EU kêu gọi tiết giảm năng lượng trước mùa Đông
Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi các nước thành viên tiếp tục tiết giảm sử dụng khí đốt và điện, trong bối cảnh lượng khí đốt dự trữ thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái và thị trường năng lượng chịu sức ép.
Trong thư gửi chính phủ các nước thành viên, Ủy viên Năng lượng EU Dan Jorgensen đề nghị duy trì các biện pháp bổ sung khí đốt vào kho dự trữ, đồng thời giảm nhu cầu sử dụng khí đốt và điện trong thời gian cần thiết. Theo Hiệp hội Hạ tầng Khí đốt châu Âu (GIE), các kho dự trữ khí đốt của EU hiện mới đạt khoảng 70% công suất, thấp hơn khoảng 12 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Jørgensen cho biết tình hình chưa được cải thiện kể từ cảnh báo đầu tiên hồi tháng 3.
Nguồn cung đang chịu sức ép do bất ổn tại Trung Đông và sự cạnh tranh từ các nước châu Á đối với khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Giá khí đốt chuẩn TTF của châu Âu hiện khoảng 72 euro/MWh, tăng khoảng 40 euro/MWh kể từ ngày 28-2. Một số nhà phân tích cảnh báo giá có thể vượt 100 euro/MWh vào giữa mùa Đông nếu nguồn cung LNG từ Vùng Vịnh không tăng hoặc hoạt động bảo dưỡng tại Na Uy tiếp tục hạn chế xuất khẩu.
Ủy ban châu Âu (EC) khuyến nghị các biện pháp từng được áp dụng trong cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022, như giảm sử dụng điện giờ cao điểm, điều chỉnh thời gian tiêu thụ điện, hạn chế nhiệt độ tại các tòa nhà công cộng và tắt hệ thống chiếu sáng không thiết yếu vào ban đêm. Các biện pháp này hiện mang tính tự nguyện. Tuy nhiên, EC lưu ý các nước có thể kích hoạt những công cụ khẩn cấp nếu tình hình xấu đi.
Đáng chú ý, ông Jorgensen khuyến nghị các nước hướng tới mức dự trữ 80% thay vì chạy đua đạt mục tiêu 90%, nhằm tránh mua khí đốt ồ ạt và đẩy giá lên cao khi thị trường toàn cầu đang căng thẳng.
T.N
