Giúp vợ bỏ trốn, cả hai cùng hầu tòa

Thứ tư, 20/11/2019 08:50

TAND tỉnh TT-Huế ngày 19-11 cho biết, đã xét xử bị cáo Lê Thị Kiều Châu (1975, trú TX Hương Thủy, TT-Huế) về hành vi vay mượn tiền, vàng của nhiều người rồi chiếm đoạt và dùng thủ đoạn gian dối để lừa đảo. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Ngọc Giàu- chồng của Châu cũng bị xét xử chung trong vụ án này do đã giúp vợ bỏ trốn.

Vợ chồng bị cáo Châu- Giàu tại phiên tòa sơ thẩm.

Lê Thị Kiều Châu làm nghề buôn bán phế liệu, để có vốn buôn bán, Châu vay mượn tiền, vàng, chơi hụi với một số người trên địa bàn TX Hương Thủy. Do quá trình làm ăn, buôn bán bị thua lỗ kéo dài, trong khi đó số nợ tăng lên hàng ngày nên Châu xác định đã vỡ nợ, mất khả năng chi trả.

Mặc dù vậy, Châu vẫn cố tình dùng những lời nói ngon ngọt để tiếp tục chiếm đoạt tiền, vàng của nhiều người. Cụ thể, do có mối quan hệ bà con nên bà Võ Thị Thiêm đã 13 lần cho Châu vay với tổng số tiền là gần 1,4 tỷ đồng nhưng Châu chỉ trả khoảng 200 triệu và chiếm đoạt số tiền 1,2 tỷ đồng. Hay với thủ đoạn vay tiền theo hình thức trả góp gốc và lãi hàng ngày và chơi hụi; Châu chiếm đoạt của chị Trần Thị Như Ý tổng số tiền gần 8 tỷ đồng... Theo cơ quan điều tra, tổng số tiền Châu chiếm đoạt của 12 bị hại là hơn 13,2 tỷ đồng.

Mặc dù biết mình đã bị vỡ nợ, nhưng Châu vẫn tiếp tục nảy sinh ý định lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của người khác. Do có mối quan hệ quen biết với bà Nguyễn Thị Thu (47 tuổi, trú 38 Thuận Hóa, TX Hương Thủy), Châu đến nhà gặp bà Thu nói dối muốn vay một số tiền để đầu tư vào lĩnh vực khách sạn. Bà Thu biết Châu đang có cơ sở làm ăn phế liệu và khi nghe Châu “nổ” đang đầu tư vào lĩnh vực mới nên bà Thu tin tưởng Châu và cho vay số tiền 800 triệu đồng với lãi suất 2%/1 tháng, trong thời gian 1 tháng. Khi nhận tiền Châu viết giấy vay, ký xác nhận và có vợ chồng người hàng xóm ký làm chứng đưa cho bà Thu cất giữ làm tin. Tuy nhiên, sau khi vay được tiền của bà Thu, Châu không hề đầu tư vào khách sạn rồi bỏ trốn.

Theo HĐXX, trong thời gian bị cáo Châu bỏ trốn còn có sự giúp sức của chồng là Nguyễn Ngọc Giàu. Theo cáo trạng của VKSND tỉnh TT-Huế, cuối tháng 9-2017, Nguyễn Ngọc Giàu thấy một số người đến nhà yêu cầu vợ mình (là Lê Thị Kiều Châu) trả nợ tiền vay mượn, nhưng Châu không có tiền trả nợ. Sau đó, Giàu còn biết Châu bị cơ quan CATX Hương Thủy (TT-Huế) triệu tập lên trụ sở làm việc do nợ tiền, vàng và chơi hụi của nhiều người. Châu nói mình đang nợ tiền nhiều người không có khả năng trả nợ nên phải bỏ trốn khỏi địa phương. Giàu có khuyên Châu về nhà đừng bỏ trốn nữa nhưng Châu không nghe mà vẫn quyết định bỏ đi. Vì vậy, Giàu cũng đồng ý đi theo Châu với mục đích để che giấu, giúp đỡ vợ trong khi bỏ trốn. Sau đó, Giàu về nhà dắt theo con trai út là Nguyễn Mai Ngọc T. (2006) ra đường tránh Huế cùng Châu bắt xe khách trốn vào tỉnh Bình Dương. Đến nơi, Châu, Giàu và con trai sống lang thang một thời gian. Sau đó, Giàu thuê 1 phòng trọ tại thị xã Thuận An (Bình Dương) để cùng Châu trốn tránh cơ quan CA, người thân quen, cũng như các chủ nợ. Hơn 1 năm sau khi bỏ trốn, Châu bị CA TT-Huế truy xét, bắt giữ  theo quyết định truy nã. Sau đó, Giàu cũng trở về sinh sống tại địa phương.

Theo HĐXX, đối với bị cáo Giàu dù không có sự bàn bạc, thỏa thuận từ trước với Lê Thị Kiều Châu về việc gây án rồi bỏ trốn nên không đồng phạm. Tuy nhiên, Giàu biết rõ Châu đã phạm tội và bị cơ quan CATX Hương Thủy mời lên làm việc do có 13 người bị hại đến nhà đòi tiền, vàng vay mượn, chơi hụi không trả. Nhưng, Giàu vẫn cố tình dắt theo con cùng vợ bỏ trốn vào miền Nam, nhằm che giấu, giúp đỡ cho Châu chiếm đoạt tài sản của nhiều người có giá trị hơn 14 tỷ đồng, gây khó khăn cho hoạt động điều tra.

HĐXX TAND tỉnh TT-Huế nhận định, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo Châu phạm cùng lúc 2 tội, đều thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo chiếm đoạt tài sản có tang số phạm tội rất lớn. Hành vi của bị cáo Châu thể hiện sự táo bạo, liều lĩnh; không những xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của những người bị hại mà còn ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh TT-Huế. Bị cáo Châu phạm tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần đối với tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”...

Xét toàn bộ tính chất vụ án, TAND tỉnh TT-Huế đã tuyên phạt Lê Thị Kiều Châu 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 16 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tổng mức hình phạt bị cáo Châu phải chấp hành là 24 năm tù. Ngoài ra, buộc bị cáo Châu phải bồi thường số tiền cho các bị hại là hơn 14 tỷ đồng. Đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Giàu bị xử phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

H.LAN