Giữ bình yên phố cổ

Thứ hai, 20/04/2015 09:33

(Cadn.com.vn) - Trong những năm qua, phố cổ Hội An (Quảng Nam) đã nhận được nhiều giải thưởng danh tiếng của các tổ chức uy tín trên thế giới. Gần đây nhất, Giải thưởng du lịch Wanderlust (Anh) năm 2015 đã dành cho Hội An vị trí thứ 5 trong “Top 10 thành phố du lịch yêu thích nhất thế giới”. Để có được vinh dự này, tiêu chí về an toàn, ANTT đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Thượng tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng CATP Hội An sẽ cho chúng ta biết rõ hơn cách làm của Hội An trong công tác đảm bảo ANTT thời gian qua...

Thượng tá Đinh Xuân Nghĩ

P.V: Đồng chí đánh giá như thế nào về vai trò của công tác đảm bảo ANTT trong việc xây dựng thương hiệu thành phố du lịch Hội An?

Thượng tá Đinh Xuân Nghĩ: Trước hết phải khẳng định Hội An là thành phố văn hóa - du lịch. Nguồn thu của địa phương cũng như đời sống của người dân chủ yếu dựa vào dịch vụ. Đây là thành phố mà du khách nước ngoài chiếm phần nhiều nên vấn đề đảm bảo ANTT càng được quan tâm chặt chẽ hơn.

Xác định được tầm quan trọng đó, lãnh đạo TP Hội An luôn có sự chỉ đạo sát sao trong công tác đảm bảo ANTT. Hàng tuần, trong các cuộc họp giao ban, những vấn đề gì liên quan đến ANTT, lãnh đạo thành phố trực tiếp chỉ đạo thực hiện; hàng tháng có chương trình hành động cụ thể, rõ ràng để các ngành liên quan triển khai.

Trong các cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Sự cũng nhiều lần căn dặn, chỉ đạo từ những việc nhỏ như cho khách du lịch, khách Tây thuê xe phải có giỏ để họ bảo vệ tài sản; xe phải đậu trên vỉa hè để tạo sự thông thoáng, thuận lợi cho du khách... đến các vấn đề lớn hơn như chỉ đạo gấp rút phá án, nhanh chóng bắt những nhóm cướp giật tài sản của khách du lịch, đảm bảo TTATGT.

Đối với CA tỉnh, Giám đốc CA tỉnh phân công một Phó Giám đốc phụ trách Hội An để trực tiếp nắm tình hình, có biện pháp chỉ đạo quyết liệt, rốt ráo hơn... Riêng đối với CBCS CATP Hội An, nhận thức vai trò, trách nhiệm tất cả đều nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để nâng cao năng lực, nghiệp vụ, giữ thái độ, tác phong làm việc thân thiện, hòa nhã khi tiếp xúc với mọi người. Chính sự vào cuộc quyết liệt trên, Hội An những năm qua không xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng nào; những vụ việc có tính chất phức tạp, nhỏ lẻ vừa manh nha cũng nhanh chóng được giải quyết dứt điểm.

P.V: Thời gian gần đây, tại Hội An xuất hiện tình trạng một số đối tượng cướp giật tài sản khách du lịch, Thượng tá cho biết CATP đã có những biện pháp gì để hạn chế tình trạng này?

Thượng tá Đinh Xuân Nghĩ: Thực tế này có xảy ra. Đa phần các đối tượng cướp giật tài sản khách du lịch là ở nơi khác đến, kết hợp với một số đối tượng ở địa phương thông thuộc địa bàn để thực hiện hành vi. Trước tình trạng trên, lãnh đạo thành phố chỉ đạo lực lượng CA phải hạn chế tối đa vấn đề này. Khi có sự việc xảy ra, Giám đốc CA tỉnh luôn chỉ đạo tăng cường tuần tra, kiểm soát, tích cực phá án đồng thời tăng cường lực lượng cảnh sát cơ động và cảnh sát hình sự về hỗ trợ thêm cho Hội An. Cùng với lực lượng tại chỗ, công tác tuần tra kiểm soát phát huy tác dụng hết sức tích cực. Gần đây, tình trạng cướp giật của khách du lịch trên địa bàn đã giảm hẳn.

