Hàn Quốc: Tài xế xe tải đình công đòi đảm bảo giá cước

Thứ sáu, 25/11/2022 14:14
Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo ngày 24-11 kêu gọi những tài xế thuộc nghiệp đoàn xe tải chở hàng quay trở lại làm việc, đồng thời cho rằng một cuộc đình công trên quy mô toàn quốc sẽ gây thêm gánh nặng cho nền kinh tế vốn đang rất khó khăn hiện nay.

Phát biểu trên của Thủ tướng Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh các thành viên của nghiệp đoàn xe tải chở hàng, dưới sự bảo trợ của Liên đoàn công đoàn Hàn Quốc đã tiến hành cuộc đình công vào sáng 24-11. Các tài xế yêu cầu chính phủ gia hạn hệ thống đảm bảo giá cước, mở rộng hạng mục áp dụng do lo ngại giá cước vận tải có thể tăng cao.

Ông Han Duck-soo kêu gọi nghiệp đoàn tài xế xe tải "đưa ra quyết định với góc nhìn rộng hơn có tính đến các điều kiện kinh tế khắc nghiệt hiện nay". Hôm 22-11, chính phủ và đảng cầm quyền đã đồng ý gia hạn hệ thống đảm bảo giá cước vận tải trong 3 năm tới. Ông Han Duck-soo cũng kêu gọi Quốc hội nhanh chóng xem xét một dự luật để mở rộng hạng mục áp dụng. Mặt khác, Thủ tướng Hàn Quốc cũng tái khẳng định rằng chính phủ sẽ xử lý nghiêm bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào của nghiệp đoàn tài xế xe tải.

B.N