Gặp gỡ Đà Nẵng 2024: Sẵn sàng đón làn sóng đầu tư mới

Thứ bảy, 27/01/2024 09:50
Ngày 26-1, Đà Nẵng đã tổ chức sự kiện “Gặp gỡ Đà Nẵng 2024” với sự tham dự của gần 300 khách mời trong nước và quốc tế. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, đây là một diễn đàn rộng mở để lắng nghe ý kiến đa chiều từ các bộ, ngành Trung ương, các đại sứ, các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp để tiếp tục quảng bá hình ảnh, khơi thông các nguồn lực đầu tư, hội nhập quốc tế, mở rộng thị trường du lịch, thương mại, tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian đến.
Lãnh đạo TP Đà Nẵng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho các tổ chức nước ngoài.
Đà Nẵng ký biên bản hợp tác với Ngân hàng phát triển châu Á.

Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu đã khảo sát thực tế Khu công nghệ cao, Cảng Liên Chiểu, Khu công nghệ thông tin tập trung, Công viên phần mềm và một số cơ sở văn hóa - xã hội của thành phố. Các đại biểu cũng đã tham dự phiên chuyên đề về “Khơi thông nguồn lực hợp tác quốc tế thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội” và “Đà Nẵng sẵn sàng đón làn sóng mới”. Cũng tại sự kiện đã diễn ra Lễ ký kết bản ghi nhớ giữa UBND TP các tổ chức quốc tế ADB, USAID. Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng và Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh và ông Shantanu Chakraborty- Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam đã cùng ký kết vào biên bản ghi nhớ. Theo đó, ADB cam kết huy động và hỗ trợ vốn cho thành phố để thực hiện các chương trình, dự án tại thành phố nhằm giải quyết các thách thức của biến đổi khí hậu. ADB cũng cam kết hỗ trợ Đà Nẵng trong việc tìm kiếm các giải pháp giúp giảm nghèo bền vững và giảm bất bình đẳng, thúc đẩy phát triển nông thôn và an ninh lương thực, phát triển khu vực tư nhân.

Đà Nẵng ký biên bản hợp tác với Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ.

Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC) ký kết biên bản ghi nhớ với các doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Synopsys Interntional Limited, Tập đoàn Intel trong đào tạo nhân lực vi mạch bán dẫn và Al. Đặc biệt, tại sự kiện, Đà Nẵng đã trao chứng nhận đầu tư cho công ty KP Aero (Hàn Quốc) với dự án về hàng không- vũ trụ trị giá 20 triệu USD. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng trao Bằng khen nhằm tri ân các cơ quan đại diện nước ngoài, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh nói: Đà Nẵng được biết đến là thành phố của “những cây cầu”, vì vậy Gặp gỡ Đà Nẵng 2024 là nơi chúng ta gặp nhau, cùng tạo ra cơ hội đối thoại và chia sẻ góc nhìn đa chiều từ chính quyền, doanh nghiệp, các nhà ngoại giao và khách mời quốc tế, cùng bắc những nhịp cầu kết nối của hôm nay và tương lai. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng hy vọng sự kiện này sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa Đà Nẵng với các đối tác, mang lại nhiều kết quả đáng kỳ vọng trong thời gian đến; tin tưởng việc “khơi thông nguồn lực”, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố sẽ có sự chuyển biến tích cực.

Đại biểu tham dự phiên chuyên đề về “Khơi thông nguồn lực hợp tác quốc tế thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”.

Thành phố luôn sẵn sàng và chào đón các đối tác, nhà đầu tư và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư hợp tác, đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Đà Nẵng. “Thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất sạch, có nguồn nhân lực dồi dào và những cơ chế hỗ trợ nổi trội cho doanh nghiệp. Đặc biệt, thành phố có quyết tâm chính trị cao, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi. Các nhà đầu tư hoàn toàn yên tâm khi đầu tư vào thành phố”, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh khẳng định.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho các tổ chức nước ngoài.

Phát biểu bế mạc sự kiện, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, thành phố cam kết cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Thành phố cũng cam kết chuẩn bị đầy đủ điều kiện về quy hoạch, hạ tầng để sẵn sàng đón dòng vốn đầu tư, đặc biệt là hạ tầng khu công nghệ thông tin, khu công nghệ cao, các khu, cụm công nghiệp. Thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng giao thông quan trọng như Nhà ga hàng hóa tại Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, xúc tiến mở thêm đường bay quốc tế, đẩy mạnh dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu và nhiều công trình, hạ tầng kỹ thuật khác. Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng cam kết đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực chip bán dẫn, vi mạch, trí tuệ nhân tạo. Thành phố vừa công bố Quyết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng. Vì vậy Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị những Bản ghi nhớ, cam kết giữa Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng với Tập đoàn Synopsys và Tập đoàn Intel về hợp tác đào tạo sẽ sớm được triển khai, tạo điều kiện để thành phố cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển lĩnh vực này.

HẢI QUỲNH

Trong khuôn khổ sự kiện “Gặp gỡ Đà Nẵng 2024”, sáng 26-1, Đà Nẵng đã tổ chức lễ công bố thành lập Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC). DSAC có 3 chức năng chính: Đào tạo, bồi dưỡng lĩnh vực thiết kế vi mạch, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo; Hỗ trợ thu hút đầu tư trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo; Liên kết, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ươm tạo các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực thiết kế vi mạch, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.