Gửi gắm niềm tin, chắp cánh khát vọng
Sau 2 ngày diễn ra (5 và 6-12), Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 đã thành công tốt đẹp. Tại Đại hội, các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đoàn và Thành ủy Đà Nẵng đã gửi gắm nhiều kỳ vọng, niềm tin mạnh mẽ vào thế hệ trẻ của thành phố, nhất là vai trò trung tâm trong đổi mới sáng tạo và động lực phát triển trong kỷ nguyên mới.
Đại hội triệu tập 350 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 160.000 đoàn viên, thanh niên trên toàn thành phố. Anh Lê Công Hùng được tín nhiệm bầu làm Bí thư Thành Đoàn khóa I. Đại hội đánh dấu bước chuyển quan trọng của tuổi trẻ thành phố trong giai đoạn Đà Nẵng bước vào mô hình chính quyền hai cấp sau sáp nhập.
Tình nguyện vì cộng đồng - Điểm sáng của tuổi trẻ thành phố
Nhiệm kỳ vừa qua là giai đoạn chuyển tiếp đầy thử thách, Tuổi trẻ Quảng Nam – Đà Nẵng, nay là tuổi trẻ của TP Đà Nẵng mới, đã thể hiện tinh thần “Đoàn kết – Tiên phong – Khát vọng – Sáng tạo – Phát triển”, đóng góp tích cực vào các phong trào hành động cách mạng, tình nguyện vì cộng đồng và tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Trong lĩnh vực giáo dục lý tưởng, tổ chức Đoàn các cấp đã đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và công nghệ số. Các mô hình như “Đọc sách về Bác – Học tập và làm theo”, “Tủ sách Bác Hồ”, hay các chương trình mới mẻ như “Số hóa địa chỉ đỏ”, “Phim một phút bằng AI”, “Ứng dụng Tuổi trẻ Đà Nẵng” đã đưa giáo dục chính trị đến gần hơn với thanh thiếu nhi, tạo sức hút tự nhiên và phù hợp với xu thế công nghệ.
Phong trào thanh niên tình nguyện tiếp tục là điểm sáng của tuổi trẻ thành phố. Đặc biệt trong các đợt bão lũ lịch sử, hàng nghìn lượt đoàn viên đã kịp thời có mặt tại các điểm xung yếu, cứu hộ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Những hình ảnh ấy tiếp tục làm giàu thêm truyền thống nghĩa tình, nhân văn của người trẻ xứ Quảng. Nhiều công trình mang giá trị thiết thực như xóa hàng trăm nhà tạm, xây dựng khu vui chơi thiếu nhi, số hóa các di tích lịch sử, “Cầu treo dân sinh”, “Thắp sáng đường biên”… đã tạo dấu ấn sâu đậm trong cộng đồng.
Tuổi trẻ Đà Nẵng tiên phong trên mọi lĩnh vực
Dự và phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo và tinh thần đi đầu của Tuổi trẻ Đà Nẵng, đặc biệt trong việc ứng dụng công nghệ mới vào các phong trào. Đồng chí nhấn mạnh, bước vào nhiệm kỳ 2025–2030, thanh niên Đà Nẵng phải trở thành lực lượng nòng cốt thực hiện mục tiêu xây dựng TP trở thành đô thị thông minh, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghiệp công nghệ cao tầm khu vực châu Á.
Để thực hiện tốt mục tiêu đó, lãnh đạo Trung ương Đoàn đề nghị Tuổi trẻ TP phải tiên phong trong 5 lĩnh vực lớn: phát triển khoa học – công nghệ và chuyển đổi số; phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng; hội nhập quốc tế gắn với phát huy giá trị văn hóa – di sản; tình nguyện vì cộng đồng; và tham gia bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh yêu cầu phát triển thanh niên Đà Nẵng toàn diện: trí tuệ – thể chất – văn hóa, có bản lĩnh, lý tưởng và khát vọng lớn, trở thành những công dân toàn cầu trong thời đại mới.
Cũng tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố, đồng chí Ngô Xuân Thắng - Phó Bí thư Thành ủy đã gửi gắm nhiều niềm tin, kỳ vọng vào thế hệ trẻ. Đồng chí đánh giá cao những đóng góp quan trọng của thanh niên trong sự phát triển của thành phố thời gian qua và khẳng định, Đà Nẵng đang đứng trước vận hội lớn khi được xác định là “trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và khởi nghiệp quốc gia”.
Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, thanh niên phải là lực lượng tiên phong trong các lĩnh vực mũi nhọn như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển; đồng thời tích cực tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, thúc đẩy sinh kế bền vững, hỗ trợ người dân vùng khó khăn, thu hẹp chênh lệch vùng miền – hướng đến mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố đáng sống hàng đầu. Đặc biệt, với phong trào đồng hành thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp, lãnh đạo TP đề nghị quan tâm hơn nữa đến thanh niên miền núi, vùng sâu, vùng xa, thanh niên yếu thế, chung tay thực hiện mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu thời đại, thấm nhuần phương châm “3 Gần – 5 Phải – 4 Không”, tạo dựng niềm tin trong thanh niên và trở thành nòng cốt của các phong trào hành động.
Lãnh đạo Trung ương và thành phố đều thống nhất rằng, để thực hiện khát vọng phát triển Đà Nẵng trong giai đoạn mới, tuổi trẻ phải thể hiện vai trò tiên phong, xung kích và sáng tạo hơn nữa. Để làm được điều đó, Thành Đoàn Đà Nẵng cần tập trung vào nhiều trọng tâm. Trong đó cần đổi mới mạnh mẽ phương thức giáo dục chính trị, nâng cao năng lực nắm bắt, phản ứng nhanh với dư luận, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số để tiếp cận thanh niên. Mỗi cán bộ Đoàn phải thực sự gương mẫu, dám nghĩ – dám làm – dám chịu trách nhiệm; gần dân, gần cơ sở và gần không gian số hơn. Đồng thời nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, khắc phục “bệnh hình nón ngược”, làm mạnh Chi Đoàn – nền tảng quan trọng của tổ chức Đoàn.
Hoạt động Đoàn phải giảm hình thức, tăng tính thiết thực, nói ít – làm nhiều, hướng mạnh về cơ sở.
Đại hội lần thứ I của tuổi trẻ Đà Nẵng là dấu mốc mở ra một nhiệm kỳ mới với nhiều kỳ vọng, thách thức nhưng cũng tràn đầy cơ hội. Trên nền tảng truyền thống cách mạng kiên cường và tinh thần đổi mới mạnh mẽ, thanh niên Đà Nẵng hôm nay được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng, tiên phong trên mọi lĩnh vực, trở thành lực lượng nòng cốt viết tiếp hành trình xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh, một thành phố đáng sống tầm khu vực và thế giới.
Mai Vinh







