Hàng lậu cuối năm – “đến hẹn lại lên”
(Cadn.com.vn) - Đến hẹn lại lên, càng về cuối năm âm lịch, tình hình buôn bán hàng lậu, hàng giả lại “nóng” lên. Tại Đà Nẵng, chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng CA và QLTT đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ buôn bán, vận chuyển hàng giả, hàng không có giấy tờ hợp pháp.
“Nóng” thuốc lá, rượu ngoại
Lúc 22 giờ ngày 4-1-2012, Đội số 4, Phòng ĐTTPVTTQLKT&CV tiến hành kiểm tra tại toa số 10, tàu SE7 chạy tuyến Hà Nội-TPHCM đang dừng tại Ga Đà Nẵng do ông Nguyễn Đức Cường làm trưởng tàu và bà Nguyễn Thị Bích Thảo trưởng toa số 10 thì phát hiện 18 kiện thuốc lá các loại do nước ngoài sản xuất. Qua kiểm tra gồm 4 kiện thuốc hiệu 555; 1 kiện thuốc Camel; 3 kiện thuốc Mel Pro và 10 kiện thuốc lá Jet với tổng cộng hơn 8.000 gói thuốc lá điếu. Do tàu chỉ dừng chưa đầy 20 phút rồi tiếp tục hành trình nên cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng cũng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ buôn bán thuốc lá lậu lớn nhất từ trước đến nay phát hiện trên địa bàn thành phố. Ngày 3-12-2011, ô-tô tải BKS 74K-8601 từ Đông Hà (Quảng Trị) vào Đà Nẵng vừa lưu thông qua phía Nam hầm đường bộ Hải Vân, tổ công tác thuộc Phòng CSĐTTPVTTQLKT&CV phối hợp với lực lượng chức năng cho dừng xe kiểm tra. Tổ công tác phát hiện 1.500 cây thuốc lá hiệu Jet (15.000 gói) cùng 48 chai rượu Chivas 21 mà bà Nguyễn Thị Hải Yến (1974, trú Đông Hà) là chủ xe và chủ hàng không trình được hóa đơn chứng từ. Theo bà Yến, số thuốc lá này được lấy ở Đông Hà để đưa vào Đà Nẵng bán trong dịp Tết Nguyên đán; còn 48 chai rượu Chivas 21 là của người bạn gửi vào Đà Nẵng tiêu thụ trong dịp Tết.
Trước đó không lâu, QLTT số 7 (thuộc Chi cục QLTT Đà Nẵng) kiểm tra ô-tô BKS 38H-4869 do ông Dương Văn Nam (trú Hà Tĩnh) vận chuyển (bà Phạm Thị Hoa, trú Hà Tĩnh là chủ) hàng cấm là 5.200 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Jet. Sau đó vụ việc đã được giao cho CAQ Liên Chiểu điều tra xử lý. UBND TP Đà Nẵng vừa ra quyết định xử phạt bà Hoa 100 triệu đồng, tịch thu tang vật.
![]() ![]() |
|
Số thuốc lá ngoại phát hiện trên tàu SE7 và hơn 200 chai rượu Chivas các loại không có giấy tờ, hóa đơn bị thu giữ. |
Lúc 10 giờ 30 ngày 26-12-2011, Đội CSĐTTPVTTQLKT&CV CAQ Hải Châu tiến hành kiểm tra xe máy BKS 43K3-1885 do ông Ngô Văn Ngân (1969, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê) đang lưu thông trên đường Bạch Đằng phát hiện trên xe có chở theo 20 chai rượu hiệu Chivas. Qua kiểm tra, ông Ngân không xuất trình được giấy tờ, chứng từ hóa đơn hợp pháp với số hàng này. Tiếp tục đấu tranh với Ngân, lực lượng chức năng thu giữ thêm 193 chai rượu Chivas gồm các loại: 12, 18, 21 và 38 đang giấu trên một ô-tô chở khách du lịch từ TPHCM ra Đà Nẵng đang đậu trên đường Bạch Đằng. Qua định giá, tổng giá trị lô rượu ngoại này gần 500 triệu đồng. Hiện Đội CSĐTTPVTTQLKT&CV CAQ Hải Châu đang tiếp tục điều tra, xác minh vụ việc để xử lý theo quy định. Tiếp đó, lúc 14 giờ 45 ngày 4-1-2012, Đội CSĐTTPVTTQLKT&CV CAQ Hải Châu kiểm tra ô-tô BKS 76M-0170 do Văn Thanh Tùng (1956, trú Quảng Ngãi) điều khiển lưu thông trên đường Chi Lăng (Đà Nẵng) cũng phát hiện 7 thùng rượu ngoại các loại với tổng số 68 chai. Tại thời điểm kiểm tra, ông Tùng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng.
