Góp phần thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam - Saudi Arabia

Thứ sáu, 30/09/2022 17:43
Chiều 29-9, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Mohammed Dahlwy, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Saudi Arabia tại Việt Nam, tới chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Mohammed Dahlwy tại buổi tiếp.
Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Mohammed Dahlwy tại buổi tiếp.

Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm chào mừng ngài Đại sứ sang nhận nhiệm kỳ công tác mới tại Việt Nam, chúc ngài Đại sứ có một nhiệm kỳ thành công, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan Saudi Arabia nói riêng.

Khẳng định Việt Nam luôn coi Saudi Arabia là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Trung Đông, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ vui mừng nhận thấy, trải qua hơn 20 năm, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đã đạt nhiều kết quả đáng tích cực, đặc biệt, trên lĩnh vực thương mại, kinh tế, đầu tư, văn hóa, du lịch... Hai bên duy trì ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, quốc tế.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực ANTT thời gian qua đã có những bước tiến đáng khích lệ. Hai bên đang phối hợp xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp lý, trong đó có Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù và Hiệp định phòng, chống tội phạm giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Vương quốc Saudi Arabia.

Để thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Saudi Arabia phát triển thực chất, ngày càng đi vào chiều sâu, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục duy trì thực hiện cơ chế họp Ủy ban hỗn hợp nhằm thúc đẩy triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận, hiệp định đã ký. Xúc tiến đàm phán, ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù và Hiệp định hợp tác về phòng, chống tội phạm giữa Chính phủ hai nước để tạo hành lang pháp lý cho phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng của Saudi Arabia nói riêng. Tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là trao đổi đoàn cấp cao để tìm hiểu nhu cầu, tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực ANTT; tăng cường trao đổi thông tin và thúc đẩy phối hợp nghiệp vụ, đặc biệt là thông tin về tình hình thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm, thông tin tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, sử dụng công nghệ cao, ma túy, rửa tiền và mua bán người.

Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực trang cấp, nghiên cứu và phát triển các phương tiện khoa học kỹ thuật và công nghệ chuyên dụng; phối hợp tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn, hội thảo chuyên đề mà hai Bên cùng quan tâm; hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam trong đào tạo tiếng Arab... Phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao, đảm bảo an ninh, an toàn cho trụ sở cơ quan đại diện, công dân của nước này công tác, học tập, lao động, tham quan, du lịch, hợp tác đầu tư… trên lãnh thổ nước kia.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Mohammed Dahlwy khẳng định, trên cương vị công tác của mình, sẽ là cầu nối góp phần thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực tiềm năng và đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác về ANTT; kết nối các cơ quan chức năng hai nước nói chung, kết nối Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Saudi Arabia nói riêng triển khai các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ các văn bản được ký kết...

K.H