Giết người rồi tự sát

Thứ năm, 25/03/2021 17:44

Bị cáo Duy tại phiên tòa sơ thẩm.

Ngày 24-3 TAND tỉnh Lâm Đồng xét xử, tuyên phạt bị cáo Phạm Quốc Duy (21 tuổi) trú xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông, Lâm Đồng) 14 năm tù giam về tội "Giết người". Theo hồ sơ vụ án, do bức xúc việc bị chị Phan Thị Quyên (trợ lý của Cửa hàng Bách Hóa Xanh tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) đăng tin và hình ảnh lên nhóm kín phàn nàn việc Duy làm vệ sinh không sạch nên Phạm Quốc Duy đã nuôi ý định giết nạn nhân rồi tự sát. Trưa 11-10 -2020, Duy hẹn gặp chị Quyên để nói rõ sự việc và chị Quyên phân bua là chỉ dọa thôi, không bắt viết kiểm điểm. Khi chị Quyên quay đi, Duy dùng dao thủ sẵn đâm liên tiếp vào vùng ngực, cổ, cằm và bụng nạn nhân. Nghe nạn nhân kêu cứu, nhiều người chạy đến cũng khuyên nhủ Duy, kéo chị Quyên ra ngoài đưa đến bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu với tỷ lệ thương tích 62%.

ĐỨC HUY