Gây án vì tiếng nẹt pô xe

Thứ bảy, 20/05/2023 06:48
Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Phước Hiếu (2005, trú P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi: “Giết người”.
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thực hiện Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Phước Hiếu.
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thực hiện Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Phước Hiếu.

Được biết, trước khi bị Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Đà Nẵng tiến hành bắt tạm giam, đối tượng Hiếu bị Công an TX Điện Bàn (Quảng Nam) khởi tố, bắt tạm giam về hành vi: “Gây rối trật tự công cộng” nhưng sau đó được trả tự do. Trong thời gian được trả tự do, đối tượng Hiếu ra Đà Nẵng gây án.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 9 giờ ngày 24-10-2022, anh Nguyễn Lê Hữu Th. (2003, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và anh Phạm Anh Kh. (2003, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu) ngồi tại quán cà-phê trên đường Mộc Bài 1 (P. Hòa Khánh Nam), cùng thời điểm trên có 2 thanh niên khác cũng ngồi uống cà-phê trong quán. Vài phút sau, Trần Thanh Liêm (2005, trú xã Đại Phong, H. Đại Lộc, Quảng Nam) điều khiển xe máy chở Nguyễn Phước Nguyên (2005, trú P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) đến uống cà-phê cùng 2 thanh niên trên.

Vừa đến nơi, Liêm nẹt pô xe nổ lớn phía bên ngoài quán cà-phê, thấy vậy, anh Th. nói: “Tụi bây ồn quá, coi chừng tao tháo pô xe bây giờ”. Nghe anh Th. nói vậy, Liêm tắt máy xe rồi cùng Nguyên đi vào ngồi chung bàn với 2 thanh niên trước đó. Trong lúc ngồi uống cà-phê, Liêm thấy anh Th. nhìn sang bàn của mình với thái độ khiêu khích. Do bực tức và có ý định đánh anh Th. nên Liêm gọi điện thoại cho Dương Phúc Chương (2005, trú P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê) nói có người đe dọa mình, đồng thời rủ Chương đến giúp Liêm đánh người này. Chương đồng ý và rủ thêm Nguyễn Hồng Hào Quang (2005, trú P. Hòa Khánh Bắc) và Nguyễn Phước Hiếu cùng đi giúp Liêm. Chương điều khiển xe máy chở Quang, còn Hiếu điều khiển xe máy đi một mình. Cả ba đi đến quán cà-phê thì gặp nhóm của Liêm ngồi chờ sẵn.

Khoảng 10 giờ 45 cùng ngày, anh Th. tính tiền để chuẩn bị ra về thì có 1 người trong nhóm của Liêm đi đến tra hỏi vì sao lại “khiêu khích”. Anh Th. đứng dậy trả lời thì ngay lập tức, thanh niên này cùng 1 đối tượng khác nhảy vào đánh anh Th. ngã xuống ghế. Thấy đồng bọn đang đánh nhau nên Hiếu, Hoàng Anh cũng xông vào hỗ trợ. Hiếu và Anh mỗi người nhặt 1 chiếc ghế xếp có khung bằng kim loại xông đến nơi anh Th. đang ngồi đánh liên tục vào vùng đầu và người của nạn nhân. Bị đánh liên tục, anh Th. chỉ biết dùng tay ôm đầu để đỡ đòn. Thấy “đối thủ” thất thế, cả nhóm tiếp tục xông vào hành hung liên tục vào người của anh Th., sau đó rời khỏi hiện trường.

Anh Th. sau đó được mọi người đưa đến Trung tâm y tế quận Liên Chiểu để điều trị thương tích. Cùng ngày, anh này đến Công an phường Hòa Khánh Nam để trình báo sự việc. Tại kết luận giám định của Phân viện khoa học hình sự tại Đà Nẵng cho thấy, tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của Nguyễn Lê Hữu Th. là 6%. Tại thời điểm gây án, Nguyễn Phước Hiếu 16 tuổi 10 tháng 7 ngày. Đến ngày 18-5-2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phước Hiếu để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “giết người” như đã nói ở trên.

Ngoài vụ việc trên, ngày 17-2-2022, Nguyễn Phước Hiếu còn thực hiện hành vi “Gây rối trật tự công cộng” tại xã Điện Thắng (TX Điện Bàn) và bị Công an thị xã Điện Bàn khởi tố, bắt tạm giam. Ngày 17-5-2022, hết thời hạn gia hạn tạm giam bị can, Cơ quan CSĐT Công an TX Điện Bàn đã trả tự do cho Nguyễn Phước Hiếu.

P.V