Gần 30 giờ truy xét "vạc đêm"

Thứ sáu, 12/08/2022 10:44
Tiếp nhận tin báo trên địa bàn xảy ra vụ trộm cắp tài sản, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an quận Cẩm Lệ, Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) nhanh chóng vào cuộc truy xét. Sau gần 30 giờ lần theo dấu vết, đối tượng gây án đã được đấu tranh làm rõ là Trương Công Quảng (2003, trú xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam).
Trương Công Quảng
Tang vật và dụng cụ gây án.

Theo đó, sáng 8- 8, trực ban hình sự Công an quận Cẩm Lệ tiếp nhận tin báo tại cửa hàng mua bán, sửa chữa điện thoại của anh Đ.M.V. (số 37- Vũ Lăng, P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ) vừa xảy ra vụ trộm cắp tài sản. Kẻ gian đã khoắng đi 1 chiếc ĐTDĐ Iphone 11 Pro, 1 chiếc Ipad, 2 chiếc laptop, khoảng 3 triệu đồng tiền mặt và các phụ kiện cáp sạc... Tổng giá trị tài sản khoảng 30 triệu đồng.

Trước sự việc trên, lãnh đạo Công an quận Cẩm Lệ đã cử tổ công tác thuộc Đội CSHS xuống hiện trường nắm tình hình. Qua ghi nhận tại hiện trường, thu thập các dấu vết, tổ công tác còn phát hiện một chiếc kìm cộng lực mà "kẻ thủ trộm" vứt lại. Nhận thấy vụ án khá nghiêm trọng, tổ công tác báo cáo lãnh đạo đơn vị; đồng thời huy động thêm lực lượng để truy xét theo dấu vết đối tượng.

Với quyết tâm sớm đưa vụ việc ra ánh sáng, CBCS Đội CSHS đã nghiên cứu đặc điểm nhân dạng của đối tượng qua hình ảnh camera an ninh; phương thức, thủ đoạn gây án của đối tượng; rà soát các ổ, nhóm, đối tượng có tiền án, tiền sự, có biểu hiện nghi vấn liên quan đến trộm cắp tài sản trên địa bàn và các vùng phụ cận để sàng lọc; đồng thời, tiến hành tuần tra vũ trang, mật phục tại các khu vực thường xảy ra các vụ trộm. Cùng đó, việc phát động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm cũng đã được tổ công tác chú trọng.

Sau một thời gian tổ chức xác minh, rà soát và sàng lọc các đối tượng trong diện nghi vấn, tổ công tác đã đưa vào tầm ngắm một nghi can có khả năng gây án cao, đó là đối tượng Trương Công Quảng (2003, trú xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam). Được biết, Quảng ra Đà Nẵng và thuê trọ tại tổ 14, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ để hành nghề thợ sơn vôi. Tiến hành bám sát "di biến động" của Quảng, phát hiện có sự xuất hiện của lực lượng Công an gần phòng trọ, đối tượng phóng xe bỏ chạy. Toan tính tháo chạy khỏi Đà Nẵng của Quảng đã bị chặn đứng, đối tượng bị bắt giữ tại khu vực phường Khê Trung (Q. Cẩm Lệ) lúc 20 giờ ngày 9- 8. Tiến hành khám xét nơi trọ của đối tượng, tổ công tác thu giữ 3 chiếc ba-lô là tang vật của các vụ trộm.

Tại Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ, ban đầu Trương Công Quảng quanh co chối tội, một mực phủ nhận toàn bộ sự việc. Song, với tài trí đấu tranh với đối tượng, cộng với các tài liệu, chứng cứ mà các điều tra viên thu thập được buộc Quảng phải cúi đầu nhận tội.

Quảng khai nhận: Do cần tiền tiêu xài nên ban ngày đi làm thợ sơn vôi, ban đêm đi hành nghề trộm cắp. Khoảng 1 giờ 30 ngày 8- 8, Quảng điều khiểm xe mô-tô Exciter mang BKS 43E1-309.41 đi ra đường Trường Chinh hướng ra Ngã ba Huế rồi rẽ vào đường Vũ Lăng (phường Hòa Phát). Khi đến trước cửa hàng điện thoại số 37 Vũ Lăng, thấy cửa khóa bên ngoài, Quảng quan sát xung quanh thấy gần đó có một nhà đang xây dựng nên đi đến tìm và lấy một chiếc kìm cộng lực để phá khóa. Ổ khóa của cửa hàng điện thoại đã bị Quảng dùng kìm cộng lực cắt đứt và đột nhập vào trong lục tìm lấy tài sản gồm: 1 chiếc ĐTDĐ Iphone 11 Pro, 1 chiếc Ipad, 2 chiếc laptop, khoảng 3 triệu đồng tiền mặt và các phụ kiện cáp sạc... Tất cả các tài sản trên Quảng cho vào chiếc ba-lô lấy tại cửa hàng, sau đó vứt lại chiếc kìm cộng lực rồi chạy về nhà trọ.

Trương Công Quảng

Tiến hành đấu tranh mở rộng, ngoài phi vụ trộm cắp trên, Trương Công Quảng khai nhận trước đó đã thực hiện thêm 6 vụ trộm cắp tài sản khác tại địa bàn quận Liên Chiểu và quận Ngũ Hành Sơn. Cụ thể: trong tháng 7- 2022, đột nhập một cửa hàng ở P. Hòa Minh (Q. Liên chiểu) trộm 3 chiếc laptop; đột nhập một cửa hàng ở khu đô thị Phước Lý lấy trộm được 2 triệu đồng; đột nhập một công trình đang xây dựng ở phường Hòa An (Q. Cẩm Lệ) trộm 1 máy đục bê-tông, 2 máy bắn laser và 20kg dây điện; đột nhập vào cửa hàng trên đường Võ Chí Công (P. Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) trộm 1 laptop hiệu HP; đột nhập nhà dân ở P.Mỹ Khê (Q. Ngũ Hành Sơn), trộm lấy trộm 2 laptop. Ngày 7-8, đột nhập cửa hàng bán sơn ở đường Đinh Châu (P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ) trộm 1 laptop, 1 đầu thu camera.

Tất cả tài sản trộm cắp được, Trương Công Quảng mang đi cầm cố hoặc bán tại các tiệm cầm đồ trên đường Trần Cao Vân (TP Đà Nẵng) và thị trấn Ái Nghĩa (H. Đại Lộc). Các tang vật vụ án đã được cơ quan điều tra tiến hành thu hồi. Được biết, Trương Công Quảng đã có 5 tiền sự về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 11-8, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ cho biết, đã khởi tố vu án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Công Quảng để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Xuân Sơn