Giải mã một phần sự thật về cuộc chiến tranh Iraq

Thứ hai, 25/10/2010 00:00

* WikiLeaks sẽ công bố thêm tài liệu mật về cuộc chiến ở Afghanistan

(Cadn.com.vn) - Hồi tháng 7, trang web WikiLeaks đã khiến nhiều người trên thế giới bị sốc khi công bố 76.900 trang tài liệu mật về cuộc chiến ở Afghanistan. Qua số tài liệu mà WikiLeaks công bố, dư luận đã hiểu một phần sự thật về những gì mà Mỹ và liên quân tiến hành tại Afghanistan trong gần 10 năm qua. Số tài liệu công bố đã làm cho Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và các đồng minh của Mỹ phải lo ngại, không chỉ về uy tín mà cả tính mạng của binh lính.

Không dừng lại ở đó, ngày 23-10, WikiLeaks lại gây ra cú sốc mới khi tiết lộ khoảng 400.000 báo cáo bí mật quân sự của Mỹ trong cuộc chiến tranh Iraq. Theo báo chí nước ngoài, những trang tài liệu quân sự bí mật vừa được WikiLeaks công bố đã miêu tả lại chi tiết và sinh động về những vụ tra tấn người dã man, các vụ giết hại dân thường và bằng chứng về sự dính líu của Iran vào cuộc chiến ở Iraq.

Qua đó, người ta có thể thấy rõ, các tướng lĩnh Mỹ đã nhiều lần nhắm mắt làm ngơ trước những vụ tra tấn, hành hung dân thường của lực lượng liên quân và giới chức Iraq. Ngoài ra, “hàng trăm” dân thường Iraq đã bị giết hại tại các chốt kiểm soát an ninh của Mỹ kể từ khi nước này bắt đầu đưa quân vào Iraq năm 2003. Có thể nói, gần 400.000 trang tài liệu quân sự mật đã phác họa lại toàn cảnh bức tranh tối tăm và ghê rợn về cuộc chiến đẫm máu cũng như sự thống khổ của người dân Iraq trong giai đoạn từ năm 2004-2009.

Máy bay trực thăng của quân đội Mỹ trong cuộc tấn công khiến 2 nhân viên của hãng tin Reuters và hàng chục dân thường thiệt mạng. 

Đài truyền hình Al-Jazeera ngày 22-10 đã công bố các tài liệu mật của Mỹ mà trang mạng WikiLeaks có được, theo đó đã có ít nhất 109.000 người, trong đó có tới 63% là dân thường, thiệt mạng ở Iraq trong cuộc xâm lược do Mỹ phát động tính từ tháng 3-2003 tới cuối năm 2009. Al-Jazeera còn bổ sung thêm rằng, 63% trong số những người thiệt mạng này là dân thường. Ngoài con số thương vong nói trên, Al-Jazeera cũng công bố “thông tin mới gây sửng sốt” từ các tài liệu của Mỹ mà WikiLeaks có được, trong đó có hành động tra tấn người Iraq được cho phép và việc giết hại hàng trăm dân thường tại các điểm chốt quân sự của Mỹ.

Theo các phương tiện truyền thông, Mỹ biết các hành động như vậy, song không điều tra các vụ cảnh sát và lính Iraq hành hạ tù nhân. Còn phóng viên BBC Adam Brooks - người đã đọc một phần trong số trang tài liệu mật mà WikiLeaks công bố cho biết, bộ tài liệu này đã miêu tả về những vụ tra tấn tù nhân Iraq của giới chức Iraq, trong đó có một số vụ xử tử bằng điện, dùng khoan điện và thậm chí là cả hành quyết tù nhân.

Quân đội Mỹ rõ ràng biết về những vụ tra tấn và lạm dụng tù nhân nói trên nhưng các báo cáo gửi lên cấp trên cho thấy, Mỹ “không hề tiến hành các cuộc điều tra” về những vụ việc bẩn thỉu này. Một tài liệu cho thấy, quân đội Mỹ đã được cung cấp một cuốn băng trong đó ghi lại hình ảnh các sĩ quan quân đội Iraq (IA) đang hành quyết một tù nhân ở thị trấn Talafar, phía bắc Iraq. Đoạn băng cho thấy, các sĩ quan IA đang kéo tù nhân ra đường, đẩy người này ngã xuống đất và đấm đá dã man nạn nhân trước khi bắn chết anh ta.

