Giải cứu an toàn 11 trẻ sơ sinh trong đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia vì mục đích thương mại
Dẫn dụ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tham gia vào đường dây mang thai hộ, đẻ thuê xuyên quốc gia để kiếm tiền, đường dây tội phạm chuyên nghiệp này đã tổ chức được khoảng 100 ca mang thai hộ, hưởng lợi số tiền lớn.
Ngày 8-8, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an cho hay, đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia quy mô lớn do đối tượng người Trung Quốc tên Wang (chưa rõ lai lịch) cầm đầu. Đây là đường dây tội phạm chuyên nghiệp, sử dụng công nghệ thông tin, mạng máy tính viễn thông để chia tách công đoạn thực hiện hành vi phạm tội nhằm qua mặt lực lượng chức năng.
Trước đó, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng 5 (Cục Cảnh sát hình sự) phát hiện đường dây mang thai hộ vì mục đích thương mại trên mạng xã hội có tính chất xuyên quốc gia nên xã lập chuyên ánđể đấu tranh. Quátrình thu thập tài liệu, Phòng 5 xác định được các đối tượng nằm trong đường dây này chuyên tuyển mộ, tìm kiếm, lôi kéo phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn muốn kiếm tiền bằng hình thức mang thai hộ.
Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15-7-2025, Ban chuyên án dưới sự chủ trì của Cục Cảnh sát hình sự đồng loạt triển khai các tổ công tác, tiến hành giải cứu thành công, an toàn 11 cháu bé từ 9 ngày tuổi đến 3 tháng tuổi trong đường dây mang thai hộ vì mục đích thương mại này.
Đồng thời, Ban chuyên án triệu tập, mời làm việc các đối tượng có liên quan, gồm: Quách Thị Thương (1985, quê Lâm Đồng); Phạm Thị Hoài Thu (1987), Phùng Thị Nương (1996), Nguyễn Thị Hằng (1996, cùng trú TP Hà Nội); NguyềnThị Thu Trang (1992, quê Ninh Bình); Lò Thị Thanh (1996, trú tỉnh Sơn La) và các đối tượng liên quan khác.
Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, khoảng cuối năm 2021, Thương sử dụng mạng xã hội Zalo kết bạn với một đối tượng người Trung Quốc, tên là “Wang” (không rõ lai lịch). Đối tượng Wang đề nghị Thương tìm phụ nữ người Việt Nam dưới 35 tuổi, có sức khỏe tốt để mang thai hộ; tìm người quản lý, chăm sóc cho các trẻ em sơ sinh và làm thủ tục khai sinh, xét nghiệm ADN, làm thủ tục cha nhận con và giấy thông hành cho các cháu bé. Wang trả cho Thương 1.000 USD/tháng. Đối tượng Thương khai nhận đã tham gia và tổ chức trót lọt khoảng 60 ca mang thai hộ, hưởng lợi 575 triệu đồng;
Ngoài Thương, Wang còn thuê Phạm Thị Hoài Thu (là đối tượng đã từng mang thai hộ trong đường dây của Wang) làm nhiệm vụ đưa các phụ nữ mang thai hộ đi khám thai định kỳ và làm thủ tục nhập viện, xuất viện khi các phụ nữ mang thai hộ sinh con tại các bệnh viện ở Việt Nam. Wang trả cho Thu 500 USD/tháng. Đối tượng Thu khai nhận tham gia tổ chức trót lọt khoảng 40 ca mang thai hộ, hưởng lợi 345 triệu đồng.
Đối với các phụ nữ mang thai hộ, Wang chỉ đạo đối tượng Thương hướng dẫn những người này làm thủ tục sang Trung Quốc hoặc Campuchia để cấy phôi thai, sau khi có tim thai, sức khỏe ổn định thì quay trở về Việt Nam để tiếp tục dưỡng thai, khám định kỳ và sinh con. Mỗi phụ nữ mang thai hộ được nhận số tiền khoảng từ 300 đến 400 triệu đồng/ca mang thai. Toàn bộ chi phí chi trả cho người mang thai hộ và lương cho đường dây của Thương, Thu tại Việt Nam đều được chuyển khoản thông qua tài khoản trung gian.
Ban chuyên ánđã xác địnhcó 11 đối tượng nữ người Việt Nam từng là những trường hợp đã nhận mang thai hộ trước đây thuộc đường dây, do hoàn cảnh khó khăn nên tiếp tục liên hệ và được Thương thuê làm bảo mẫu, chăm sóc trẻ sơ sinh của người mang thai hộ khác để được trả công số tiền từ 570 - 750 nghìn đồng/ngày.
Ngoài 2 đối tượng Thương và Thu xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây tại Việt Nam, cơ quan Công an cũng xác định vai trò các đối tượng Phùng Thị Nương, Lò Thị Thanh, Nguyễn Thị Thu Trang,Võ Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng. Các đối tượng này do Thương tuyển mộ, thuê với các nhiệm vụ như: tìm người mang thai hộ, chăm sóc cùng các trẻ sơ sinh. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố tụ án, khởi tố các đối tượng: Thương; Thu, Thanh, Nương, Trang, Lan và Hằng về hành vi: “Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại”.
T.H