Giữ vững thế chủ động bảo đảm an ninh trật tự địa bàn
Sáng 28-8, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện các mặt công tác Công an tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9-2026.
Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Công an TP và kết nối trực tuyến đến Công an các xã, phường trên địa bàn. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an TP, lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương.
Tiếp tục giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong tháng 8-2026, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP, toàn lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã bám sát các chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.
Nổi bật trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, các đơn vị đã tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý hiệu quả các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Trong tháng, lực lượng Công an TP đã điều tra, khám phá 89/100 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 89%, làm rõ 210 đối tượng liên quan.
Đối với tội phạm và tệ nạn ma túy, lực lượng Công an TP đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đấu tranh, phát hiện 215 vụ với 395 đối tượng vi phạm. Đặc biệt, thực hiện Kế hoạch số 442 của Giám đốc Công an TP về đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, sau 23 ngày đầu ra quân (từ ngày 5 đến 27-8), toàn thành phố đã tổ chức xét nghiệm 37.027 trường hợp, phát hiện 1.370 người dương tính với chất ma túy. Qua mở rộng điều tra, các đơn vị đã làm rõ 251 vụ với 462 đối tượng phạm tội về ma túy.
Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, chức vụ và sở hữu trí tuệ, các đơn vị đã phát hiện 40 vụ với 58 đối tượng vi phạm. Đáng chú ý, qua 3 tháng triển khai cao điểm đấu tranh chống tội phạm và vi phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ, lực lượng Công an TP đã phát hiện 87 vụ, tạm giữ hàng chục nghìn sản phẩm vi phạm với tổng giá trị ước tính hơn 10 tỷ đồng; khởi tố 8 vụ, 6 bị can và xử lý hành chính 41 vụ việc.
Song song với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tiếp tục được tăng cường và đạt nhiều kết quả tích cực. Trong tháng, Công an TP đã tiếp nhận 32.125 hồ sơ cấp căn cước và 34.751 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử, góp phần đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
Trên lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tình hình tai nạn giao thông đường bộ tiếp tục giảm trên cả 3 tiêu chí so với tháng trước. Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện 14.211 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt 7.177 trường hợp. Những kết quả đạt được cho thấy hiệu quả của việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.
Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng lực lượng, hậu cần, thi đua, khen thưởng tiếp tục được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP quan tâm chỉ đạo. Trong tháng, Công an TP đã tổ chức thành công nhiều hoạt động chính trị, xã hội quan trọng, nổi bật là Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Vòng chung kết Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026. Những hoạt động này góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu trong toàn lực lượng.
Tại hội nghị, dưới sự điều hành thảo luận của Đại tá Nguyễn Hà Lai- Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP, đại diện các phòng nghiệp vụ và Công an nhiều xã, phường đã tập trung phân tích, đánh giá toàn diện tình hình, kết quả công tác tháng 8; đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nhiều ý kiến, kiến nghị đã được lãnh đạo Công an TP trực tiếp giải đáp, chỉ đạo tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới.
Tập trung lực lượng, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Quốc khánh 2-9
Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và những kết quả nổi bật mà Công an các đơn vị, địa phương đạt được trong tháng qua. Giám đốc Công an TP yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, sâu sát cơ sở, nghiên cứu, tham mưu hiệu quả các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự gắn với yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của thành phố trong giai đoạn mới.
Đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp yêu cầu các đơn vị tiếp tục nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến tình hình trên không gian mạng; nhận diện, đấu tranh với các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới, nhất là các hành vi nhắm vào giới trẻ. Đồng thời tăng cường quản lý, kiểm soát việc sử dụng thiết bị bay không người lái; quản lý chặt chẽ người nước ngoài, hoạt động xuất nhập cảnh, cư trú và lao động trên địa bàn.
Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, Giám đốc Công an TP yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý án, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; triển khai quyết liệt đợt cao điểm 45 ngày đêm phòng, chống ma túy; xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, từng địa phương trong công tác làm sạch địa bàn. Những địa phương thực hiện tốt cần được kịp thời biểu dương, nhân rộng; ngược lại, những nơi triển khai thiếu hiệu quả phải tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm. Công an cấp xã phải thực sự bám địa bàn, bám đối tượng, chủ động phát hiện, xử lý ngay từ cơ sở.
Nhấn mạnh nhiệm vụ trước mắt trong dịp Quốc khánh 2-9, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp yêu cầu các đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông; quản lý chặt cư trú, lưu trú, các cơ sở kinh doanh có điều kiện; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm, phòng chống hàng giả, hàng lậu, vi phạm sở hữu trí tuệ; thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và chủ động các phương án ứng phó với bão, lũ, thiên tai.
Giám đốc Công an TP yêu cầu thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; xác định rõ trách nhiệm đối với từng địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách; tuyệt đối không để xảy ra tư tưởng chủ quan, lơ là. Qua đó tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, phục vụ hiệu quả sự phát triển bền vững của TP Đà Nẵng.
XUÂN SƠN

