Giọt máu hồng người chiến sỹ

Thứ bảy, 25/06/2022 15:11
Ngày 24-6, Đoàn thanh niên Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố và Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2022. Với thông điệp “Giọt máu hồng người chiến sỹ”, Ngày hội đã nhận được sự hưởng ứng của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia.
“Giọt máu hồng người chiến sỹ” là chương trình ý nghĩa hằng năm của Đoàn TN Công an TP Đà Nẵng.
“Giọt máu hồng người chiến sỹ” là chương trình ý nghĩa hằng năm của Đoàn TN Công an TP Đà Nẵng.

Để chuẩn bị cho ngày hội ý nghĩa này, Đoàn thanh niên Công an thành phố đã lên kế hoạch từ nhiều tháng trước nhằm tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia. Thượng úy Lê Duy, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công an TP Đà Nẵng cho biết, như những lần trước, ngày hội hiến máu đã được hưởng ứng không chỉ của ĐVTN mà cả chỉ huy, lãnh đạo các đơn vị và người dân. Trong chiều 23-6, ĐVTN đã tiến hành tổng dọn vệ sinh hội trường, xung quanh nơi tổ chức hiến máu, lắp đặt nhà bạt và bàn ghế cũng như các công tác khác. Các khâu đón tiếp, hướng dẫn người tham gia hiến máu cũng được chú ý tổ chức khoa học, bài bản. Việc ghi thẻ hiến máu được bố trí khu vực riêng để không xảy ra ùn ứ tại khâu này, làm sao để người tham gia hiến máu cảm thấy thoải mái, vui vẻ nhất. “Nhờ sự chuẩn bị chu đáo nên việc lấy máu được thực hiện trơn tru, nhanh chóng. Tuy nhiên, do lượng người tham gia quá đông nên đến 9 giờ Ban tổ chức tạm dừng việc đăng ký để ưu tiên lấy máu những người đã hoàn thành thủ tục trước đó”, Thượng ủy Duy nói thêm.

Có mặt từ sớm để đăng ký hiến máu, Thượng úy Đặng Lộc Truyền- cán bộ Phòng Tham mưu chia sẻ, hiến máu là một nghĩa cử cao đẹp mà ai cũng có thể làm được, thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng. Mỗi lần tham gia hiến máu, anh đều có cảm xúc thật đặc biệt, cảm thấy tự hào và rất vui khi vừa làm điều có ích cho xã hội. Đại úy Trần Khanh Tuyên – Bí thư Đoàn Thanh niên phòng Cảnh sát môi trường cho hay, tham gia ngày hội lần này, đơn vị đã đăng ký hiến 15 đơn vị máu, đóng góp vào nguồn máu dự trữ phục vụ điều trị cho nhân dân tại các cơ sở y tế. Đây cũng là một trong các hoạt động nhân văn, có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm đối với xã hội, vì nhân dân phục vụ.

Kết thúc ngày hội, Ban tổ chức đã tiếp nhận được 540 đơn vị máu. Được biết, ngày hội hiến máu nhân đạo được Đoàn Thanh niên Công an thành phố tổ chức thường xuyên nhiều năm qua. Bên cạnh đó, “Ngân hàng máu sống” của Đoàn Thanh niên Công an TP cũng kịp thời hiến máu, hiến tiểu cầu đột xuất để cứu người. Trong năm 2021, Đoàn Công an TP cũng đã tổ chức 2 đợt hiến máu tình nguyện, thu nhận được hơn 1.200 đơn vị máu.

Việc tổ chức các chương trình hiến máu trong Công an TP Đà Nẵng là hành động thiết thực trong thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, được Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Mai Vinh