Ghế Chủ tịch VFF

Thứ bảy, 24/02/2018 09:56

Ông Trần Quốc Tuấn (trái) đang là ứng viên sáng giá thay ông Lê Hùng Dũng (phải) giữ chức Chủ tịch VFF.

   Tiêu chí nào?

   Bóng đá Việt Nam đang có những tín hiệu tích cực mà kỳ tích của đội tuyển U23 vừa tạo ra tại giải Châu Á là minh chứng rõ ràng nhất. Tuy nhiên, VFF vẫn là tổ chức chưa được dư luận đề cao vai trò, nếu chưa nói vẫn còn trì trệ, đấu đá nội bộ. Thế nên, chọn một người đủ tiêu chí để điều hành tốt VFF là câu chuyện không dễ với bóng đá Việt Nam lúc này.

   Vậy tiêu chí để chọn Chủ tịch VFF là gì? Đó là người phải am hiểu bóng đá; phải có uy tín; phải có khả năng điều hành, quản lý bộ máy; đặc biệt phải có đam mê và tâm huyết để cống hiến cho bóng đá nước nhà chứ không vì vụ lợi.

   Điểm lại các thời Chủ tịch VFF thì doanh nhân, chính khách và người xuất thân trong VFF đều đủ cả. Có người xuất thân từ bóng đá làm Chủ tịch rất tốt nhưng cũng có người ngồi đó như không. Phía doanh nhân, chính khách cũng vậy, có người rất tốt nhưng đôi khi gây "náo loạn" và trì trệ VFF. 

   Vì vậy, để chọn ra một người đủ tiêu chí ngồi ghế Chủ tịch VFF để giải quyết rất nhiều vấn đề đang tồn tại của bóng đá Việt Nam lúc này là không dễ. Cho nên, nhiều người đâm lo, liệu sau Đại hội nhiệm kỳ VIII VFF có "bình mới rượu cũ"?

Ai là ứng viên?

   Theo tìm hiểu, đã có những "cuộc vận động hành lang" nhằm tiến cử vị trí Chủ tịch VFF thay ông Lê Hùng Dũng. Một trong những cái tên đang được nhắc đến một cách khá "ngạc nhiên" là ông Cấn Văn Nghĩa - Giám đốc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. Nói vậy bởi ông Nghĩa "xa lạ" hơn so với nhiều ứng viên khác nhưng nghe đâu đang nhận được sự ủng hộ của một vài nhân vật thuộc Tổng cục TDTT. Ngoài ra, ông Lê Quý Phượng - Hiệu trưởng Trường ĐH TDTT TP.HCM, ông Lâm Quang Thành - nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT... cũng được xem là những ứng viên sáng giá ngồi ghế Chủ tịch VFF.

   Mới đây nhất, ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực VFF nổi lên là ứng viên sáng giá nhất thay ông Lê Hùng Dũng. Bởi theo  văn bản phản hồi VFF và kèm theo danh sách đề cử của mình cho các vị trí chủ chốt VFF khóa VIII, rất nhiều đội bóng giới thiệu ông Tuấn vào vị trí Chủ tịch và Phó Chủ tịch. Trả lời báo chí, ông Trần Mạnh Hùng  - Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng cho rằng thời điểm này không có ứng viên nào xứng đáng làm chủ tịch VFF hơn ông Tuấn. Bởi theo ông Hùng, trong bối cảnh Chủ tịch Lê Hùng Dũng bị bệnh, Phó Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức bận bịu việc kinh doanh thì ông Tuấn vừa lo vận hành bộ máy VFF, vừa đối ngoại, vừa tìm kiếm tài trợ rất tốt. 

   Trong khi đó, ông Nguyễn Trọng Hoài  - Giám đốc CLB FLC Thanh Hóa cũng cho biết chỉ đề cử duy nhất 1 người cho vị trí Chủ tịch VFF khóa VIII là ông Trần Quốc Tuấn. Đại diện những đội bóng khác như Than Quảng Ninh, SLNA, Bình Dương... cũng đề cử ông Quốc Tuấn tham gia ứng cử chức danh Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch chuyên môn VFF khóa VIII. Ngoài ra được biết, ông Trần Quốc Tuấn cũng đang nhận được nhiều sự ủng hộ từ các quan chức VFF hiện nay.

   VFF là một tổ chức xã hội nghề nghiệp. Nhưng nên nhớ, bóng đá có tầm ảnh hưởng xã hội vô cùng lớn. Chắc nhiều người chưa quên hiệu ứng mà U23 Việt Nam mang lại cho cả đất nước sau kỳ tích tại VCK U23 Châu Á. Thế nên, chọn người ngồi vào ghế Chủ tịch VFF cần cân nhắc kỹ lưỡng. Và, kỳ vọng bản thân người sẽ được chọn cũng ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình!                   

        QUANG HẢI