Giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia 2022: Nữ TPHCM 1 vô địch lượt đi

Thứ hai, 26/09/2022 10:36
Đội quân của HLV Đoàn Thị Kim Chi đã có chiến thắng thuyết phục trước Phong Phú Hà Nam ở vòng cuối giai đoạn 1 giải bóng đá nữ VĐQG Cúp Thái Sơn Bắc 2022 và chính thức vô địch lượt đi.
Văng Huỳnh Như, Thùy Trang vẫn dẫn dắt TP.HCM 1 đi đúng hướng năm nay.
Văng Huỳnh Như, Thùy Trang vẫn dẫn dắt TP.HCM 1 đi đúng hướng năm nay.

Trận hòa trước Thái Nguyên T&T ở vòng trước với những tình huống thổi phạt gây tranh cãi của trọng tài chỉ khiến các học trò của HLV Kim Chi thêm quyết tâm hơn khi gặp Phong Phú Hà Nam chiều 24-9. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Thùy Trang và đồng đội đã dâng cao để tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Phút 12, từ pha đá phạt góc khó chịu của Bích Thùy, Trần Nguyễn Bảo Châu bật cao đánh đầu ghi bàn mang về lợi thế cho TPHCM 1. Có được bàn thắng, đội bóng của HLV Kim Chi dễ dàng hơn trong việc triển khai thế trận theo ý đồ của mình. Phút 26, Thu Thảo có pha sút xa khó chịu nhân đôi cách biệt cho TPHCM 1. So với những năm trước, sự sa sút của Phong Phú Hà Nam vài năm qua khiến họ không còn đủ sức cạnh tranh với đội bóng đến từ phương Nam.

Sang hiệp 2, Phong Phú Hà Nam bất ngờ vùng lên. Họ tạo ra không ít sóng gió về phía khung thành của thủ môn Kim Thanh. Nhưng các học trò của HLV Phạm Văn Hải không thể xuyên thủng hàng thủ nhiều lớp của đối phương. TPHCM 1 bảo toàn chiến thắng 2-0 và họ chính thức trở thành nhà vô địch lượt đi.

Trước đó, Hà Nội 1 đã không cho Thái Nguyên T&T có cơ hội gây bất ngờ thêm ở giải năm nay. Hoàng Thị Loan cùng các đồng đội đã chơi rất ấn tượng để quyết tâm thu hẹp cách biệt với đội đầu bảng TPHCM 1 và chính đối thủ đến từ xứ Chè. Các học trò của HLV Jong Song Chon kiểm soát trận đấu tốt trước sự chống đỡ quyết liệt của Thái Nguyên T&T. Phải đến phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, Hải Yến mới chớp thời cơ thoát xuống bên phía cánh trái trước khi có đường chuyền như đặt cho tiền đạo trẻ đang lên Vũ Thị Hoa dứt điểm mở tỷ số.

Hiệp 2 chứng kiến nỗ lực tuyệt vời của các học trò HLV Đoàn Việt Triều. Họ đã có cơ hội nhưng may mắn không đến với Thái Nguyên T&T. Ngược lại, phút 56, Vũ Thị Hoa lại đền đáp người đàn chị đã tạo cơ hội cho mình mở tỷ số bằng cú tạt bóng để Hải Yến bật cao đánh đầu nới rộng cách biệt cho Hà Nội 1.

Chiến thắng quan trọng 2-0 giúp Hà Nội 1 có được 13 điểm, vươn lên vị trí thứ 2 sau khi lượt đi kết thúc. Họ kém TPHCM 1 đúng 1 điểm và nhiều hơn đội xếp thứ 3 Than khoáng sản Việt Nam 1 điểm. Thái Nguyên T&T chỉ thua 1 trận sau lượt đi nhưng xếp thứ 4 với 11 điểm. Phong Phú Hà Nam, Hà Nội II và TPHCM II chia nhau vị trí 5-6-7.

Lượt về sẽ diễn ra từ ngày 5-10 tại sân vận động tỉnh Hà Nam.

T.T