EURO 2020: Tuyển Anh sáng cửa vô địch

Thứ năm, 01/07/2021 06:31

Ukraine đã trở thành đội bóng cuối cùng góp mặt ở vòng tứ kết EURO 2020 khi có chiến thắng 2-1 sau 120 phút kịch tính tại Hampden Park. Oleksandr Zinchenko, cầu thủ đang thi đấu cho Manchester City đã để lại dấu ấn trong cả hai bàn thắng của đội tuyển Ukraine. Anh ghi bàn mở tỷ số cho Ukraine và chính là người đã có đường kiến tạo quyết định để Artem Dovbyk đánh đầu thành bàn ở phút 120+1, đưa đội nhà thẳng tiến vào vòng tiếp theo. Tại tứ kết, đối thủ của Ukraine chính là Anh, đội tuyển đã "phá dớp" khi có chiến thắng đầu tiên ở vòng knock-out trước Đức sau chuỗi 4 trận liên tiếp thất bại.

Trong trận đại chiến ở Wembley, Anh thi đấu không vượt trội so với Đức nhưng họ đã tận dụng tốt cơ hội của mình để giành chiến thắng. Raheem Sterling và Harry Kane đã thay nhau lập công sau những đường kiến tạo của Shaw và Jack Grealish để giúp Anh góp mặt ở vòng đấu dành cho 8 đội bóng xuất sắc nhất. Đây là lần đầu tiên Ukraine và Anh có dịp chạm trán nhau kể từ năm 2013. Trong 4 lần chạm trán gần nhất, thành tích đối đầu đang cân bằng khi mỗi đội có 1 trận thắng 1 trận thua và 2 trận hòa. Trận tứ kết giữa Anh và Ukraine sẽ diễn ra trên sân vận động Olimpico (Rome, Italy) vào lúc 2 giờ ngày 4-7.

Trước đó, vòng tứ kết cũng đã xác định được 3 cặp đấu khác là Thụy Sĩ-Tây Ban Nha, Bỉ-Italy và Cộng hòa Séc-Đan Mạch. Nếu thắng ngựa ô Ukraine, Tam sư sẽ rộng cửa tiến đến trận chung kết diễn ra trên sân nhà Wembley khi đổi thủ ở bán kết của họ sẽ là Cộng hòa Séc hoặc Đan Mạch. So với những ứng cử viên vô địch khác là Tây Ban Nha, Bỉ hay Italia, rõ ràng, việc rơi vào nhánh đấu dễ là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để tuyển Anh đăng quang ở giải đấu năm nay.

Vòng tứ kết EURO 2020 sẽ diễn ra từ ngày 2-7 với trận đấu Thụy Sĩ - Tây Ban Nha và khép lại bằng trận Ukraine-Anh vào ngày 4-7.

T.D