Góp ý phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú

Thứ bảy, 11/06/2016 20:58

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG - Chiều 10-6, Bộ GD-ĐT tổ chức Hội thảo về "Phát triển hệ thống các trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) và trường phổ thông có HS bán trú vùng dân tộc thiểu số, miền núi (PTCHSBTVDTTS)" dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa.

Theo đánh giá chung, Thông tư 24/2010 do Bộ GD-ĐT ban hành đã thực sự cứu cánh cho ngành GD-ĐT ở những tỉnh thành vùng sâu, vùng xa nơi có HS là người dân tộc thiểu số, góp phần vô cùng quan trọng trong việc tăng tỉ lệ huy động HS trong độ tuổi ra lớp, giảm tỉ lệ HS bỏ học, nâng cao chất lượng giáo dục, củng cố việc nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục TH, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS...

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì hội thảo.

Qua 5 năm triển khai, tính đến nay đã có 28 tỉnh thành trong cả nước triển khai việc thành lập hệ thống trường PTDTBT với 816 trường và 166.487 HS đang theo học; 30 tỉnh thành lập trường PTCHSBTVDTTS với tổng số 834 trường và 77.132 HS. Với quy mô phát triển mạng lưới trường học dành cho 2 loại hình bán trú này ngày một tăng, nhưng đầu tư về cơ sở vật chất lại chưa đáp ứng theo yêu cầu.

Với những hạn chế, bất cập trên, tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến xác đáng với đề án (dự thảo) về củng cố, phát triển hệ thống trường PTDTBT giai đoạn 2016-2025. Trong đó, tập trung kiến nghị đối với một số nội dung quan trọng đó là: Cần đưa thêm nội dung đầu tư phòng học bộ môn, phòng học đa năng đối với các trường PTDTNT và PTBT; quan tâm đến chính sách cho người phục vụ bán trú, nhất là nhân viên cấp dưỡng…

P.T