G20 bàn bạc về ý tưởng đánh thuế toàn cầu các tỷ phú siêu giàu

Thứ bảy, 27/07/2024 11:40

Nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G20) ngày 25-7 đã đồng ý sẽ thảo luận về đề xuất đánh thuế toàn cầu những người sở hữu khối tài sản trên 1 tỷ USD.

Tuyên bố này là ưu tiên của Brazil, nước chủ trì các cuộc đàm phán của G20 năm nay. Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula, một cựu công nhân nhà máy, đang thúc đẩy đưa "thuế tỷ phú" vào chương trình nghị sự của G20. Tuyên bố của G20 mà Reuters tiếp cận được cho biết: "Với sự tôn trọng hoàn toàn đối với chủ quyền thuế, chúng tôi sẽ tìm cách hợp tác để đảm bảo rằng những cá nhân có giá trị tài sản ròng cực cao sẽ được đánh thuế hiệu quả. Hoạt động hợp tác có thể bao gồm việc trao đổi các phương án, khuyến khích các cuộc tranh luận xung quanh các nguyên tắc thuế và đưa ra các cơ chế chống trốn thuế".

Theo đề xuất trước đó, những người có tài sản trên 1 tỷ USD sẽ chịu thuế tài sản 2%. Nếu cơ chế này hiệu quả, nguồn thu từ thuế sẽ là 250 tỷ USD mỗi năm từ 3.000 cá nhân. Một số quốc gia khác trong G20 dù ủng hộ ý tưởng nhưng nhấn mạnh việc thực thi các biện pháp có thể sẽ gặp thách thức. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cũng hoan nghênh tinh thần thảo luận về tuyên bố và tuyên bố sẵn sàng hợp tác, nhưng vẫn tỏ ra hoài nghi về tính khả thi. "Nhưng chính sách thuế rất khó để phối hợp trên toàn cầu và chúng tôi không thấy cần thiết hoặc thực sự nghĩ rằng việc cố gắng đàm phán một thỏa thuận toàn cầu về vấn đề đó là điều đáng mong muốn. Chúng tôi nghĩ rằng tất cả các quốc gia nên đảm bảo rằng hệ thống thuế của họ công bằng và tiến bộ", bà nói.

Theo tổ chức từ thiện Oxfam, 1% người giàu nhất đã tích lũy được 42.000 tỷ USD tài sản mới trong thập niên qua, gần gấp 34 lần so với toàn bộ 50% dân số nghèo nhất thế giới, khiến bất bình đẳng về tài sản ngày càng sâu sắc hơn.

T.N