Giang hồ nổ súng tại quán bar New Life
(Cadn.com.vn) - Đầu tóc bờm xườm, loang lổ màu sắc vàng xanh, thái độ ngổ ngáo, xấc xược, đi lại nghênh ngang tỏ vẻ ta là dân anh chị, không ngán ngại ai, sau đó đến vũ trường, quán bar ăn nhậu, gây hấn với lực lượng bảo vệ, nhân viên và cuối cùng là dùng dao, súng chém, bắn vào những người tại quán làm họ bị trọng thương. Đó là diễn biến tóm tắt của nhóm côn đồ vừa gây án tại quán bar New Life, 55/2-Nguyễn Du, Tây Sơn, TP Pleiku, Gia Lai vào tối 12-2.
3 phát súng trong quán bar
Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Gia Lai, lúc 20 giờ 30 ngày 12-2, Đào Thanh Chính (1976, trú 346 đường Láng, P. Thịnh Quang, Q. Đống Đa, Hà Nội), Đào Ngọc Lý (1992, trú thôn Trại Nhất, xã Hồng Kỳ), Đỗ Văn Hùng (1981, trú xóm Gia Lâm, TT Bố Hạ), Nguyễn Minh Tiến (1984, trú xóm Gia Lâm, TT Bố Hạ), Nguyễn Thế Toàn (1992, trú xóm Gia Lâm, TT Bố Hạ, cùng H. Yên Thế, Bắc Giang) đã rủ một số người mới quen biết là Ksor Trinh (1984), Dương Thị Ngọc Tuyết (1991), Bùi Thị Như Huynh (1987), Trương Thị Tường Vy (1991, cùng trú Gia Lai) đến quán bar New Life để nhậu nhẹt.
Đến hơn 20 giờ, Đỗ Văn Hùng tỏ vẻ mình hiểu biết về kỹ thuật, máy móc nên tự động đứng lên chỉnh lại âm thanh, ánh sáng mà không báo cho nhân viên kỹ thuật của quán. Ngay lập tức Hùng bị anh Phan Minh Hòa (1989), Lò Văn Mẫn (1985) là 2 nhân viên bảo vệ quán không đồng ý, kéo xuống. Nghĩ mình là dân anh chị, cao thủ trong giới giang hồ mà có kẻ dám đụng đến làm mất sĩ diện cá nhân, nên cần cho những người làm việc tại quán bar “một bài học”, Chính cùng đám thanh niên đi theo lập tức đứng dậy, xông vào đánh tới tấp 2 anh Hòa và Mẫn. Trước đó, khi bước vào quán, Đào Ngọc Lý đã lấy một con dao dài 50cm có sẵn trong ô-tô BKS 31F-8757 của chúng, rồi đem để cạnh dàn âm thanh trong quán bar.
Lúc đang đánh các nhân viên, Đỗ Văn Hùng đã lấy con dao này chém tới tấp làm anh Hòa bị thương. Trong quán bar lúc này khá đông người nên cảnh lộn xộn bắt đầu xảy ra. Cũng ngay lúc này, Chính rút trong người ra một khẩu súng bắn 2 phát chỉ thiên làm tình hình trong quán thêm hỗn loạn. Sau đó Chính cầm súng bước ra ngoài tiếp tục hạ thấp nòng bắn phát thứ ba trúng vào cổ anh Nguyễn Xuân Thành (1988) chiến sĩ nghĩa vụ Trại giam Gia Trung vừa quay vào để lấy điện thoại bỏ quên. Do vết thương quá nặng, sau khi sơ cứu tại BệNH viện Gia Lai, 2 ngày sau (14-2), anh Thành được chuyển vào TPHCM phẫu thuật để lấy đầu đạn bằng chì còn ghim trong cổ.
![]() |
Đỗ Văn Hùng --- Nguyễn Thế Toàn --- Đào Ngọc Lý --- Nguyễn Minh Tiến --- Đào Thanh Chính |
Cuộc tháo chạy trong đêm
Cần thấy rằng việc nổ súng trong quán bar, vũ trường không phải là lần đầu tiên xảy ra ở Gia Lai mà trước Tết Tân Mão (2011) vừa qua cũng đã xảy ra một vụ nổ súng tương tự. Tuy nhiên, vụ hỗn chiến tại bar New Life trong khi có hàng trăm người đang vui chơi, quán lại nằm ngay trung tâm thành phố nên đã tạo một cảnh hỗn loạn chưa từng thấy. Những người khách đàng hoàng đến vui chơi giải trí khá đông, khi thấy máu chảy do đâm chém, súng nổ lại xảy ra trong khuôn viên chật hẹp nên họ lo sợ, hoảng loạn là điều đương nhiên. Còn đám giang hồ sau khi gây án đã hốt hoảng lo sợ bị trả thù hoặc bị CA bắt giữ nên bỏ chạy thoát thân. Đào Thanh Chính trực tiếp lái ô-tô BKS 31F-8757 chở Lý, Hùng, Tiến, Toàn chạy bán sống bán chết về hướng Kon Tum. Đến TT Đắc Hà đã khuya nên bọn chúng thuê khách sạn ngủ tại đây, đến sáng 13-2, tiếp tục bỏ chạy ra Hà Nội.
![]() |
Khẩu súng các đối tượng giao nộp cho CQĐT. |
Nhận thấy hành động các đối tượng nói trên cực kỳ nguy hiểm nên Cơ quan CSĐT CA tỉnh Gia Lai đã khẩn cấp phối hợp với Cục CSĐT Bộ CA và CA một số địa phương phối hợp truy bắt đối tượng. Ngày 17-2, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Gia Lai ra Lệnh bắt, khám xét khẩn cấp số 06 đối với Đào Thanh Chính và Lệnh số 07 đối với Nguyễn Minh Tiến. Thấy không thể trốn thoát, ngày 21-2, cả 5 đối tượng gồm Chính, Lý, Hùng, Tiến, Toàn đã đến CA tỉnh Gia Lai đầu thú. Chính đã giao nộp cho CQĐT 1 khẩu súng (không rõ loại) dài 38,8cm, nòng súng bằng kim loại dài 22cm, có khắc chữ “CCCP”, số súng 32392, báng súng bằng gỗ dài 31,7cm. Chính khai đây là khẩu súng mà y đã sử dụng để bắn tại quán Bar New Life tối 12-2. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, chúng tôi được biết CQĐT chưa chấp nhận lời khai về khẩu súng này. Riêng con dao mà Hùng đã dùng để chém anh Hòa, Hùng cho rằng sau khi gây án để trên ô-tô BKS 31F-8757. Hung khí cùng chiếc ô-tô này, Cục CSĐT và CA tỉnh Gia Lai đang phối hợp làm rõ.
Bài, ảnh: Duy Anh