Gia Lai: Sản phụ và thai nhi tử vong tại bệnh viện

Thứ năm, 06/11/2014 11:12

(Cadn.com.vn) - Chiều 4-11, tại Bệnh viện 331 (P.Yên Thế, TP Pleiku, Gia Lai) xảy ra vụ sản phụ và thai nhi tử vong bất thường khiến người nhà bệnh nhân phản ứng cho rằng nguyên nhân do tắc trách của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện.

Theo hồ sơ bệnh án của Bệnh viện 331, sản phụ Phạm Thị Ngân (1982, quê H.Quỳnh Phụ, Thái Bình, tạm trú tổ 7, P. Yên Thế, TP Pleiku) nhập viện lúc 8 giờ 10 ngày 4-11 để sinh. Qua theo dõi, 2 giờ sau, các bác sĩ bệnh viện nhận định chị Ngân không thể sinh thường nên tiến hành cho đẻ chỉ huy. Thế nhưng, đến 17 giờ 30 cùng ngày, chị Ngân có dấu hiệu suy thai, các bác sĩ đã hội chẩn và tiến hành phẫu thuật cấp cứu nhưng khoảng 8 phút sau thì chị Ngân đột ngột tím tái, ngừng tim, ngừng thở và được nhận định là bị thuyên tắc ối. Kíp phẫu thuật của bệnh viện quyết định phẫu thuật cứu thai nhi nhưng sau đó cả sản phụ và thai nhi tử vong...

Bệnh viện 331 nơi xảy ra vụ việc sản phụ Phạm Thị Ngân và thai nhi tử vong.

Theo phản ánh của chị Phạm Thị Thu (chị chồng của sản phụ Phạm Thị Ngân) thì buổi sáng nhập viện chị Ngân sức khỏe rất tốt. Tuy nhiên, đến khoảng 11 giờ trưa sau khi được các y tá truyền dịch và tiêm nhiều mũi thuốc (không rõ loại thuốc gì) thì chị Ngân bắt đầu có những dấu hiệu bất thường. "Đến khoảng 16 giờ thì y tá bệnh viện bảo tim thai yếu hơn trưa còn em Ngân thì kêu đau lắm, co quắp hết chân tay rồi. Sau đó, y tá tiêm một mũi thuốc hỏi đỡ co chưa em Ngân bảo là chưa. Lúc đó, em Ngân không duỗi được tay ra và y tá tiếp tục tiêm thêm 2 mũi thuốc gì nữa. Sau mũi thứ 3 thì Ngân nói "chị ơi em muốn vỡ bụng ra rồi, đầu óc choáng váng lắm". Lúc đó, y tá mới cuống cuồng lên bảo đưa sang buồng mổ. Đến khoảng 19 giờ thì bác sĩ ra thông báo gia đình chuẩn bị tư tưởng chứ không thể cứu được em Ngân và cháu", chị Thu cho biết thêm.

Gia đình sản phụ bức xúc phản ánh: trong quá trình chị Ngân có những dấu hiệu bất thường thời gian rất dài (hơn 7 tiếng), kể cả chị Ngân cũng như người nhà đã có ý kiến với các y tá, bác sĩ nhưng không rõ vì sao, các bác sĩ không tiến hành các biện pháp cấp cứu hiệu quả. Trong khi đó, bệnh viện lại cử y tá chẩn đoán và tiêm thuốc chứ không thấy bác sĩ.

Về phía bệnh viện, ông Dương Hoài Bắc, Giám đốc Bệnh viện 331 cho rằng: "Khi đẻ chỉ huy thất bại, có dấu hiệu suy thai tức là thất bại thì chuyển sang phẫu thuật. Khi bắt đầu phẫu thuật thì bệnh nhân có ngay biểu hiện ngừng tim ngừng thở. Lúc ấy là lúc bệnh nhân có biểu hiện thuyên tắc mạch ối". Đồng thời, ông Bắc cũng cho rằng các y bác sĩ của bệnh viện đã làm tốt để có thể cứu sản phụ và thai nhi tuy nhiên sự việc xảy ra là do rủi ro và tai nạn nghề nghiệp (?!).

Chị Phạm Thị Thu phản ánh về trường hợp tử vong
của sản phụ Phạm Thị Ngân.

 Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng tiến hành làm việc với kíp mổ cũng như các bên liên quan để xác định nguyên nhân sản phụ Phạm Thị Ngân cùng thai nhi tử vong. Tuy nhiên, đến chiều 5-11, người nhà của chị Ngân đã đồng ý với kết luận nguyên nhân của bệnh viện: sản phụ và thai nhi tử vong là do sản phụ bị thuyên tắc mạch ối. Đồng thời, phía bệnh viện cũng đã hỗ trợ cho gia đình sản phụ và chiều cùng ngày gia đình đã đưa thi thể mẹ con chị Ngân về quê an táng...

Theo thống kê chưa chính thức, tỉnh Gia Lai có tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ em sau khi sinh cao nhất cả nước. Trong buổi làm việc với tỉnh Gia Lai vào trung tuần tháng 8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đã yêu cầu tỉnh Gia Lai cần phải xem xét lại vấn đề tử vong bà mẹ và trẻ em.

Minh Tân