô-tô bán tải mang BKS 34C-064.53 xuất hiện nên liền siết chặt vòng vây bắt giữ 2 đối tượng trên xe. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 15 bao tải, bên trong chứa đựng 310 gói tinh thể màu trắng (có tổng trọng lượng 307kg), 30 triệu đồng cùng một số tang vật khác. Ngay sau đó, 2 đối tượng cùng toàn bộ tang vật được đưa về trụ sở CA tỉnh Quảng Bình để đấu tranh khai thác.

Tại cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Bình, danh tính đối tượng điều khiển chiếc ô-tô được xác định là Vàng A Thênh (1996, trú thị trấn Mường Chà, H.Mường Chà, Điện Biên); đối tượng đi cùng là Hồ A Mạnh (2000, trú Sa Lông, H.Mường Chà, Điện Biên). Bước đầu, Vàng A Thênh và Hồ A Mạnh khai, 307kg chất tinh thể màu trắng là ma túy dạng “đá”, loại Methamphetamin. Toàn bộ số ma túy này được người khác thuê vận chuyển từ Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) đưa vào TPHCM để lấy 300 triệu tiền công. Tuy nhiên, khi mới đi đến tỉnh Quảng Bình thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Đánh giá đây là đường dây vận chuyển ma túy cực lớn, có tổ chức, nhiều đối tượng tham gia, lãnh đạo CA tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo ban chuyên án nhanh chóng điều tra mở rộng. Vào cuộc với quyết tâm cao, từ thông tin mà đối tượng A Thênh và A Mạnh cung cấp, ngày 20- 3, CA tỉnh Quảng Bình tiếp tục bắt thêm 2 đối tượng khác là Nguyễn Văn Thắng (1994, trú xã Đình Tổ, H.Thuận Thành, Bắc Ninh) và Đinh Ngọc Đô (1978, trú xã Đăk DRông, H.Cư Jút, Đắk Lắk). Quá trình đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời khai nhận thêm đồng phạm khác là Hồng Văn Páo (1974, trú xã Hòa Phong, H.Krông Bông, Đắk Lắk). Tuy nhiên, thời điểm này đối tượng Páo đã bỏ trốn khỏi địa phương. Căn cứ vào lời khai của các đối tượng cùng với những tài liệu thu thập được, ngày 27- 3, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định truy nã đối với Páo.

Theo lãnh đạo CA tỉnh Quảng Bình, để triệt phá thành công chuyên án ma túy “khủng” này đã phải huy động hàng trăm CBCS, phương tiện, phối hợp với nhiều đơn vị, địa phương trong cả nước để xác minh, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy bắt các đối tượng. Hiện đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng gồm Vàng A Thênh, Hồ A Mạnh, Nguyễn Văn Thắng và Đinh Ngọc Đô. Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

X.S