"Ghi điểm" trong mắt dân

Thứ sáu, 18/03/2022 20:22

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ở địa bàn trọng điểm về du lịch, thời gian qua, CAP Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đã đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và liên tiếp "ghi điểm" trong mắt người dân.


CAP Mỹ An kiểm tra, phát hiện các đối tượng thuê nhà nghỉ để sử dụng trái phép chất ma túy.

Chúng tôi đến trụ sở CAP Mỹ An một ngày giữa tháng 3. Tranh thủ tiếp chúng tôi, Trung tá Hoàng Thanh Thiên- Trưởng CAP cho hay, những ngày này toàn bộ cán bộ chiến sĩ đơn vị đều rất bận rộn. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, CAP còn đang triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch "Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân".

"Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, lãnh đạo CAQ Ngũ Hành Sơn, CAP Mỹ An đã chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch "Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân". Bên cạnh giải quyết các thủ tục hành chính ngoài giờ cho nhân dân, CAP còn tăng cường công tác kiểm danh, kiểm diện, tổ chức đấu tranh, ngăn chặn ngay từ đầu các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ANTT, bình yên cho nhân dân. Qua việc tăng ca thực hiện nhiệm vụ, CAP đã khép kín địa bàn, đấu tranh với các loại tội phạm 24/24 giờ, đặc biệt từ 2 đến 5 giờ sáng", Trung tá Thiên cho hay.

Thực tế, từ sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tình hình tội phạm trên địa bàn Mỹ An diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, nhờ tăng cường các biện pháp đấu tranh, CAP đã ổn định được tình hình. Liên tiếp các vụ việc liên quan đến tội phạm trộm cắp, sử dụng trái phép chất ma túy, gây rối trật tự… đã được lực lượng Công an kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm.

Điển hình như, trong khoảng thời gian giữa tháng 2-2022, trên địa bàn P. Mỹ An liên tiếp xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản của nhân dân, gây thiệt hại 1 xe máy Sirius, 5 ĐTDĐ, 1 laptop, 1 đồng hồ, 3 triệu đồng tiền mặt. CAP đã nỗ lực cùng Đội Cảnh sát hình sự CAQ tổ chức điều tra, truy xét, phát hiện đối tượng nghi vấn thực hiện các vụ trộm cắp trên là Trịnh Quốc Mẫn (1990, trú P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) nên triệu tập để đấu tranh. Kết quả đã thu hồi được 5 ĐTDĐ, 1 laptop, 1 đồng hồ và đang tiếp tục truy thu các tang vật còn lại đồng thời điều tra làm rõ toàn bộ vụ án.

Đầu tháng 3-2022, chị Mai Thị Hồng Hương (1984, trú P. Mỹ An) để chiếc điện thoại Iphone 11 giá trị 13 triệu đồng vào hộc trái xe máy và dựng trên đường chỉ 5 phút không trông coi thì phát hiện chiếc điện thoại đã "bốc hơi". Nhận tin báo của bị hại, CAP Mỹ An khẩn trương truy xét, xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Ngọc Huy (1987, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê) nên đưa về CAP đấu tranh làm rõ. Tại đây, Huy đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình. Hiện toàn bộ hồ sơ cùng đối tượng và tang vật đã được CAP bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra CAQ Ngũ Hành Sơn thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Mới đây, qua nắm tình hình, CAP Mỹ An kiểm tra tại phòng 303 nhà nghỉ Huy Hoàng trên đường Ngũ Hành Sơn phát hiện 4 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy gồm Mai Văn Phước (1995, trú P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê), Huỳnh Nhật Huy (2000, trú An Hải Tây) và Huỳnh Công Tuấn (1992), Trần Như Quân (1995, cùng trú P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà). Tang vật thu giữ gồm 1 chai nhựa đục nắp cắm ống hút, 1 ống thủy tinh, 1 gói ni-lông trắng kích thước 2x2cm theo khai nhận là để sử dụng ma túy. Vụ việc đã được CAP Mỹ An bàn giao cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CAQ Ngũ Hành Sơn thụ lý theo thẩm quyền.

Ngoài ra, CAP Mỹ An cũng vừa triển khai lực lượng ngăn chặn vụ gây rối đánh nhau gây thương tích tại một quán cà-phê trên đường Hoài Thanh. Qua đấu tranh, lực lượng Công an bắt đối tượng Hồ Văn Hải (1992, trú P. Mỹ An) đồng thời thu giữ 1 con dao, 1 đầu đạn chì và 1 ô-tô Mazda BKS 43A-459-27.

"Bên cạnh tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm, trong quá trình tăng ca phục vụ nhân dân, CAP Mỹ An cũng đã phối hợp Đội Cảnh sát kinh tế CAQ Ngũ Hành Sơn tiến hành rà soát các tụ điểm có chứa máy trò chơi điện tử, trước đây thường gây ồn ào trong khu dân cư; tổ chức lực lượng tổ chức 27 lượt tuần tra kiểm soát, khép kíp địa bàn đảm bảo tình hình ANTT, qua đó tạm giữ 35 xe máy vô chủ, xe máy đỗ không đúng nơi quy định, dán giấy phạt 12 trường hợp ô-tô đậu đỗ sai quy định. Từ 15-3, khi Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung mở cửa du lịch hoàn toàn, số du khách đến địa bàn phường tham quan, lưu trú dự kiến cũng sẽ tăng. Để giữ bình yên cho người dân và du khách, CAP sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, kịp thời đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật", Trung tá Hoàng Thanh Thiên nhấn mạnh.

Phi Nông