Giỡn mặt với tử thần!?

Thứ hai, 10/10/2022 14:09
- Ai “cả gan” vậy Tư Giao thông ?
Tường hộ lan bằng thép tại Km20+820 đường tránh phía Nam hầm đường bộ Hải Vân – Túy Loan bị tháo gỡ trái phép, gây mất ATGT.
Tường hộ lan bằng thép tại Km20+820 đường tránh phía Nam hầm đường bộ Hải Vân – Túy Loan bị tháo gỡ trái phép, gây mất ATGT.

- Là một số đơn vị, cá nhân tự ý tháo gỡ tường hộ lan bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường tránh phía Nam hầm đường bộ Hải Vân – Túy Loan để tạo lối đi trái phép đó Bề Tui.

- Những trường hợp tự ý tháo gỡ tường hộ lan chỉ vì sự tiện lợi trước mắt mà không nghĩ đến hậu quả khôn lường về sau đúng không Tư?

- Chớ gì nữa, như tuyến đường tránh phía Nam hầm đường bộ Hải Vân – Túy Loan, có lưu lượng phương tiện hằng ngày rất lớn và lưu thông tốc độ cao nên để đảm bảo an toàn, ngăn ngừa TNGT, ngành giao thông đã cho lắp đặt tường hộ lan bằng thép kiên cố và chắc chắn dọc hai bên tuyến đường này. Tuy nhiên, trong thời gian qua, có một số đơn vị, cá nhân tự ý gỡ tường hộ lan tại một số vị trí trên tuyến đường này để tạo lối đi trái phép. Đáng lưu ý hơn, có trường hợp là Công ty TNHH C.N tự ý tháo gỡ tường hộ lan đã bị cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm và xử lý nhưng đơn vị này vẫn tái phạm…

- Như vậy thì ẩu quá! Cty TNHH C.N tháo gỡ tường hộ lan đoạn nào vậy Tư?

- Tháng 3-2022, Công ty TNHH C.N bị Thanh tra Chi cục Quản lý đường bộ III.1 lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi tự ý tháo gỡ tường hộ lan để mở đường nhánh đấu nối tạo lối đi trái phép vào tuyến đường phía Nam hầm đường bộ Hải Vân – Túy Loan tại Km20+820 thuộc địa bàn xã Hòa Sơn (H. Hòa Vang). Trên cơ sở đó, Cục Quản lý đường bộ III đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với đơn vị này, đồng thời khôi phục nguyên trạng tường hộ lan tại vị trí bị tháo gỡ nói trên. Tuy nhiên, vào đầu tháng 9-2022, qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện tường hộ lan tại vị trí đó lại bị tháo gỡ trái phép. Do vậy, Chi cục Quản lý đường bộ III.1 đã có công văn gửi Công an xã Hòa Sơn về việc đề nghị đơn vị này phối hợp điều tra và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật phá hoại tài sản Nhà nước, gây mất an toàn giao thông.

- Bề Tui thiết nghĩ, để xóa đi những “cái bẫy” chết người này trên các tuyến đường tránh, đường cao tốc nói chung, tuyến đường tránh phía Nam hầm đường bộ Hải Vân – Túy Loan nói riêng, các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời có tính răn đe đối với các hành vi vi phạm như trường hợp đã đơn cử ở trên.

BỀ TUI