Gặp mặt kỷ niệm 55 năm ngày Truyền thống lực lượng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ năm, 16/06/2022 15:49
Chiều 15-6, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến Lễ gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (16-6-1967-16-6-2022) đến công an các tỉnh, thành trên cả nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Công an thành phố Đà Nẵng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố chủ trì tham dự hội nghị.
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên trao tặng hoa cho lực lượng xây dựng phong trào TDBVANTQ.
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên trao tặng hoa cho lực lượng xây dựng phong trào TDBVANTQ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của lực lượng xây dựng phong trào trong công tác bảo vệ ANTQ, giữ gìn an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm đã biểu dương những thành quả xuất sắc mà lực lượng xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đã đạt được trong thời gian qua.

Đại tướng Tô Lâm cũng đề nghị, thời gian tới, lực lượng xây dựng phong trào của Công an nhân dân tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Lực lượng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ phải phát huy vai trò của quần chúng nhân dân vào công tác giữ gìn ANTT tại địa bàn cơ sở, góp phần vào thành công trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đã ôn lại truyền thống 55 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng. Trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước, lực lượng công an, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, cơ bản, chiến lược tạo chuyển biến tích cực về công tác vận động toàn dân bảo vệ ANTQ. Dịp này, một số tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào bảo vệ ANTQ cũng đã được khen thưởng.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết, phong trào TDBVANTQ trên địa bàn TP Đà Nẵng đã phát triển mạnh mẽ, thực sự lan tỏa, đem lại hiệu quả to lớn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để nhân dân thực hiện quyền làm chủ, tham gia, quản lý nhà nước về ANTT, là cơ sở quan trọng để xây dựng thế trận ANND vững chắc. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đã nhắc nhở lực lượng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời gian đến, cần chú trọng công tác tham mưu phục vụ cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân về phong trào TDBVANTQ. Lực lượng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cần "đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào TDBVANTQ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cụ thể của từng vùng, từng khu vực, lĩnh vực, địa bàn, từ đó tích cực phòng chống ma túy, phòng chống buôn bán người, phát hiện, tố giác tội phạm, bài trừ tai, tệ nạn xã hội…"- Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nhấn mạnh.

L.A.T