Giám đốc Công an thành phố Huế yêu cầu không để phát sinh “điểm nghẽn” trong cai nghiện

Thứ ba, 11/08/2026 19:44

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn yêu cầu Cơ sở cai nghiện ma túy thành phố chủ động rà soát, nhận diện nguy cơ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng quản lý, điều trị và phục hồi cho học viên.

Ngày 11-8, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố Huế cùng Tổ công tác Công an thành phố đến kiểm tra, chỉ đạo tại Cơ sở cai nghiện ma túy thành phố.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn kiểm tra, động viên học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy thành phố Huế.
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn kiểm tra, động viên học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy thành phố Huế.

Sau hơn một năm hoạt động, Cơ sở từng bước ổn định tổ chức, duy trì nền nếp, cơ bản đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, quản lý, điều trị, giáo dục và phục hồi đối với người nghiện ma túy trên địa bàn.

Từ ngày 1-3-2025 đến nay, Cơ sở đã tiếp nhận, quản lý và tổ chức điều trị cho hơn 200 học viên. Trong số này, 78 học viên đã hoàn thành thời gian cai nghiện, trở về địa phương tiếp tục được quản lý, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Quy trình từ tiếp nhận, quản lý, điều trị, giáo dục đến hoàn thành cai nghiện và bàn giao quản lý sau cai từng bước được hoàn thiện.

Cùng với điều trị, Cơ sở chú trọng giáo dục, chăm sóc sức khỏe và trang bị kỹ năng nghề cho học viên. Cơ sở phối hợp với Học viện Chính trị Công an nhân dân, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, chính trị, kỹ năng sống; phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố tầm soát HIV, viêm gan A, B, C và bệnh lao.

Đáng chú ý, Cơ sở phối hợp Trường Cao đẳng nghề Âu Lạc đào tạo nghề may công nghiệp, cơ khí - gò hàn cho 60 học viên, cấp chứng chỉ nghề sơ cấp. Qua đó, góp phần tạo điều kiện để học viên có nghề nghiệp, việc làm sau khi hoàn thành cai nghiện, từng bước ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng.

Tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn cùng Tổ công tác trực tiếp kiểm tra cơ sở vật chất, điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, lao động trị liệu, dạy nghề, chăm sóc sức khỏe và công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại Cơ sở.

Ghi nhận những kết quả đạt được, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ và người lao động đang làm nhiệm vụ tại Cơ sở.

Giám đốc Công an thành phố Huế yêu cầu thời gian tới, Cơ sở tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương; chủ động rà soát, nhận diện những nguy cơ, “điểm nghẽn” trong quá trình tổ chức cai nghiện để kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp tháo gỡ. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định về quy trình cai nghiện, nội quy, quy chế và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn tại Cơ sở.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn cũng yêu cầu tăng cường tư vấn tâm lý, giáo dục chính trị, pháp luật, hướng nghiệp, đào tạo nghề; giúp học viên từng bước phục hồi, thay đổi tích cực về nhận thức và hành vi, có nghề nghiệp, việc làm, hạn chế tái nghiện, tiến tới tái hòa nhập cộng đồng và trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Võ Thế Nghĩa

Đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy

Chiều 6-8, Bộ Công an tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ trụ sở Bộ Công an đến Công an các tỉnh, thành phố và kết nối đến Công an cấp xã trên toàn quốc.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long: Kiên quyết không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy

Đó là sự chỉ đạo của đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống ma túy tại Công an TP Đà Nẵng.

Triển khai công tác cai nghiện ma túy cho người chưa thành niên theo quy định mới

Sáng 16-6, Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 (thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Đà Nẵng) đã đón tiếp Đoàn công tác Trường Giáo dưỡng số 3 (Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an) đến tham quan, trao đổi và học tập kinh nghiệm.

Đẩy mạnh cao điểm phòng, chống và kiểm soát ma túy từ cơ sở

Sáng 31- 1, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện Kế hoạch số 483/KH-BCA-C04 của Bộ Công an và công tác quản lý Nhà nước về cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy.

Tăng cường kết nối thông tin trong cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng

Trong những năm qua, công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn TP Đà Nẵng luôn được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó công tác cai nghiện và quản lý sau cai được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, có ý nghĩa then chốt trong việc kéo giảm tệ nạn ma túy, bảo đảm an ninh trật tự và an sinh xã hội.