Ghi ở "khoa nóng" Bệnh viện Đà Nẵng

Thứ tư, 12/11/2014 08:33

(Cadn.com.vn) - Bệnh nhân rơi vào trạng thái nguy kịch, hôn mê sâu; sự lo âu tột đỉnh của thân nhân; những giọt mồ hôi lặng lẽ của các y, bác sĩ từng phút, từng giờ giành giật lại sự sống cho bệnh nhân... là những gì chúng tôi chứng kiến tại Khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc (Bệnh viện Đà Nẵng). Nơi đây, mỗi ngày đêm, hàng chục sinh mạng trong tình trạng "thập tử nhất sinh" phó thác cho những thầy thuốc...

Trắng đêm chiến đấu với "thần chết"

Đêm cuối tuần, chúng tôi có mặt tại Khoa Hồi sức Tích cực-Chống độc (HSTC-CĐ). 19 giờ, những bước chân dồn dập cùng âm thanh lạch cạch phát ra từ chiếc xe đẩy báo hiệu một ca bệnh nặng đang được đưa vào. Nằm trên xe là một người đàn ông trong tình trạng ngừng thở, hôn mê sâu.  Ngay lập tức, các y bác sỹ vội đưa bệnh nhân vào trong để tiến hành điều trị. Vì lý do chống nhiễm khuẩn nên người nhà bệnh nhân không được theo vào. Qua thông tin từ Khoa Cấp cứu cung cấp, đây là trường hợp bị ngộ độc thức ăn nặng. Nhanh chóng, các bác sỹ  tiến hành súc rửa dạ dày, bơm than hoạt, chuyền dịch giải độc và nâng huyết áp cho bệnh nhân. Nhờ được hồi sức tích cực nên bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và dần dần ổn định sức khỏe. Bệnh nhân tên H. (quê Quảng Nam) trước khi vào BV đã xuất hiện các triệu chứng: nôn ói liên tục, nhức đầu, tê môi lưỡi và chân tay, đau bụng và sau đó là ngừng thở, hôn mê sâu…

 

Chưa kịp rời khỏi giường của bệnh nhân H. đang nằm, êkip trực lại đón tiếp bệnh nhân mới. Lần này là một phụ nữ cũng rơi vào trạng thái hôn mê sâu, không có huyết áp, suy hô hấp nặng. Bệnh nhân tên T. (trú Đà Nẵng) bị ngưng tim, ngưng thở nên được các bác sĩ hồi sức tim, sốc điện và hô hấp nhân tạo. Sau đó, bệnh nhân tiếp tục được chuyển vào Khoa HSTC-CĐ để các bác sỹ tiến hành điều trị… Qua hội chẩn nhanh, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp vùng trước rộng. Êkip trực tích cực cấp cứu bằng nhiều biện pháp can thiệp và BN đã qua cơn nguy cấp.

Các bác sỹ cho biết: "Bệnh lý nhồi máu cơ tim cấp có biến chứng ngừng tim, ngừng thở là bệnh lý cực kỳ nguy hiểm, gần như đưa đến tử vong nếu không được xử lý kịp thời. Việc cứu sống bệnh nhân trong những tình huống này phải có đầy đủ các thiết bị, sự phối hợp đồng bộ và nhịp nhàng của êkip bác sỹ. Trong thời gian qua, nhờ trang thiết bị hiện đại cộng với đội ngũ y bác sỹ giỏi về chuyên môn và tận tình trong công việc, Khoa HSTC-CĐ đã phối hợp với các khoa khác cứu sống được hàng chục bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp nặng vào viện trong tình trạng trụy tim mạch, suy hô hấp nặng...".

Đêm dần về khuya, các y bác sỹ phải căng mắt hơn nữa để theo dõi các bệnh nhân. Ngoài hành lang, chốc chốc lại nghe tiếng xe đẩy gấp gáp, êkip vội chạy ào ra đón bệnh nhân. 3 giờ 35 phút, các giường bệnh tại Khoa HSTC-CĐ không còn chỗ trống. 4 giờ 30, chưa kịp nghỉ tay, êkip lại nhận điện thoại của Khoa Cấp cứu thông báo có một ca nặng sắp vào. Vậy là, các y bác sỹ lại chuẩn bị máy thở và các phương tiện cần thiết… Bs.Ts Lê Đức Nhân - Phó Giám đốc BV kiêm Trưởng Khoa HSTC-CĐ tâm sự: "Khoa HSTC-CĐ là đơn vị tiếp nhận và xử lý những ca bệnh rất nặng. Trong bất cứ thời điểm nào, chúng tôi cũng phải luôn đặt yếu tố tỉnh táo, chính xác, nhanh nhẹn, kịp thời lên hàng đầu. Chỉ cần nhanh một giây, thận trọng trong một thao tác là có thể bệnh nhân sẽ được cứu sống. Trung bình mỗi ngày đêm, Khoa tiếp nhận từ 10-15 ca bệnh nặng, cuối tuần hay lễ tết có thể vượt qua 20. Ngày mọi người được nghỉ ngơi nhưng y bác sỹ của Khoa lại vất vả bội phần…Dẫu áp lực và vất vả như thế nhưng cán bộ, nhân viên của Khoa vẫn luôn động viên nhau vượt qua mọi khó khăn để cứu chữa bệnh nhân"…

