Giả mạo “chạy giấy tờ đất”, chiếm đoạt hơn 727 triệu đồng

Thứ năm, 31/07/2025 07:47

Ngày 30-7, TAND TP Đà Nẵng đã đưa bị cáo Nguyễn Văn Minh (1963, trú xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang (cũ), TP Đà Nẵng) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Minh tại phiên tòa xét xử.
Bị cáo Minh tại phiên tòa xét xử.

Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến tháng 2-2024, Nguyễn Văn Minh tự giới thiệu bản thân có quan hệ rộng, “biết người làm trong ngành”, có thể giúp người dân thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai như: cấp mới, cấp đổi sổ đỏ; tách thửa; chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở…Chỉ “múa miệng” đơn giản, Minh đã chiếm đoạt của 13 người bị hại với số tiền hơn 727 triệu đồng.

Trong đó, Minh chiếm đoạt của ông Lê Bi (1977) và bà Đinh Thị Lệ Hằng (1967, cùng trú thôn Nam Sơn, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang (cũ), TP Đà Nẵng) số tiền hơn 127 triệu đồng.Theo đó, khoảng tháng 1-2021, qua người quen giới thiệu, ông Lê Bi và bà Đinh Thị Lệ Hằng (có mối quan hệ chị em dâu) đã gặp Nguyễn Văn Minh đề nhờ làm thủ tục tách thửa đối với thửa đất tại địa chỉ thôn Nam Sơn, xã Hòa Tiến, thửa đất này đo bà Nguyễn Thị Nhi, là mẹ ruột của ông Lê Bi, đứng tên sở hữu. Minh không làm được nhưng vẫn hứa hẹn giúp ông Bi và bà Hằng tách thửa đất nêu trên thành 4 thửa. Tin tưởng lời hứa hẹn của Minh, Ông Bi nhiều lần đưa cho Minh tổng số tiền hơn 92 triệu đồng, bà Hằng đưa cho Minh hơn 35 triệu đồng. Khi lấy được tiền, để ông Bi và bà Hằng không nghi ngờ, Minh đã nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hòa Vang để tách thửa. Hồ sơ không đủ điều kiện bị trả lại, Minh ký hợp đồng đo đạc với Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường để làm bản vẽ đối với thửa đất và trả phí với số tiền hơn 1,6 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt, Minh đã tiêu xài cá nhân hết.

Ngày 29-2-2024, ông Lê Bi và bà Đinh Thị Lệ Hằng tự liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết hồ sơ nhà đất.

Với thủ đoạn tương tự, Minh chiếm đoạt của ông Đỗ Tư (1965, trú thôn Thái Lai, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang (cũ), TP Đà Nẵng) 92 triệu đồng. Vào ngày 8-11-2021, thông qua ông Nguyễn Văn Quận (1959, trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang (cũ) giới thiệu, ông Tư đã gặp Minh để nhờ chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm thành đất ở, Minh không làm được nhưng vẫn nhận lời. Minh cùng ông Quận đã ký với ông Tư hợp đồng với nội dung: Minh nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Tư để làm hồ sơ chuyển đổi mục đích đất cho ông Tư trong thời hạn 7 tháng với số tiền 120 triệu đồng. Ông Tư chỉ tin tưởng ông Quận nên giao cho ông Quận số tiền 60 triệu đồng, ông Quận đã đưa lại cho Minh 49 triệu đồng và giữ lại 11 triệu đồng (mục đích là khi nào Minh hoàn tất hồ sơ nộp vào tổ 1 cửa tại UBND huyện Hòa Vang (cũ) thì sẽ giao hết số tiền này cho Minh).

Để ông Tư và ông Quận tin tưởng, Minh đã làm hợp đồng đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính cho thửa đất của ông Tư với số tiền gần 2 triệu đồng, thu thập các loại giấy nộp tiền điện nước, tiền thuế đất. Sau đó,Minh nói cần tiền để lo hồ sơ chuyển đổi mục đích đất, ông Tư tin tưởng nên đã giao thêm cho Minh 43 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt, Minh tiêu xài cá nhân hết và không thực hiện những nội dung đã cam kết với ông Tư. Khi biết Minh không làm hồ sơ như đã thỏa thuận, ông Quận đã trả lại cho ông Tư số tiền 11 triệu đồng. Quá trình cơ quan Điều tra giải quyết vụ án, Minh đã khắc phục hậu quả trả lại cho ông Tư 82 triệu đồng, ông Tư yêu cầu Minh tiếp tục trả số tiền 10 triệu đồng.

Ngoài ra, rất nhiều trường hợp bị lừa với thủ đoạn tương tự bởi “chiêu” chạy lo giấy tờ, thủ tục đất đai, từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Minh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, bày tỏ sự ăn năn, hối hận. Bị cáo đã lớn tuổi, sức khỏe giảm sút, mắc chứng khiếm thính, vì vậy khả năng khắc phục hậu quả rất khó.

HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Văn Minh mức án 8 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Minh Quang