Ông Nguyễn Nho Hậu - Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT cho hay, tính đến ngày 15-11-2011, các đơn vị thuộc Chi cục QLTT đã phát hiện và xử lý 43 vụ vận chuyển, buôn bán hàng cấm, xử phạt hành chính hơn 216 triệu đồng, tịch thu 13.411 bao thuốc lá Jet; phát hiện, xử lý 28 vụ vận chuyển, buôn bán hàng nhập lậu; xử lý 643 vụ vi phạm về giá...
Kiên quyết xử lý
Càng cận Tết Nguyên đán, tình hình buôn bán hàng lậu, hàng giả gia tăng. Theo đó, UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các lực lượng siết chặt để hạn chế tình trạng trên. Tuy nhiên, đối tượng buôn bán hàng giả, hàng lậu ngày càng tinh vi đòi hỏi cơ quan chức năng phải tăng cường kiểm tra, xử lý.
Trung tá Nguyễn Văn Vinh - Đội trưởng Đội CSĐTTPVTTQLKT&CV CAQ Hải Châu cho rằng, do nhu cầu mua hàng hóa cuối năm của người dân tăng mạnh, nhất là các mặt hàng như rượu, thuốc lá,... nên nhiều đối tượng lợi dụng để mua các loại hàng trôi nổi trên thị trường sau đó đem về trà trộn với các loại hàng hóa có đầy đủ giấy tờ, nguồn gốc để bán cho khách hàng. Hành vi này sẽ bị xử lý nặng theo Nghị định 06 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 76) với mức xử phạt hành chính lên đến 100 triệu đồng hoặc khởi tố hình sự. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Chính - Trưởng Phòng CSĐTTPVTTQLKT&CV, điều gây khó khăn cho CQĐT trong việc phát hiện, xử lý hành vi buôn lậu và gian lận thương mại tại Đà Nẵng là nhiều đối tượng đã hợp thức hóa đường vận chuyển hàng hóa bằng cách lấy hàng trái phép từ các cửa khẩu về Hà Nội hoặc TPHCM hoặc các địa phương gần cửa khẩu… rồi tìm cách xuất hóa đơn để qua mặt cơ quan chức năng. Mặt khác, sau khi quyết định xử phạt nặng với hành vi buôn lậu thuốc lá và rượu lậu nên nhiều đối tượng đã tìm cách “xé nhỏ” hàng để vận chuyển, ngày càng tinh vi để đối phó. Thượng tá Chính khẳng định, thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý các hành vi vi phạm, chủ yếu là các mặt hàng tiêu dùng có xuất xứ từ Trung Quốc như bánh kẹo, rượu bia, thuốc lá... theo các tuyến, địa bàn trọng điểm như đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường biển nhằm ngăn chặn và hạn chế các mặt hàng trái phép xâm nhập và ảnh hưởng đến thị trường Đà Nẵng.
Còn ông Nguyễn Nho Hậu thì cho rằng, các mặt hàng thường được làm giả, làm nhái trong thời điểm này tập trung chủ yếu vào các loại như rượu ngoại, áo quần may sẵn, kẹo bánh các loại, hạt dưa, hàng thực phẩm chế biến, đồ điện gia dụng... Một khối lượng rất lớn hàng hóa không đảm bảo có xuất xứ từ Trung Quốc. “Lực lượng QLTT Đà Nẵng đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng mở đợt cao điểm chống hàng lậu, hàng giả; đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát các cơ sở sản xuất, các điểm kinh doanh hàng Tết, kho bãi tập kết hàng, các hoạt động khuyến mãi, vận chuyển buôn bán hàng hóa, đặc biệt là các nguồn hàng từ các tỉnh đưa về Đà Nẵng trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn” - ông Hậu khẳng định.
Anh Tuấn








