Giải đáp thấu tình đạt lý từng kiến nghị của dân

Thứ bảy, 09/08/2008 00:00

(Cadn.com.vn) - Sáng 8-8, tại SVĐ Hòa Xuân (Q. Cẩm Lệ), lãnh đạo TP Đà Nẵng do đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND chủ trì cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan có buổi tiếp xúc với người dân nằm trong dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân. Hơn 1.500 hộ dân khu vực Trung Lương, Tùng Lâm, Cồn Dầu, Cẩm Chánh, Lỗ Giáng 2 (P. Hòa Xuân) nằm trong diện di dời, giải tỏa của dự án đến dự và đề đạt tâm tư nguyện vọng.

Tại buổi tiếp xúc, sau hơn gần 2 tiếng đồng hồ, có 15 ý kiến của người dân đại diện cho 5 khu vực trình bày tất cả những thắc mắc, băn khoăn về quyền lợi, nghĩa vụ hợp pháp liên quan trực tiếp đến việc đền bù, giải tỏa, tái định cư (TĐC). Anh Trần Văn Ơn (trú khu vực Cẩm Chánh) thắc mắc: “Mức áp giá đền bù theo Quyết định 70 và 71 của UBND TP Đà Nẵng là quá thấp so với thời điểm vật giá ngày càng leo thang như hiện nay, khiến người dân sẽ gặp khó khăn trong việc TĐC nơi ở mới. Theo quy định, tiền đền bù mặt bằng nuôi trồng thủy sản là 25.000đồng/m2 và chỉ áp dụng với 2ha, vậy những hộ có diện tích hơn 2ha thì phần còn lại sẽ tính toán như thế nào?”. Anh Nguyễn Hữu Minh, trú khu vực Cồn Dầu (thuộc tổ 23, P. Hòa Xuân)  băn khoăn: “Việc di dời nghĩa trang tôn giáo Cồn Dầu cần được xem xét, giữ lại, vì nó gắn liền với đời sống tâm linh các giáo dân từ bao đời nay.

Thêm nữa, khi người nông dân mất đất họ sẽ làm gì, ở đâu và TP giải quyết thực trạng này ra sao?”. Anh Trần Văn Đấu, trú khu vực Trung Lương phản ảnh: “BQL dự án chưa công bố  bản đồ quy hoạch chi tiết  cho dân biết mà nhà đầu tư đã tiến hành kiểm định, như vậy dân không đồng tình. Nghe tin  là cầu Đò Xu sẽ được TP xây dựng trong năm 2008, vậy cụ thể là thời điểm nào? Dự án 410ha Khu sinh thái Hòa Xuân bao giờ khởi công và lúc nào hoàn thành, cho dân biết để tiên liệu cuộc sống sau này. Khi đã công bố quy hoạch, người dân chết không được chôn trên đất Trung Lương, vậy TP phải có chính sách hỗ trợ cho người dân lo mai táng phí? Anh Hồ Hương, trú thôn Lỗ Giáng 2, hỏi: “Tại sao người dân Hòa Xuân không được bố trí TĐC trong khu dự án? Vậy dự án này làm cho ai ở, phục vụ mục đích gì?...

Ông Nguyễn Hữu Minh (khu vực Cồn Dầu) phát biểu ý kiến.

Sau khi lắng nghe ý kiến của nhân dân, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Giám đốc Nguyễn Ngọc Tuấn cung cấp một số thông tin liên quan đến quy mô dự án. Theo đó, dự án này đã được Chính phủ phê duyệt từ năm 2002, với chủ trương mở rộng, phát triển TP Đà Nẵng về hướng Đông Nam. Về quy mô tổng thể, dự án có diện tích 410ha, bao gồm quần thể kiến trúc giao thông, trường học, khu thương mại, khu văn hóa – thể thao, nhà cao tầng, biệt thự nhà vườn, chung cư cao cấp...  Sau trận ngập lụt năm 2006, TP xác định khu vực này thấp hơn mực nước lũ từ 2,5 - 3m nên buộc phải di dời tất cả các hộ dân để đảm bảo việc thi công dự án, không thể chỉnh trang. Tuy nhiên, TP quyết định xem xét giữ lại và chỉnh trang một số công trình quan trọng như: Nghĩa trang liệt sĩ Hòa Xuân, nhà thờ Cồn Dầu, chùa Cồn Dầu, đình làng Trung Lương... Việc TĐC đã chọn mặt bằng bố trí khoảng 2.500 hộ dân ở  phía nam cầu Cẩm Lệ (thuộc khu vực Lỗ Giáng 2), có đầy đủ cơ sở vật chất hạ tầng, phục vụ dân sinh...

