Giả mạo văn bản của Bộ Nội vụ để lừa đảo người lao động

Thứ năm, 11/12/2025 15:32

Trung tâm Lao động ngoài nước vừa thông tin về hành vi mạo danh, lừa đảo thu tiền bất hợp pháp của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc.

Văn bản giả mạo con dấu của Bộ Nội vụ
Văn bản giả mạo con dấu của Bộ Nội vụ

Gần đây xuất hiện đối tượng mạo danh Trung tâm Lao động ngoài nước, làm giả con dấu Bộ Nội vụ và giả mạo chữ ký của Lãnh đạo Bộ thông báo cho người lao động xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc và yêu cầu người lao động nộp các khoản tiền nhằm lừa đảo thu tiền bất hợp pháp của người lao động.

Trung tâm Lao động ngoài nước vừa thông tin về hành vi mạo danh, lừa đảo thu tiền bất hợp pháp của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc.

Theo đó, lợi dụng nhu cầu đi làm việc tại Hàn Quốc tăng cao, đối tượng lừa đảo đã tung ra thông báo "xuất cảnh" kèm dấu và chữ ký giả của lãnh đạo Bộ Nội vụ, yêu cầu người lao động nộp phí để thu tiền bất hợp pháp.

Cụ thể, văn bản giả chữ ký của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương gửi Công ty CP Nhân lực quốc tế ICO thông báo danh sách người lao động xuất cảnh vào ngày 3/1/2026 và yêu cầu người lao động nộp tiền vé máy bay 690 USD, tiền trang phục 450.000 đồng; 59 USD phí soi chiếu an ninh tại sân bay; phí dịch vụ hành khách tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất…

Trung tâm Lao động ngoài nước khẳng định đây không phải là văn bản Trung tâm Lao động ngoài nước phát hành, danh sách người lao động không có tên trong cơ sở dữ liệu người lao động đăng ký tham gia các Chương trình phi lợi nhuận Trung tâm Lao động ngoài nước triển khai.

Các thông tin chính thống được Trung tâm Lao động ngoài nước đăng tải công khai, đầy đủ trên website của: Trung tâm Lao động ngoài nước – Bộ Nội vụ: colab.moha.gov.vn và Cục Quản lý lao động ngoài nước – Bộ Nội vụ: dolab.moha.gov.vn.

Trung tâm Lao động ngoài nước thông tin để người lao động biết, phòng tránh các hành vi trên của các đối tượng lừa đảo.

Trường hợp người lao động đã bị các đối tượng lừa đảo thu tiền bất hợp pháp, đề nghị người lao động trình báo với cơ quan Công an, đồng thời thông báo cho Trung tâm Lao động ngoài nước để phối hợp xác minh, làm rõ.

VGP

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo

Khoảng 10 giờ 30 ngày 10-12, bà T.T.H đến một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn xã Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) chuyển hơn 150 triệu đồng vào tài khoản một người quen qua zalo để ủng hộ từ thiện.

Cơ quan Công an kịp thời ngăn chặn 2 vụ lừa đảo qua điện thoại nhắm đến người cao tuổi

Một cụ ông 80 tuổi ở Nghệ An bị đối tượng lừa đảo “thao túng tâm lý” liên quan đến vụ án ma túy, phải nộp 180 triệu đồng để “chứng minh trong sạch”. Tương tự, một cụ bà 76 tuổi ở Hà Tĩnh cũng bị “thao túng tâm lý” đem bán toàn bộ số vàng tích cóp được hơn 2 tỷ đồng để chuyển cho đối tượng lừa đảo.

Lật tẩy màn kịch mang tên “Tổng giám đốc Pacific Group”

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng vừa đấu tranh, làm rõ một vụ lừa đảo tinh vi trong lĩnh vực môi giới xây dựng dự án, liên quan đến đối tượng Nguyễn Văn Điệp (1983, trú Hà Nội). Đối tượng đã tự dựng vỏ bọc “Tổng giám đốc doanh nghiệp đầu tư”, ký hợp đồng trái thẩm quyền và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ các nhà thầu có nhu cầu thi công dự án.

Người chơi, kẻ chứa đều lãnh án

Ngày 9-12, TAND khu vực 2- TP Huế xét xử sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo: Võ Văn Nam (1976) 1 năm 6 tháng tù; Lê Văn Hoàng (1991) 1 năm 3 tháng tù cùng về tội: “Tổ chức đánh bạc” và Lê Viết Nhân (1981, đều trú TP Huế) 20 triệu đồng về tội: “Đánh bạc”.

Nguy cơ bị lừa tiền, thậm chí bị truy cứu hình sự khi mua bán pháo hoa trái phép trên mạng xã hội

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng tại nhiều địa phương đã triệt phá nhiều ổ nhóm buôn bán hàng cấm như pháo nổ, pháo hoa trái phép. Điều này cho thấy hoạt động mua bán pháo nổ, pháo hoa trái phép đang có dấu hiệu phức tạp, nhất là vào thời điểm cuối năm.