HAGL chạy đà hoàn hảo

Thứ ba, 11/01/2022 18:45

Dẫn dắt CLB HAGL dự giải tứ hùng tranh Cúp Hoàng đế Quang Trung tại Bình Định, HLV Kiatisuk đã xuất sắc toàn thắng cả 3 lượt trận để lên ngôi vô địch. Đây là danh hiệu đầu tiên “Zico Thái” giành được cùng đội bóng phố núi, qua đó mở ra hy vọng tiếp tục chinh phục những mục tiêu cao hơn, trong đó có V-League 2022 sắp sửa khởi tranh.

HLV Kiatisak cùng các học trò vô địch giải đấu tứ hùng tranh Cúp Hoàng đế Quang Trung. Ảnh: HAGL FC

Ở trận “chung kết” tranh Cúp Hoàng đế Quang Trung tối 9-1, CLB HAGL đã vượt qua đội chủ nhà Topenland Bình Định với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công của Jefferson Baiano. Với kết quả này, HAGL đã có 3 trận thắng liên tiếp để lên ngôi vô địch. Trước đó, họ lần lượt đánh bại B.Bình Dương 3-1 và SHB Đà Nẵng 2-1. Ở giải đấu này, không cần đến sự phục vụ của 7 trụ cột được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, HLV Kiatisuk vẫn gây ra nhiều bất ngờ cho đối thủ khi liên tục sử dụng các cầu thủ trẻ.

Chia sẻ sau khi cùng các học trò lên ngôi vô địch, HLV Kiatisak cho hay: "Tôi rất vui khi ban tổ chức giải Hoàng đế Quang Trung đã mời HAGL tham dự giải đấu để tôi có thể tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ thi đấu cọ xát. Đây là món quà cho các cầu thủ HAGL. Chúng tôi đem theo 13 cầu thủ trẻ và các em đã chơi tốt. Tôi vui về điều đó. Chuyện để 4 cầu thủ trẻ luôn có mặt trên sân là mục đích của chúng tôi. HAGL muốn có thêm những cầu thủ trẻ trong tương lai. Sau giải đấu này, chúng tôi sẽ trở lại Pleiku tập luyện hướng đến V-League 2022”.

Với những tín hiệu tích cực đã mang đến cho HAGL, HLV Kiatisak được kỳ vọng sẽ sớm mang Cúp vô địch V-League về Pleiku. Thực tế, ở mùa giải trước, ngay khi đặt chân đến phố núi, HLV người Thái đã giúp HAGL “lột xác” hoàn toàn. Từ tâm thế luôn “dành cả thanh xuân để trụ hạng”, HAGL thi đấu thăng hoa và liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng. Tại V-League 2021, sau 12 vòng đấu, Công Phượng và các đồng đội có 29 điểm, hơn đội xếp sau là Viettel 3 điểm. Gần như HLV Kiatisak và các học trò đã vô địch lượt đi và có lợi thế lớn trong giai đoạn nướt rút đến ngôi vô địch sau khi tách nhóm ở giai đoạn 2. Tuy nhiên, tiếc là, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giải đấu đã hủy giữa chừng.

Mùa này, CLB HAGL quyết tâm làm lại. Với tham vọng lớn cũng như những gì đã thể hiện, đội bóng của bầu Đức tiếp tục là một trong những ứng cử viên đua vô địch. Để cụ thể hóa mục tiêu xưng vương, mới đây, đội bóng phố núi đã chốt 4 ngoại binh cho mùa giải mới gồm: Mauricio Barbosa, Jefferson Baiano, Washington Brandao và Kim Dong Su. Trong số này, Kim Dong-su được tính là suất ngoại binh châu Á, trong khi đó 3 cầu thủ còn lại đều là người Brazil. HLV Kiatsak và các học trò sẽ mở đầu V-League 2022 bằng cuộc so tài với Nam Định tại sân Thiên Trường vào ngày 19-2.

Ngoài các giải đấu trong nước, năm 2022, CLB HAGL sẽ đại diện cho bóng đá Việt Nam dự AFC Champions League. Đội bóng phố núi sẽ góp mặt trực tiếp từ vòng đấu bảng, không thi đấu vòng sơ loại. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, một đội bóng Việt Nam thi đấu từ vòng bảng, sau Viettel ở năm 2021. Dự kiến, AFC Champions League 2022 sẽ diễn ra từ ngày 15-4-2022 đến 29-10-2022.

Giải đấu sẽ có 40 đội thi đấu tại vòng bảng, được chia làm 2 khu vực. HAGL sẽ thi đấu ở khu vực phía Đông, gồm có 5 bảng, từ bảng F đến bảng J. Công Phượng và các đồng đội sẽ chạm trán với các đội bóng của Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan hoặc Malaysia, Philippines, Australia.

Theo trang Footy Rankings, dựa trên điểm số của bảng xếp hạng các CLB châu Á tính đến tháng 12-2021, CLB HAGL được xếp vào nhóm hạt giống số 3 tại vòng bảng AFC Champions League 2022. Nhóm số 4 chưa có đầy đủ các đội do các lượt trận play-off chưa diễn ra. Duy nhất Melbourne City là sẵn sàng. Hai đại diện của Australia sẽ đá vòng loại với Shan United (Myanmar) và Kaya Iloilo (Philippines). Lễ bốc thăm vòng bảng AFC Champions League 2022 dự định diễn ra trực tuyến vào ngày 17-1 tới, song song đó là giải AFC Cup với bóng đá Việt Nam cũng có 1 CLB góp mặt là Viettel FC.

Thành Danh