 Thay mặt lãnh đạo TP Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Bá Thanh chia sẻ những khó khăn của nhân dân trong vùng quy hoạch dự án. Đồng chí giải đáp tận tình, cặn kẽ, thấu tình đạt lý từng kiến nghị của nhân dân. Cụ thể, về mức giá đền bù đất ở sẽ chia làm 3 mức: nhà có mặt tiền đường trên 5m là 430.000 đồng/m2, từ 3,5m đến 5m là 350.000 đồng/m2 và dưới 3,5m là 250.000 đồng/m2. Nhà các hộ dân dọc tuyến đường chính nối từ Cẩm Lệ đi Miếu Bông mức đền bù là 530.000 đồng/m2, tuyến từ Trường mẫu giáo Hòa Xuân đi qua khu vực Liên Lạc là 450.000 đồng/m2. Với đất nông nghiệp, mức đền bù chung là 35.000 đồng/m2, cộng thêm các khoảng hỗ trợ của thành phố sẽ đạt 50.000 đồng/m2. Về giá mặt bằng đất TĐC cũng sẽ chia làm 3 mức: mặt tiền đường 5,5m là 800.000 đồng/m2, 7,5m là 900.000 đồng/m2, 10,5m là 1,1 triệu đồng/m2. Ngoài ra, TP quyết định hỗ trợ công bồi trúc (nền nhà cũ) tùy theo diện tích lớn nhỏ áp dụng 3 mức (15 triệu đồng, 10 triệu đồng và 5 triệu đồng/nhà) và hỗ trợ 2 triệu đồng/trường hợp mai táng người chết ở khu vực Trung Lương.

Trong quá trình bố trí TĐC, sẽ tính đến yếu tố cộng đồng trước nhất và ưu tiên bố trí ngư dân khu vực Cẩm Chánh gần sông Cẩm Lệ để thuận lợi việc đánh bắt thủy sản. Về vấn đề hỗ trợ trượt giá, TP chấp nhận mức 25% cho từng trường hợp và đề nghị  Sở LĐ-TB&XH phối hợp chặt chẽ với Q. Cẩm Lệ trong việc giải quyết công ăn việc làm cho người nông dân khi mất đất sản xuất. Trước mắt, người dân trong vùng quy hoạch yên tâm sản xuất, khi nào hoàn thành khu TĐC, xây dựng nơi ở mới thì mới tính đến chuyện giải tỏa, bàn giao mặt bằng. Trong quy trình làm việc, TP yêu cầu bộ phận kiểm định cần phải hợp tác chặt chẽ với người dân, khi áp giá đền bù các hạng mục nào thì ít nhất phải cho người dân thời hạn 1 tuần để  xem xét, kiểm tra.

Sau khi được đồng chí Bí thư Thành ủy giải đáp và giải quyết cụ thể, hầu hết các hộ dân đều hài lòng, khi những khúc mắc của họ được làm rõ.

Theo thông tin từ lãnh đạo TP Đà Nẵng, dự án Khu du lịch sinh thái Hòa Xuân sẽ thu hút vốn đầu tư  nước ngoài khoảng 10.000 tỷ đồng. Đây là dự án có quy mô lớn, không chỉ làm thay đổi diện mạo TP mà còn góp phần tích cực vào việc phục vụ lợi ích dân sinh, tạo động lực phát triển TP Đà Nẵng trong tương lai.

Đinh Nga