Gia Lai: Hơn 41 năm tù dành cho các bị cáo gây rối trật tự công cộng đặc biệt nghiêm trọng tại TX An Khê

Thứ bảy, 29/05/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Ngày 28-5, TAND tỉnh Gia Lai đưa ra xét xử sơ thẩm công khai lưu động tại TX An Khê vụ án "Gây rối trật tự công cộng" đặc biệt nghiêm trọng vào các ngày 15, 16,17-9-2009.

7 giờ ngày 14-9-2009, anh Phạm Ngọc Đến điều khiển mô-tô không đội mũ bảo hiểm, bị CSGT CATX An Khê phát hiện và ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, xử lý. Không chấp hành hiệu lệnh, anh Đến điều khiển xe bỏ chạy đến Km 6+400 Tỉnh lộ 667 thì xe máy bị ngã xuống đường, anh Đến bỏ xe chạy trốn.

Đến 20 giờ 30 ngày 15-9-2009, gia đình phát hiện anh Đến chết nổi tại sông Ba (thuộc địa phận thôn Tư Lương, xã Tân An, H. Đăk Pơ, Gia Lai) và mang xác đến trụ sở CATX An Khê kêu oan và khiếu nại. Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và giao thi thể để gia đình mai táng. Tuy nhiên vụ việc không dừng lại ở đó mà đã tạo thành điểm nóng, hàng nghìn đối tượng quá khích đã tụ tập tại khu vực UBND TX và CATX An Khê để gây rối trật tự công cộng và tấn công người thi hành công vụ, gây nhiều thiệt hại và tổn thất, làm mất ANTT.

Trong số đám đông quá khích đó có: Nguyễn Tấn Hồng (1968), Trần Văn Tiến (1969) hô hào, kích động gia đình ông Phạm Đình Phước (cha đẻ anh Đến) không ký vào biên bản khám nghiệm tử thi. Khoảng 9 giờ 30  ngày 16-9-2009, Nguyễn Tấn Hồng, Trần Văn Tiến, Phạm Đình Phước, Phạm Văn Tiến, Phạm Văn Phê, Phạm Văn Phá, Phạm Văn Tâm... khiêng xác anh Đến tới trụ sở CATX An Khê để phản đối. Bị CA ngăn chặn, Hà Tấn Vũ (còn gọi là Tý, 1986), Lê Văn Phúc (Dư, 1981), Phạm Quang Đức (Bẻo, 1990), Nguyễn Văn Sửu (Mười Sửu, 1975), Lê Đình Tuấn (Béc, 1990), Nguyễn Văn Hoàng (Tý Em, 1988), Diệp Sanh An (1985)... hô hào, kích động và dùng gạch, đất đá, vỏ đạn, đốt chai chứa xăng tấn công lực lượng làm nhiệm vụ làm nhiều người bị thương và thiệt hại nhiều tài sản.

Tại phiên tòa công khai, hầu hết các bị cáo đều thành khẩn khai báo, nhận ra sai phạm của mình nên tỏ ra ăn năn hối cải, xin HĐXX khoan hồng xem xét hình phạt nhẹ nhất để sớm trở về đoàn tụ gia đình. HĐXX đã tuyên các bị cáo nói trên phạm tội "Gây rối trật tự công cộng", tuyên phạt bị cáo Hồng 5 năm 6 tháng tù vì là người cầm đầu, xúi giục; bị cáo Trần Văn Tiến 4 năm tù; Hà Tấn Vũ 36 tháng tù; Lê Văn Phúc 30 tháng tù; Phạm Quang Đức 30 tháng tù; Lê Đình Tuấn 36 tháng tù; Nguyễn Văn Hoàng 30 tháng tù; Phan Ngọc Châu 30 tháng tù; Diệp Sanh An 42 tháng tù; Trương Nhật Nam 42 tháng tù; Nguyễn Văn Diệp 24 tháng tù; Nguyễn Lộc Thọ 30 tháng tù, Phạm Văn Tâm 30 tháng tù, Nguyễn Văn Sửu 24 tháng tù, Nguyễn Khánh Hưng 46 tháng tù.

Ngoài 15 bị cáo trên còn có 85 đối tượng khác cũng bị tạm giữ. Tuy nhiên, sau khi điều tra xác minh làm rõ, hành vi của 85 đối tượng này chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự nên được xử lý hành chính.

Bản án nghiêm minh này là một bài học cho những thanh niên thiếu hiểu biết chỉ vì sự quá khích, kích động của kẻ xấu đã hành động phạm tội.

Lê Duy