Giữ bình yên cho nhân dân vui xuân, đón Tết

Thứ hai, 10/01/2022 09:12

Nhằm đảm bảo ANTT, giữ bình yên cho nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần, CAQ Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đã và đang đẩy mạnh tấn công trấn áp các loại tội phạm.

CAQ Ngũ Hành Sơn tuần tra, kiểm soát địa bàn.

P. Mỹ An được xem là địa bàn trọng điểm về du lịch, thu hút đông đảo du khách tìm đến tham quan, lưu trú. Hiện, CAP đang quản lý 83 khách sạn, 87 nhà nghỉ, 800 nhà trọ bình dân, 118 nhà cho người nước ngoài thuê ở và làm việc. Thời gian qua, lực lượng Công an đã kịp thời phát hiện 6 vụ việc với 6 đối tượng nhập cảnh trái phép, sai mục đích; 2 đối tượng Hàn Quốc bị truy nã…

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm này, CAP Mỹ An cũng đã kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. Đơn cử, dịp Giáng sinh, CAP kiểm tra nhà trọ trên đường An Thượng 34, nơi thuê ở của 3 đối tượng gồm Nguyễn Quỳnh Anh Phú (1990, trú tổ 73, P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng), Nguyễn Duy Hiền (2002, trú H. Phú Ninh, Quảng Nam) và Nguyễn Thanh Trà (2004, trú H. Thăng Bình, Quảng Nam), lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 29 bình "khí cười", 1 ô-tô BKS 43C-129.29 dùng để chở bình "khí cười" đi bán, 1 bao tải lớn chứa bong bóng chơi "khí cười".

Mới đây, CAP Mỹ An bất ngờ kiểm tra ngôi nhà trên đường Phan Tứ, bắt quả tang 4 đối tượng gồm Nguyễn Văn Q. (1974, trú P. Mỹ An), Phan Văn H. (trú P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn), Lê Trung K. (1972) và Nguyễn Văn Q. (1985, cùng trú Q. Sơn Trà) có hành vi đánh cờ cá ngựa ăn tiền. Tang vật bị thu giữ gồm 1 bộ cờ cá ngựa và 1 triệu đồng. Tiếp tục kiểm tra tại lô đất trống trên đường Đa Mặn 2, CAP Mỹ An phát hiện thêm 4 đối tượng gồm Đặng Văn S. (1976), Nguyễn K. (1976), Trần Văn C. (1974) và Trần Ngọc T. (1965, cùng trú P. Khuê Mỹ) có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi phỏm.

Cùng với Công an các phường, các đội nghiệp vụ CAQ cũng đã liên tiếp lập công. Mới đây, Đội Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Nguyễn Phước Đáng (1981, trú P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà), thủ phạm lấy trộm bộ lư đồng trị giá 55 triệu đồng của nhà thờ tộc Huỳnh Bá, P. Hòa Hải.

Là địa bàn ven biển với nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện hoạt động nên công tác đấu tranh với tội phạm ma túy cũng được CAQ Ngũ Hành Sơn đẩy mạnh. Trung tá Nguyễn Hữu Hoàng - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho hay, vì là địa bàn du lịch nên các đối tượng thường lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện như karaoke, nhà trọ, khách sạn, villa, resort… để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua các vụ việc đã bị xử lý, đa phần các đối tượng đều nằm ở nhóm tuổi vị thành niên, nhận thức chưa đầy đủ, thích ăn chơi, thể hiện, rủ nhau tổ chức những bữa tiệc sinh nhật bằng ma túy để thỏa mãn thú vui. Vì thế, lực lượng Công an đã tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh nói trên.

Bên cạnh đó, các trinh sát vẫn ngày đêm theo sát các đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy để kịp thời bắt quả tang, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không để những "đầu nậu", "chân rết" ma túy có cơ hội, điều kiện hoạt động trên địa bàn. Mới đây, CAQ Ngũ Hành Sơn đã củng cố hồ sơ, xử lý Dương Tấn Hậu (1989, trú H. Đại Lộc, Quảng Nam) và Lương Trọng Nghĩa (2000, trú TP Huế, Thừa Thiên - Huế) về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Qua tuần tra kiểm soát trên địa bàn P. Hòa Hải, CAQ phát hiện Hậu và Nghĩa cùng đi trên mô-tô BKS 43C1-144.00 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra hành chính, phát hiện trên người Hậu có giấu một gói cần sa. Tiến hành test nhanh, cả hai đều dương tính với ma túy...

Theo Thượng tá Nguyễn Thị Bích Lân- Trưởng CAQ Ngũ Hành Sơn, đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, CAQ sẽ tăng cường kiểm danh, kiểm diện, quản lý, đấu tranh với các đối tượng chống đối chính trị, đối tượng trong chuyên án, nhất là số đối tượng trọng điểm, đối tượng khiếu kiện cực đoan trong tôn giáo, sinh hoạt đạo trái phép và những đối tượng bất mãn, chống đối; kiểm danh, kiểm diện, răn đe, giáo dục đối tượng hình sự, nhất là đối tượng thanh thiếu niên hư, vi phạm pháp luật; ra quân kiểm tra dịch vụ kinh doanh cầm đồ; kiểm tra, xử lý đối tượng nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy; chủ động nắm tình hình, quản lý, kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng (game bắn cá); kiểm tra cư trú tại khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, nhà cho thuê; hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn quận; kiểm tra, xử lý vi phạm tiếng ồn; kiểm tra phòng cháy chữa cháy; vận động, kiểm tra, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ; tập trung đấu tranh với tội phạm buôn lậu, sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc…

Bên cạnh đó, CAQ cũng sẽ tăng cường tần suất của các lực lượng tuần tra phòng chống tội phạm tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; bám sát mục tiêu cần bảo vệ, không để xảy ra các vụ việc ảnh hưởng đến ANTT; đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn điều hòa giao thông. Riêng CAP Hòa Hải, ngoài đấu tranh phòng chống tội phạm còn tập trung triển khai hiệu quả mô hình "Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân".

Phi Nông