Giữ bình yên phố cổ

Thứ bảy, 05/09/2015 08:00

(Cadn.com.vn) - Từ đầu năm 2015 đến nay, trên địa bàn TP Hội An (Quảng Nam) diễn ra nhiều vụ cướp giật mà nạn nhân chủ yếu là khách du lịch người nước ngoài. Mặc dù tài sản bị thiệt hại không lớn nhưng các vụ cướp giật đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh Hội An trong lòng du khách khiến chính quyền địa phương và người dân lo lắng. Tiếp tục thực hiện đề án phòng chống cướp giật đã được Giám đốc CA tỉnh phê duyệt và căn cứ tình hình thực tế của địa phương, CATP Hội An đã xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch phòng chống cướp giật. Bên cạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, CATP Hội An còn chú trọng gây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến từng khu phố, ngõ hẻm, huy động sức mạnh của các tầng lớp nhân dân cùng tham gia truy bắt và tố giác tội phạm. Các chủ khách sạn, dịch vụ homestay được trang bị kiến thức phòng chống tội phạm để có thể hướng dẫn du khách đề phòng cướp giật.

Theo Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng CATP Hội An, kế hoạch phòng chống cướp giật của Hội An áp dụng biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ gắn với phòng ngừa xã hội. Trong phòng ngừa nghiệp vụ, tập trung công tác điều tra cơ bản, rà soát các tuyến địa bàn. Việc tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường có sự kết hợp chặt chẽ giữa các lực lượng công an, quân sự, bảo vệ dân phố và các phòng nghiệp vụ. Công tác tuần tra được thực hiện công khai 24/24, đồng thời kết hợp sử dụng hình ảnh camera giám sát an ninh trên nhiều tuyến đường. Bên cạnh đó, mạng lưới bí mật cũng đã kịp thời phản ánh thông tin địa bàn để CATP xử lý.

CATP Hội An trao trả tài sản bị cướp giật cho du khách.

Trung tá Mai Ba, Đội trưởng Đội CSĐTTP về TTXH chia sẻ, hầu hết các vụ cướp giật do người từ địa phương khác đến gây ra. Nghĩ rằng du khách nước ngoài giàu có nên bọn cướp thường nhắm đến. Du khách nước ngoài thường sơ hở trong việc quản lý tài sản của mình nên dễ bị các đối tượng lợi dụng để cướp giật. Thời gian gây án chủ yếu là khoảng 23 giờ đêm về sáng, khi khách du lịch mệt mỏi rời các quán bar, cà-phê trở về nơi trọ. Các đối tượng sau khi gây án phóng xe phân khối lớn tẩu thoát, trong lúc đường phố hẹp, đông người qua lại nên việc truy đuổi rất khó khăn. Hơn nữa, nạn nhân là người nước ngoài nên việc quan sát nhận dạng đối tượng và khai báo có nhiều hạn chế.

Tuy có nhiều khó khăn nhưng nhờ bám sát địa bàn, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ nên đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nhiều đối tượng cướp giật. Ngày 14-7, nữ du khách Lean Ildiko Christine (1992, quốc tịch Đức) đang đi xe đạp từ biển Cửa Đại về phố cổ thì bị Nguyễn Duy Khánh (1997) và Lê Văn Việt (1998, cùng trú thị xã Điện Bàn) giật túi xách rồi nhanh chân tẩu thoát. Tài sản cướp được của chị Christine gồm 1 máy ảnh Canon và 3 ống kính tele. Để tránh bị phát hiện, Khánh và Việt nhờ người khác mang tài sản ra Đà Nẵng bán. Nhận được tin báo, CATP Hội An đã khẩn trương vào cuộc và chỉ một ngày sau, Khánh, Việt đã bị bắt giữ. Tại cơ quan CA, bọn chúng khai, từ ngày 1-7 đến ngày 14-7, chúng sử dụng xe máy BKS 92D1-234.77 thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản của người nước ngoài trên địa bàn phố cổ Hội An.

Thông qua công tác tuần tra ban đêm, CATP Hội An cũng đã bắt giữ được nhiều đối tượng cướp giật. Ngày 29-5, lực lượng tuần tra phát hiện Dương Phú Hiền (1976, trú xã Điện Phương, Điện Bàn) đang có biểu hiện nghi vấn nên mời về làm việc. Ban đầu, Hiền một mực kêu oan, nói CA bắt nhầm người. Song kiên trì đấu tranh, Hiền khai nhận đã gây ra một vụ cướp giật tài sản trên đường Lý Thường Kiệt vào ngày 21-4, giá trị tài sản hơn 3,6 triệu đồng. 

Gần đây nhất là vào lúc 2 giờ 30 ngày 23-7, CAP Sơn Phong phát hiện Lê Văn Hòa (1992, trú H. Mộ Đức, Quảng Ngãi) đang ngồi trên mô-tô tại ngã tư Trần Hưng Đạo-Phạm Hồng Thái. Trước đó, CAP nhận được tin báo, ngày 21-7 có một đối tượng điều khiển xe BKS 76Z1-8222 cướp giật tài sản của chị Sophia Anne Maria Wijdeveld (1992, quốc tịch Hà Lan) nên nghi ngờ đến kiểm tra giấy tờ tùy thân của Hòa. Qua kiểm tra phát hiện xe Hòa đang sử dụng chính là chiếc xe trong vụ việc trên. Khám người Hòa phát hiện một ĐTDĐ Iphone-5S. Khi công an hỏi tại sao trong điện thoại của y có nhiều ảnh của người nước ngoài thì Hòa không giải thích được. Tiếp tục đấu tranh, Hòa khai nhận chiếc điện thoại này y cướp của chị Sophia Anne Maria Wijdeveld. Ngoài ra, y còn cướp của chị Sophia 300 ngàn đồng.

Những tháng cuối năm cũng chính là mùa của du lịch tại Hội An. Việc CATP Hội An tăng cường các biện pháp chống cướp giật trong giai đoạn này vừa đảm bảo yên tâm cho du khách, vừa gìn giữ văn hóa cho phố cổ và bình yên cho cuộc sống người dân.

Phương Nam