Giao nộp vũ khí, vật liệu nổ ở TT-Huế: Khi người dân tự nguyện

Thứ ba, 10/10/2017 09:55

Các loại súng tự chế có sức công phá rất mạnh dù đã được đưa vào danh mục các loại vũ khí cấm cá nhân sở hữu, tàng trữ, song nhiều người, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) vẫn lén lút tàng trữ, sử dụng để săn bắn, bảo vệ mùa màng, nương rẫy… Trước tình hình đó, CA TT-Huế thường xuyên mở các đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí- vật liệu nổ- công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT).

Người dân ở xã Hồng Hạ, huyện A Lưới tự nguyện giao nộp súng tự chế cho cơ quan CA.

Theo Thượng tá Trần Đăng Điền- Phó trưởng CAH Phú Lộc, công tác vận động toàn dân giao nộp VK-VLN-CCHT phải lấy tuyên truyền vận động là chính, tranh thủ sự đồng tình hỗ trợ của các ban ngành, các cấp và quần chúng nhân dân, đồng thời phải tích cực duy trì thường xuyên. Bên cạnh đó, CAH tăng cường về cơ sở lập danh sách các hộ tham gia đào bới phế liệu sau chiến tranh, thu mua sắt phế liệu cam kết không đào bới phế liệu; tàng trữ mua bán vận chuyển VK- VLN- CCHT trong gia đình và cho các đối tượng nghi vấn cùng các điểm thu mua phế liệu ký cam kết… Với cách làm này, từ tháng 8-2017 đến nay, đã có gần 20 lượt người tự nguyện đem 20 súng tự chế các loại đến giao nộp cho CAH Phú Lộc. Trong đó, xã Xuân Lộc, địa bàn có đông người DTTS sinh sống, đã giao nộp 10 khẩu súng tự chế. Đối với các xã có 100% người Kinh sinh sống như Lộc Bổn, Lộc Sơn, nhiều thanh niên cũng đưa súng tự chế đến nộp…

Anh Nguyễn Tân ở thôn Hòa Vang (xã Lộc Bổn, H. Phú Lộc) cho biết: "Trước đây, anh đi theo bạn bè chơi và nhờ người quen mua khẩu súng bắn cồn với giá 5 triệu đồng. Nhưng sau khi được CAX tuyên truyền, nhận thấy việc tàng trữ súng rất nguy hiểm nên đã tự nguyện giao nộp. Trưởng CAX Lộc Bổn Lê Anh Khoa cho biết, toàn xã có đến 2/3 dân số, chủ yếu là thanh niên qua Lào làm ăn, sinh sống. Vì vậy, có khá nhiều thanh niên tàng trữ súng tự chế với lý do để bảo vệ mình. Sau khi được  CAX, CAH vận động, nhiều thanh niên nhận thấy tác hại của việc tàng trữ súng trái phép và đã đến giao nộp. Trước đó, CAH Phú Lộc cũng đã vận động người dân trên địa bàn xã giao nộp 19 khẩu súng các loại, trong đó có 4 khẩu AK, 1 khẩu CKC, 3 khẩu súng hơi, 4 khẩu súng bắn đạn hoa cải, 2 súng săn klip, 5 súng tự chế…

Tại địa bàn huyện miền núi Nam Đông với khoảng hơn 40% người DTTS sinh sống. Xác định do tập tục và đặc điểm môi trường sinh sống, nhiều người dân có thói quen lưu giữ và sử dụng súng săn, cung, nỏ, dao, kiếm... để tự bảo vệ và săn bắn, mưu sinh. CAH Nam Đông đặc biệt đẩy mạnh vận động người dân giao nộp. Từ đầu năm 2017 đến nay, CAH đã vận động, thu hồi 77 khẩu súng tự chế bắn hơi cồn. Trưởng CAX Thượng Long Nguyễn Văn Rích cho biết, qua rà soát, nhận thấy trên địa bàn có nhiều người chế tạo súng bắn bi để đi săn nên CAX tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức thành lập đoàn công tác về tận nhà vận động người dân giao nộp. Chỉ trong thời gian ngắn, xã đã thu hồi 21 khẩu súng tự chế… Mới đây, tại xã Hồng Hạ thuộc huyện miền núi A Lưới, đã có 9 hộ gia đình tự nguyện giao nộp 9 khẩu súng đang tàng trữ trái phép, trong đó, có 2 khẩu súng AK và 7 khẩu súng klip (súng bắn đạn hoa cải).

Theo Thượng tá Hoàng Thị Mai- Trưởng phòng QLHC về TTXH CA tỉnh TT-Huế, để phát động, tuyên truyền, thu hồi VK-VLN-CCHT, mỗi cán bộ CAH khi xuống cơ sở đòi hỏi phải hiểu biết nếp sinh hoạt, thường xuyên chia sẻ, tạo sự gần gũi, gắn bó để được bà con dân làng nhiệt thành ủng hộ, giúp đỡ. Chính nhờ sự khéo léo, linh hoạt trong công tác tuyên truyền, tính đến nay, lực lượng CA 2 huyện A Lưới và Nam Đông đã tiến hành thu hồi hàng trăm khẩu súng các loại, trong đó có nhiều súng quân dụng, súng săn và các loại súng tự chế khác. "Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp cùng CA các địa phương nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền phù hợp với phong tục, tập quán của từng vùng. Đồng thời sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm trong quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT"- Thượng tá Hoàng Thị Mai cho hay.

H.LAN