Gợi mở chiến lược đưa Đà Nẵng trở thành "Thành phố lượng tử tiên phong"

Thứ ba, 09/12/2025 12:21

PGS.TS Đinh Trung Hòa - Thành viên Ban điều hành Mạng lưới lượng tử Việt Nam gợi mở chiến lược đến năm 2030 đưa Đà Nẵng trở thành "Thành phố lượng tử tiên phong" của cả nước.

Đà Nẵng hoàn toàn có thể tạo ra lợi thế trong việc ứng dụng CNLT vào các bài toán đô thị và hạ tầng quan trọng.
PGS.TS Đinh Trung Hòa, Đại học Troy, Hoa Kỳ - Thành viên Ban điều hành Mạng lưới lượng tử Việt Nam trình bày tại buổi chia sẻ.

Ngày 9-12, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng) tổ chức buổi chia sẻ chuyên sâu “Công nghệ lượng tử - từ nguyên lý cơ bản đến chiến lược ứng dụng tại TP Đà Nẵng” do PGS.TS Đinh Trung Hòa, Đại học Troy, Hoa Kỳ - Thành viên Ban điều hành Mạng lưới lượng tử Việt Nam, trình bày.

Theo PGS.TS Đinh Trung Hòa, thị trường công nghệ lượng tử (CNLT) đang bùng nổ với tốc độ tăng trưởng ấn tượng. Các quốc gia và tập đoàn công nghệ hàng đầu đang đầu tư hàng tỷ USD vào nghiên cứu và phát triển, hứa hẹn mang lại những đột phá vượt bậc trong nhiều lĩnh vực từ y tế, tài chính đến an ninh mạng. Ba trụ cột của CNLT gồm: tính toán lượng tử, truyền thông lượng tử và cảm biến lượng tử đang định hình tương lai công nghệ. Thông điệp chiến lược cho Việt Nam gồm: chuẩn bị hạ tầng tính toán hiệu suất cao và đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu; tập trung vào các lĩnh vực ứng dụng như tối ưu hóa, mô phỏng vật liệu và học máy lượng tử.

Với Đà Nẵng, chiến lược nên tập trung vào 4 trụ cột gồm: giáo dục - đào tạo; tính toán lượng tử; cảm biến lượng tử; phân phối khóa lượng tử (QKD Pilot). Do đó, phải đưa ra tầm nhìn năm 2030 Đà Nẵng - thành phố lượng tử tiên phong. Trong đó, thực hiện các bước: năm 2026 là giai đoạn nền tảng, phải hoàn thành 2-3 pilot đầu tiên, module lượng tử tại các trường ĐH và tuyến QKD đầu tiên. Giai đoạn 2027-2028 là mở rộng, đào tạo 50-100 nhân lực “quantum-ready” và năm 2030 là giai đoạn nâng cao.

Đà Nẵng hoàn toàn có thể tạo ra lợi thế trong việc ứng dụng CNLT vào các bài toán đô thị và hạ tầng quan trọng.

Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo Sở KH&CN Đà Nẵng cho biết thành phố đang định hướng trở thành trung tâm khoa học - công nghệ của khu vực miền Trung và là địa phương đi đầu trong xây dựng đô thị thông minh, phát triển chính quyền số và thúc đẩy đổi mới sáng tạo nên việc tiếp cận và tìm hiểu các ứng dụng tiềm năng của CNLT là bước đi quan trọng.

Những vấn đề đô thị mà thành phố quan tâm như tối ưu hóa hệ thống giao thông, mô phỏng thoát nước, dự báo ngập úng, tối ưu hóa năng lượng, đảm bảo an ninh dữ liệu hay nâng cấp hạ tầng số đều là những lĩnh vực có khả năng ứng dụng hiệu quả các thành tựu mới từ khoa học lượng tử. CNLT với những ứng dụng thực tiễn ngày càng rõ nét, hoàn toàn có thể trở thành một trong những hướng đi chiến lược của thành phố trong tương lai. Nếu được chuẩn bị bài bản, Đà Nẵng hoàn toàn có thể tạo ra lợi thế trong việc ứng dụng CNLT vào các bài toán đô thị và hạ tầng quan trọng.

XUÂN TIẾN

“Bơm lực“ cho startup để vươn ra sân chơi toàn cầu

Với tầm nhìn đến năm 2045 trở thành trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực châu Á, Đà Nẵng đang kiến tạo một hệ sinh thái khởi nghiệp đồng bộ, có chiều sâu, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ tiên phong làm “lõi tăng trưởng“ như trí tuệ nhân tạo (AI), vi mạch bán dẫn, công nghệ chuỗi khối (Blockchain), điện toán đám mây (Cloud computing), máy tính lượng tử

Chủ nhân Nobel Vật lý 2010: Việt Nam viết nên hành trình 5 năm kỳ diệu cùng Giải thưởng VinFuture

Từ một ý tưởng khởi nguồn tại Việt Nam, VinFuture đã tạo nên hành trình 5 năm kỳ diệu khi kết nối những bộ óc xuất chúng nhất của thế giới, tôn vinh khoa học phục vụ con người. Với GS. Konstantin Novoselov - nhà khoa học đoạt Giải Nobel Vật lý năm 2010, đồng thời là thành viên Hội đồng Giải thưởng - VinFuture không chỉ là một giải thưởng khoa học, mà là hành trình nuôi dưỡng di

Nobel kinh tế 2025 vinh danh công trình giải thích tăng trưởng kinh tế nhờ đổi mới sáng tạo

Ngày 13-10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Kinh tế năm 2025 thuộc về nhà khoa học Joel Mokyr (Đại học Northwestern, Evanston, IL, Mỹ), Philippe Aghion (Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London, Anh) và Peter Howitt (Đại học Brown, Providence, RI, Mỹ) vì đã giải thích được sự tăng trưởng kinh tế nhờ đổi mới sáng tạo.

Giải Nobel Vật lý 2025 vinh danh 3 nhà khoa học người Mỹ

Chiều 7-10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Vật lý năm 2025 thuộc về 3 nhà khoa học: John Clarke, Michel H. Devoret và John M. Martinis (đều là người Mỹ) nhờ phát hiện hiệu ứng đường hầm cơ học lượng tử ở quy mô vĩ mô và lượng tử hóa năng lượng trong mạch điện.

Đà Nẵng xúc tiến hợp tác lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo tại Chemnitz (Đức)

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Cộng hòa Liên bang Đức, ngày 1-10, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng cùng Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng đến thăm, làm việc với Viện nghiên cứu hệ thống bằng điện tử (Fraunhofer Enas) và Trung tâm Công nghệ Chemnitz, thành phố Chemnitz.