 

Nơi bệnh nhân gửi gắm niềm tin

Trong thời gian qua, các y bác sĩ Khoa HSTC-CĐ BV Đà Nẵng đã điều trị thành công hàng ngàn ca bệnh khó, "thập tử nhất sinh" của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, tạo sự tin tưởng cho người nhà bệnh nhân. Tiếng lành đồn xa, những lời khen của người bệnh về y đức y đạo, những nụ cười và ánh mắt hạnh phúc của bệnh nhân khi được cứu sống cứ vang xa, càng tạo thêm uy tín cho Khoa. Ngoài yêu cầu mỗi bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế luôn tích cực học hỏi nâng cao trình độ, mạnh dạn tiếp nhận và ứng dụng các kỹ thuật mới vào điều trị; chấp hành tốt quy chế chuyên môn, quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc, bảo đảm đúng các quy trình kỹ thuật trong khám và chữa bệnh, lãnh đạo Bệnh viện và Khoa HSTC-CĐ luôn chỉ đạo cán bộ, nhân viên nâng cao ý thức trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử và trau dồi y đức, tuyệt đối không gây phiền hà cho bệnh nhân.

Theo đó, khi bệnh nhân vào Khoa phải được đón tiếp tận tình, hướng dẫn cụ thể để người nhà làm các thủ tục, giấy tờ nhanh chóng, thuận tiện. Việc cấp cứu người bệnh phải được thực hiện kịp thời, nhanh chóng, chính xác, hạn chế thấp nhất các rủi ro. Đồng thời, phải quan tâm thấu hiểu tâm lý, hoàn cảnh, nguyện vọng của mỗi gia đình người bệnh, để họ hợp tác tích cực trong quá trình chăm sóc các bệnh nhân đúng cách, bảo đảm chế độ dinh dưỡng hợp lý để nhanh khỏi bệnh. Bs.Ts Lê Đức Nhân cho biết: "Ở nơi mà giữa cái chết và sự sống quá mong manh, nếu không hoàn thiện từ con người đến máy móc thì việc cứu chữa bệnh nhân sẽ không hiệu quả như mong muốn. Hiện cơ sở mới dành cho Khoa HSTC-CĐ gồm 2 tầng với diện tích sử dụng lên đến 1.600m2  được BV tiến hành xây dựng đã sắp hoàn thành.

Ngoài các thiết bị đạt chuẩn của Bộ Y tế và 80 giường bệnh, cơ sở mới này sẽ có một tầng dành riêng cho người nhà bệnh nhân với loa phóng thanh và màn hình điện tử để đưa những thông tin cần thiết về người bệnh". Hiện nay Khoa có đầy đủ trang thiết bị hiện đại và 50 giường bệnh trong đó 20 giường bệnh đa chức năng được trang bị đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện tối tân giúp chẩn đoán và điều trị bệnh nặng cộng với đội ngũ nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hồi sức, tay nghề và chuyên môn cao, năng động, nhiệt huyết với nghề và các phác đồ điều trị chuẩn. Những lời khen của người bệnh về y đức y đạo, những nụ cười và ánh mắt hạnh phúc của bệnh nhân khi được cứu sống cứ vang xa, càng tạo thêm uy tín cho Khoa.

Thời gian tới, Khoa HSTC-CĐ tiếp tục hoàn thiện, triển khai ứng dụng các kỹ thuật điều trị mới trong lĩnh vực HSTC-CĐ. Đồng thời, hoàn thiện quy trình lọc máu hấp phụ; triển khai quy trình điều trị đột quỵ nhồi máu não cấp bằng rtPA và lấy huyết khối bằng dụng cụ. Cập nhật kiến thức y học mới, xây dựng các quy trình điều trị chuẩn phù hợp với điều kiện Việt Nam. Phấn đấu để tất cả các bác sĩ đang công tác tại khoa có trình độ sau đại học, sử dụng thành thạo Anh ngữ chuyên ngành, khuyến khích điều dưỡng học tập nâng cao trình độ, 10-20% điều dưỡng có trình độ đại học...

Trí Dũng

Y bác sỹ Khoa HSTC-CĐ tích cực cứu chữa cho bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Những trang thiết bị hiện đại đã giúp cho đội ngũ y, bác sỹ Khoa HSTC-CĐ cứu sống được nhiều bệnh nhân nguy kịch.