Hải Châu "mạnh tay" với hành vi làm mất mỹ quan đô thị

Thứ bảy, 21/05/2022 14:37
Sáng 20-5, UBND Q. Hải Châu (TP Đà Nẵng) tổ chức lễ phát động ra quân tăng cường công tác kiểm tra xử lý nhằm đảm bảo trật tự đô thị, trật tự xây dựng và môi trường trên địa bàn quận với sự tham gia đông đảo các lực lượng Công an, Quy tắc đô thị, các hội đoàn thể của quận và 13 phường.
Quận Hải Châu diễu hành tuyên truyền về trật tự đô thị và môi trường.
Quận Hải Châu diễu hành tuyên truyền về trật tự đô thị và môi trường.

Theo kế hoạch, từ nay đến 30-6, lực lượng chức năng của Q. Hải Châu sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, góp phần giữ gìn mỹ quan đô thị, môi trường sạch đẹp, thông thoáng, vỉa hè có lối đi dành cho người đi bộ. Các hành vi được "mạnh tay" xử lý để lập lại trật tự là tình trạng chèo kéo, đeo bám khách du lịch tại các điểm tham quan mua sắm, đổ xả rác thải, nước thải sinh hoạt, xà bần giá hạ xây dựng ra vỉa hè, lòng đường; tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán, đặt bảng hiệu đậu đỗ xe không đúng nơi quy định; các loại xe đẩy, xe thô sơ làm quầy hàng kinh doanh lưu động trên đường phố, gây cản trở giao thông và làm mất mỹ quan đô thị trên địa bàn quận.

Các tuyến đường trọng điểm được tập trung xử lý như Bạch Đằng, Nguyễn Văn Linh, Đống Đa, 3 Tháng 2, 2 Tháng 9, Như Nguyệt, Trần Phú, Lê Thanh Nghị, khu vực Trần Văn Trứ, Công viên APEC, Xô Viết Nghệ Tĩnh, 30 Tháng 4, các điểm tham quan mua sắm phục vụ du khách và các tuyến đường, khu vực trọng điểm do phường xác định.

MAI VINH