Về lâu dài, CATP Hội An đã vận dụng nhiều biệp pháp như tuyên truyền giáo dục, phát động phong trào toàn dân BVANTQ... đến từng khu phố, ngõ hẻm, thôn xóm; tăng cường công tác tuần tra đêm, sử dụng hiệu quả camera giám sát an ninh trên nhiều tuyến đường; trang bị kiến thức phòng chống tội phạm cho các chủ khách sạn, homestay; dịch vụ để hướng dẫn cho du khách cẩn trọng khi đi du ngoạn ở bên ngoài... Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa Công an, Viện KSND và Tòa án nhằm sớm đưa ra xét xử lưu động những vụ việc mang tính nổi cộm với mục đích răn đe, giáo dục cũng được thường xuyên triển khai và đem lại hiệu quả tích cực.

P.V: Nhiều người tỏ ra hoài nghi trước thông tin Hội An “sạch” về tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn mại dâm. Quan điểm của đồng chí thế nào về vấn đề này?

Thượng tá Đinh Xuân Nghĩ: Có thể khẳng định, hiện nay tại Hội An không có tụ điểm mại dâm, quán xá dưới hình thức bia ôm, karaoke ôm nào. Tuy trên địa bàn có một số nhà hàng, quán kraoke có nữ nhân viên phục vụ nhưng chúng tôi quán triệt, theo dõi sát sao để làm “sạch” địa bàn, tạo nên thương hiệu cho Hội An.

Không có mại dâm, từ đó không có băng, nhóm tội phạm bảo kê, môi giới mại dâm, vì vậy nó tác động tích cực đến tình hình ANTT trên địa bàn. Dễ nhận thấy là tội phạm về ma túy cũng giảm hẳn, chỉ mang tính nhỏ lẻ, nếu có manh nha cũng sớm bị triệt xóa.

ANTT được đảm bảo làm cho du khách rất an tâm, điều này cũng góp phần tạo thương hiệu cho Hội An bằng nhiều danh hiệu quan trọng.

P.V: Để góp phần xây dựng hình ảnh một Hội An thân thiện, lực lượng CATP Hội An đã, đang và sẽ làm gì để tạo “thương hiệu riêng” cho mình?

Thượng tá Đinh Xuân Nghĩ: Chúng tôi luôn quán triệt đến từng CBCS, ngoài việc nâng cao nghiệp vụ thì phải xây dựng cho mình hình ảnh, tư cách đạo đức tốt, thân thiện với du khách, niềm nở với nhân dân.

Để hiện thực hóa vấn đề này, chúng tôi đang triển khai những mô hình như cảnh sát khu vực đi làm bằng xe đạp, chỉ đạo CSKV phải “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với dân tại địa bàn phụ trách. Hiện nay ở Hội An, chúng tôi triển khai mô hình đăng ký, quản lý tạm trú tạm vắng trực tuyến nên tạo điều kiện rất thuận lợi cho nhiều phía...

Sắp tới, CATP cũng sẽ tổ chức hội thi CSKV giỏi để phát huy hơn nữa tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của người chiến sỹ CAND phố cổ. Bên cạnh đó, tình hình TTATGT cũng là một điểm sáng ở Hội An. Ngoài chủ trương TP Hội An vận động cán bộ công chức đi xe đạp, việc tuyên truyền đến từng trường học, tổ dân phố, gia đình khiến ý thức tham gia giao thông được nâng cao rõ rệt, điều đó cũng cho thấy những nỗ lực không nhỏ của lực lượng CATP Hội An trong việc giữ thương hiệu cho mình...

P.V: Xin cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi này!

Doãn Hùng
(thực hiện)