EU dự báo dân số đạt đỉnh vào năm 2029 rồi suy giảm kéo dài
Dân số Liên minh châu Âu (EU) được dự báo sẽ đạt mức cao nhất vào năm 2029 trước khi bước vào giai đoạn suy giảm kéo dài, làm gia tăng sức ép đối với tăng trưởng kinh tế và hệ thống an sinh xã hội.
Theo báo cáo do Trung tâm Nghiên cứu Chung (JRC) thuộc Ủy ban châu Âu công bố ngày 14-7, dân số 27 quốc gia thành viên hiện ở mức khoảng 450,6 triệu người và dự kiến đạt đỉnh 453,3 triệu người vào năm 2029. Đến năm 2100, quy mô dân số có thể giảm còn 398,8 triệu người, thấp hơn 11,7% so với hiện nay. Báo cáo cho biết tuổi thọ của người dân EU tiếp tục tăng nhờ điều kiện sống và chăm sóc y tế được cải thiện. Tuổi thọ trung bình khi sinh đã đạt 81,5 tuổi vào năm 2024. Đến năm 2050, khoảng 30% dân số EU sẽ từ 65 tuổi trở lên, so với khoảng 20% hiện nay.
Ủy ban châu Âu cảnh báo xu hướng già hóa sẽ làm gia tăng tình trạng thiếu hụt lao động, tạo áp lực lên hệ thống y tế, chăm sóc dài hạn và ngân sách công. Tuy nhiên, sự phát triển của "nền kinh tế bạc" - thị trường hàng hóa và dịch vụ dành cho người cao tuổi - được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội tăng trưởng mới. Báo cáo cũng cho rằng EU cần nâng cao năng suất lao động, tăng tỷ lệ tham gia lực lượng lao động và thu hút nhập cư hợp pháp để giảm bớt tác động của biến động nhân khẩu học, dù nhập cư không thể đảo ngược xu hướng già hóa dân số.
T.N
