Người dân phải đồng hành cùng sự phát triển của thành phố

Thứ hai, 07/08/2017 13:24

Sáng 5-8, tại hội trường UBND P. Hòa Xuân (Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng), ông Huỳnh Đức Thơ- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì đối thoại với các hộ dân P. Hòa Xuân nằm trong diện quy hoạch, giải tỏa để triển khai xây dựng Dự án Khu Đô thị Sinh thái Hòa Xuân (KĐTSTHX). Có khoảng 80 hộ dân khu vực Cồn Dầu (P. Hòa Xuân) chưa bàn giao mặt bằng và bị xử lý hành chính bằng hình thức cưỡng chế đến tham dự buổi đối thoại.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ thực địa hiện trường và chỉ đạo điều chỉnh thiết kế hạ tầng trước khu vực Nhà thờ Cồn Dầu.

Trên tinh thần hết sức cầu thị, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã giải đáp thấu tình, đạt lý tất cả kiến nghị của người dân. Ông khẳng định, chủ trương của lãnh đạo TP Đà Nẵng là thường xuyên đối thoại với người dân để lắng nghe tâm tư nguyện vọng, giải quyết thấu đáo tất cả mọi chuyện. Thể theo nguyện vọng của bà con, lần đối thoại này, chính quyền muốn nghe những gì mới phát sinh, vấn đề chính đáng mà chưa được giải quyết.

Khẳng định tính đúng đắn của dự án, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chia sẻ, đến nay toàn TP Đà Nẵng có hơn 100.000 hộ thực hiện việc giải tỏa, di dời, tái định cư (TĐC). Chính sách đền bù giải tỏa (ĐBGT) là áp dụng chung cho tất cả các dự án, dựa trên cơ sở pháp luật. Có những địa phương giải tỏa gần như hết, như Q. Ngũ Hành Sơn chỉ còn lại khoảng 200ha. Ở P. Hòa Xuân gần như giải tỏa trắng, H. Hòa Vang, Q. Liên chiểu, Q. Sơn Trà cũng không là ngoại lệ. Điều đáng mừng là hầu hết người dân đồng thuận, cùng chính quyền xây dựng TP ngày càng văn minh, hiện đại.

Đúng là việc rời bỏ mảnh đất, khu vườn, nơi tổ tiên ông bà tạo dựng, lập nghiệp từ bao đời nay để chuyển đến chỗ mới ai cũng thấy vấn vương. Nhưng nhờ thế mà thành phố mới phát triển, mới có thể xây dựng trường học, bệnh viện, sân vận động, mở rộng đường sá, thu hút nhà đầu tư, tạo thêm nhiều công ăn việc làm.  Còn ai cũng có tư tưởng giữ nguyên thì suốt đời Đà Nẵng chỉ là TP nông nghiệp lạc hậu, kém phát triển. Thực tế làm nông nghiệp như hiện nay ở Đà Nẵng thì không thể  khá lên được, ngược lại rất vất vả. Nhà nào làm nông thì may lắm chỉ đủ ăn, muốn khá phải làm thêm tại các nhà máy, xí nghiệp. Đó là chưa nói đến chuyện ngập lụt vào mùa mưa, đường sá đi lại khó khăn.

Chính sách đền bù, giải tỏa của TP Đà Nẵng là chung, đã có 99% người dân ủng hộ. Trường hợp bà con khu vực Cồn Dầu, đến giờ này vẫn còn thắc mắc, đòi hỏi một số yêu cầu. Chính quyền đã hết sức thiện chí, muốn làm những điều tốt nhất dù cho bà con vẫn chưa chấp hành bàn giao mặt bằng. Nhưng dù cách gì đi nữa thì cũng không thể thoát khỏi cái chung, phá vỡ kiến trúc quy hoạch. Người dân phải đồng hành cùng sự phát triển của thành phố, nghĩ ra cách thức phù hợp nhất để sớm giải quyết, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ lắng nghe chia sẻ của người dân khu vực Cồn Dầu.  

Thực tế số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng ở P. Hòa Xuân có mức độ đền bù, bố trí TĐC tốt hơn những hộ đi trước. Chính quyền đã có cân nhắc, rà soát  giải quyết việc thêm lô đất TĐC, lô đất phụ, chuyển từ đường nhỏ sang đường lớn. Rồi nguyện vọng của người dân muốn được sinh sống gần nhà thờ, chính quyền cũng đã thương lượng nhà đầu tư để hoán đổi đất. Còn nguyện vọng muốn bố trí TĐC tại vị trí cũ, chính quyền không thể đáp ứng được. Chính quyền mong muốn người dân sớm ổn định để con cái có điều kiện học hành, lo làm ăn phát triển kinh tế gia đình.

Với các hộ dân nằm trong diện cưỡng chế, chính quyền hết sức chia sẻ, sẵn sàng tiếp tục đối thoại với từng trường hợp cụ thể để giải quyết khó khăn. Hiện nay tiền đền bù và đất TĐC của những hộ dân này vẫn còn đang được giữ nguyên, mong bà con sớm nhận đất để xây dựng nhà. Nếu hộ nào khó khăn, có đề xuất, kiến nghị được hỗ trợ thì lãnh đạo TP Đà Nẵng, trực tiếp là Phó chủ tịch UBND Hồ Kỳ Minh sẽ đối thoại và giải quyết.

Sau buổi đối thoại, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trực tiếp xuống hiện trường khảo sát và chỉ đạo điều chỉnh kiến trúc hạ tầng xung quanh khu vực Nhà thờ Cồn Dầu. Cụ thể, 2 con đường dẫn vào nhà thờ Cồn Dầu sẽ được thi công thẳng và rộng hơn so với hiện tại.

NGUYÊN THẢO