Giữ vững mạch máu thông tin "Bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời" trong mọi tình huống

Thứ hai, 29/06/2026 07:05

Ngày 27-6, Đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ do Thiếu tướng Hồ Văn Hương- Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Biên tập Ấn phẩm Cơ yếu Việt Nam đã có buổi làm việc với Công an TP Đà Nẵng nhằm đánh giá toàn diện tình hình, kết quả công tác cơ yếu và định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới. Thượng tá Nguyễn Kim Trung-Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn.

Thiếu tướng Hồ Văn Hương trao tặng biểu trưng ngành Cơ yếu cho Công an thành phố Đà Nẵng.
Thượng tá Nguyễn Kim Trung phát biểu tại buổi làm việc.

Giữ vững mạch máu thông tin trong mọi tình huống

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Thượng tá Nguyễn Kim Trung khẳng định, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Quá trình sắp xếp, tổ chức lại bộ máy hành chính này đặt ra nhiều thách thức mới đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là yêu cầu bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, bảo mật tuyệt đối dữ liệu trong môi trường số. Nhận thức rõ tầm quan trọng đặc biệt đó, thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng luôn đổi mới tư duy, tập trung chỉ đạo quyết liệt các mặt công tác trên lĩnh vực cơ yếu, giữ vững nguyên tắc "Bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời", phục vụ hiệu quả sự điều hành của chỉ huy Công an các cấp.

Dù chịu tác động không nhỏ từ tình hình thế giới, khu vực phức tạp, công tác cơ yếu của Công an TP Đà Nẵng đã phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động sáng tạo vượt qua khó khăn. Toàn lực lượng đã gương mẫu, đi đầu trong việc triển khai các chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy hoạt động liên tục, không ngắt quãng từ cấp thành phố đến xã, phường. Đặc biệt, công tác cơ yếu luôn bám sát tinh thần chỉ đạo của các cấp lãnh đạo hướng đến xây dựng lực lượng viễn thông và cơ yếu CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Hiện nay, tổ chức mạng liên lạc cơ yếu Công an TP được củng cố đồng bộ ở cả hai cấp. Lực lượng cơ yếu luôn tổ chức thường trực 24/24 giờ, bảo đảm công tác mã dịch thông tin thông suốt. Số liệu thống kê minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ này: từ năm 2023 đến nay, lực lượng đã tiếp nhận và xử lý tổng cộng gần 23.000 bức điện bảo mật.

Bên cạnh đó, lực lượng cơ yếu đã chủ động tiến hành làm sạch dữ liệu, cài đặt phần mềm bảo mật, phối hợp bảo đảm an ninh hệ thống đường truyền thông tin của Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP như: Hệ thống Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư, hệ thống Dịch vụ công Bộ Công an, CSDL xuất nhập cảnh, quản lý văn bản mật của Chính phủ... Đồng thời, lực lượng đã phối hợp với Cục Viễn thông và Cơ yếu Bộ Công an triển khai đồng bộ hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến đến 93/93 Công an cấp xã và vận hành hiệu quả Trung tâm mã dịch cấp chiến dịch.

Ghi nhận những nỗ lực vượt bậc, thời gian qua Công an TP Đà Nẵng vinh dự được trao tặng 6 Cờ thi đua, 7 Bằng khen của Ban Cơ yếu Chính phủ và 2 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an. Nhiều cá nhân tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc tại các hội thi kỹ thuật mật mã toàn ngành như Thượng tá Ngô Quốc Dũng, Trung tá Đoàn Dũng, Thiếu tá Nguyễn Hải Âu, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Việt… là những tấm gương điển hình tiên tiến, khẳng định năng lực làm chủ công nghệ và bản lĩnh chính trị vững vàng của lực lượng cơ yếu Công an xứ Quảng.

Thiếu tướng Hồ Văn Hương trao tặng biểu trưng ngành Cơ yếu cho Công an thành phố Đà Nẵng.

Toàn diện công tác chuyên môn và xây dựng lực lượng

Bên cạnh những kết quả toàn diện, Công an TP Đà Nẵng cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, khó khăn mang tính thực tiễn. Để giải quyết triệt để các vướng mắc, tạo bước đà vững chắc cho giai đoạn tiếp theo, Thượng tá Nguyễn Kim Trung đã đề xuất, kiến nghị Ban Cơ yếu Chính phủ và các cấp lãnh đạo các nội dung trọng tâm như: tiếp tục tham mưu hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền hai cấp để tạo tính đồng bộ, thống nhất, tăng cường hỗ trợ trang thiết bị mật mã, nâng cấp hệ thống bảo mật và cấp phát chứng thư số đầy đủ cho cán bộ chiến sĩ, mở các lớp đào tạo, tập huấn chuyên sâu nhằm chuẩn hóa nguồn nhân lực cơ yếu, sớm triển khai Trung tâm huấn luyện cấp chiến dịch ngay tại Công an TP Đà Nẵng phục vụ công tác bồi dưỡng tại chỗ hiệu quả. Đặc biệt là nâng cao cơ chế chia sẻ thông tin, phổ biến các mô hình, giải pháp bảo mật mật mã dùng chung tiên tiến giữa các đơn vị trong CAND để ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ tấn công mạng, lộ lọt bí mật nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Hồ Văn Hương đánh giá cao và biểu dương những thành tích xuất sắc mà lực lượng Cơ yếu Công an TP Đà Nẵng đã đạt được, đặc biệt là tinh thần nỗ lực vượt khó, bảo đảm thông tin thông suốt trong giai đoạn sáp nhập, tinh gọn bộ máy. Thiếu tướng Hồ Văn Hương đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP tiếp tục quan tâm, quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng về công tác cơ yếu, chủ động cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo thành kế hoạch hành động sát với tình hình địa phương, quyết tâm xây dựng lực lượng cơ yếu Công an TP Đà Nẵng tiến thẳng lên hiện đại, bảo vệ vững chắc an ninh thông tin trong mọi tình huống.

Lê Anh Tuấn