Binh sĩ Mỹ tuần tra tại tỉnh Diyala, Iraq. Ảnh: AFP 

Trong một trường hợp khác, quân đội Mỹ nghi ngờ các sĩ quan quân đội Iraq đã cắt những ngón tay của một tù nhân và đổ acid vào những ngón tay này. Một tù nhân Iraq từng kể anh này đã bị lực lượng cảnh sát Iraq “bịt mắt và tra tấn bằng dây điện suốt hai đêm liên tiếp”. Vụ này xảy ra ở gần Ramadi năm 2008. Một tù nhân khác cho biết, sau khi bị bắt tại nhà riêng vào năm ngoái, anh đã được chuyển đến một trụ sở của quân đội. Tại đây, anh đã bị trói quặt tay sau lưng, bị nhét vào một chỗ rất kinh khủng và bị tra tấn vào lòng bàn chân bằng một vật thể gì đó mà anh cũng không biết.

Theo tờ Guardian (Anh), những tài liệu vừa được tiết lộ đã chứng tỏ “các quan chức Mỹ không điều tra hàng trăm vụ lạm dụng, tra tấn, hãm hiếp và thậm chí là giết hại dân thường của lực lượng quân đội và cảnh sát Iraq. Những hành động đó của họ dường như đã trở thành hệ thống và không hề bị trừng phạt”. Guardian cũng cho biết, nhiều bản báo cáo trong tài liệu đã nói về các vụ lạm dụng và tra tấn tù nhân, trong đó miêu tả hình ảnh các tù nhân bị xiềng xích, bịt mắt, bị đánh đập, quật roi và bị tra tấn bằng cách cho giật điện. 6 vụ tù nhân chết vì những hình thức tra tấn dã man này.

Ngoài những vụ tra tấn tù nhân của lực lượng Iraq, trong những tài liệu vừa được công bố còn tiết lộ nhiều vụ các lực lượng Mỹ giết hại dân thường tại các chốt kiểm soát an ninh và trong các chiến dịch. Vào tháng 7-2007, chiếc trực thăng của quân đội Mỹ đã nã súng khiến 26 người thiệt mạng. Một nửa trong số này là dân thường. Trong một vụ việc khác, một chiếc trực thăng Apache đã bắn chết hai người đàn ông được cho là đang nã pháo và một căn cứ quân sự ở Baghdad hồi tháng 2-2007 dù hai người này đang tìm cách đầu hàng.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở London ngày 23-10, một phát ngôn viên của WikiLeaks cho biết, trang này sẽ sớm công bố thêm 15.000 hồ sơ mật về cuộc chiến tranh tại Afghanistan. Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cảnh báo rằng tính mạng của binh sĩ và dân thường có thể bị đe dọa nếu WikiLeaks công bố các tài liệu mật. Theo AFP, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã lên án “bằng ngôn từ mạnh mẽ nhất” việc tiết lộ bất kỳ tài liệu nào gây nguy hiểm tới tính mạng cho người Mỹ.

“Hàng trăm nghìn tài liệu mật của quân đội Mỹ vừa được công bố đã phơi bày “sự thật” về cuộc chiến tranh Iraq”, nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange.
Còn Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki nói rằng, vụ tiết lộ trái phép của WikiLeaks là một mưu toan nhằm phá hoại nỗ lực của ông để tiếp tục giữ chức thủ tướng. Trong khi đó, hãng thông tấn AP trích lời phát ngôn viên Maysoun al-Damlouji của Liên minh Iraqiya (Iraq) cho rằng, những hồ sơ của WikiLeaks về các vụ ngược đãi tù nhân của các lực lượng an ninh Iraq cho thấy những điều gì có thể xảy ra khi quá nhiều quyền hành được trao cho một nhà lãnh đạo duy nhất.

Việc WikiLeaks công bố các tài liệu mật về cuộc chiến tranh Iraq đã phần nào giải mã một phần sự thật đắng cay và nhục nhã nhất mà nhân loại đương đại phải chứng kiến. Những cảnh tra tấn,  bắn giết, nhục hình man rợ nhất đã diễn ra ở cái thời mà các chính khách Mỹ và phương Tây thường rêu rao về dân chủ, nhân quyền, nhưng oái oăm thay chính họ lại dung túng, bao che, trực tiếp hành động một cách trắng trợn nhất. Họ đã hành động nhằm vào thường dân ở một quốc gia có chủ quyền, có nền văn minh lâu đời nhất của nhân loại.

Lê Minh Châu