Gặp thí sinh đạt điểm 10 môn Văn ở Quảng Nam

Thứ ba, 26/07/2022 08:13
Tin em Nguyễn Quỳnh Giang- HS lớp 12/6, trường THPT Hoàng Diệu, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam)- một trong 5 thí sinh của cả nước đạt điểm tuyệt đối môn Ngữ Văn Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2022 khiến cả vùng quê Lạc Thành (xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn) xôn xao.
Quỳnh Giang cùng ba bên góc bàn học tập. Ảnh: B.B
Quỳnh Giang cùng ba bên góc bàn học tập. Ảnh: B.B

Sinh ra và lớn lên bên dòng sông Vu Gia, từ nhỏ Quỳnh Giang đã chịu khó học hành, chăm ngoan phụ giúp mẹ việc buôn bán giày dép, mũ nón ở chợ. Tâm sự với chúng tôi, Giang cho biết đạt được điểm 10 môn Văn khiến em vui mừng khó tả. Ngoài số điểm tuyệt đối môn Văn, Giang giành 8,6 điểm môn Toán, Ngoại ngữ: 8,8, Lịch sử: 9, Địa lý: 9,25, Giáo dục công dân: 9,75.

“Điểm 10 môn Văn thực sự khiến em bất ngờ, bởi nó nằm ngoài sự mong đợi của em. Hoàn thành bài thi, em ước chỉ đạt từ 8 – 9 thôi. Điểm trung bình môn Ngữ Văn năm lớp 10 của em chỉ ở mức trung bình khá. Bắt đầu năm lớp 11 khi xác định rõ mục tiêu đại học, em mới dành nhiều thời gian cho môn học này. Và môn Văn trở thành môn học yêu thích nhất. Năm 12 em đạt giải Ba môn Văn tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh”- Giang thổ lộ. Sau khi biết kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, Giang quyết định sẽ nộp hồ sơ vào ngành sư phạm Tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Đà Nẵng. Với tổng điểm 3 môn Toán, Văn, Anh đạt 27,4 điểm, em tự tin sẽ đỗ vào ngành này. Ước mơ của Giang sau này trở thành cô giáo dạy Anh văn.

Nhận xét về học trò của mình, cô Trịnh Thị Huệ - giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của Giang cho rằng mình không bất ngờ về kết quả trên. “Giang là học sinh giỏi toàn diện. 3 năm đảm nhận chức lớp trưởng, em luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Tôi không bất ngờ với thành tích hôm nay em đạt được. Cảm xúc trong tôi cũng như gia đình, thầy cô, bạn bè của Giang là rất đỗi tự hào và hãnh diện về em”- cô Huệ vui sướng bộc bạch.

B.B