Giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm Duyên hải Nam Trung Bộ

Thứ năm, 23/06/2022 15:47
Ngày 22-6, tại Đà Nẵng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm Duyên hải Nam Trung Bộ 6 tháng đầu năm 2022. Tham dự chương trình có ông Nguyễn Tường Lâm - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, tổ công tác Trung ương Đoàn và 7 Tỉnh, Thành Đoàn từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận.
Ông Nguyễn Tường Lâm - Bí thư BCH Trung ương Đoàn tặng bảng tượng trưng 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Tường Lâm - Bí thư BCH Trung ương Đoàn tặng bảng tượng trưng 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Đà Nẵng.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2022, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm tiếp tục được triển khai thực hiện sôi nổi, thích ứng đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Các cấp bộ Đoàn tập trung vận động thanh thiếu nhi thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Các đơn vị trong cụm đã kết nạp 66.895 đoàn viên mới, giới thiệu 8.567 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Tính đến trước ngày 15-6, các đơn vị trong cụm đã chỉ đạo cơ bản hoàn thành việc tổ chức đại hội đoàn cấp cơ sở, đại hội điểm cấp huyện theo quy định.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Tường Lâm - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, đề nghị các đơn vị trong Cụm tiếp tục tiển khai các phong trào hành động cách mạng và các chương trình đồng hành với thanh thiếu nhi. Tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022; tổ chức hiệu quả các phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới", "Tuổi trẻ tham gia xây dựng đô thị văn minh", "Tuổi trẻ sáng tạo"; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sĩ... Trước mắt tổ chức thành công, đảm bảo chất lượng, tiến độ Đại hội Đoàn cấp huyện và cấp tỉnh, chuẩn bị tốt nhất về tinh thần, nhân sự, trí tuệ, điều kiện đảm bảo tham gia Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Dịp này, Trung ương Đoàn cũng trao 20 suất học bổng trị giá 60 triệu đồng cho học sinh là con em gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tin, ảnh: Mai Vinh