Hàng loạt “quý bà” sa lưới vì lừa đảo

Thứ ba, 03/01/2023 20:51
Liên tiếp những ngày qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam hàng loạt “quý bà” để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đây là hệ quả tất yếu của những đối tượng chiếm dụng tài sản của người khác để đầu tư đất đai và tiêu xài cá nhân.
Từ trên xuống: các đối tượng Huỳnh Thị Cơ, Cao Thị Song Ngọc, Nguyễn Thị Bé và Thi Thị Thu Ái.
Từ trên xuống: các đối tượng Huỳnh Thị Cơ, Cao Thị Song Ngọc, Nguyễn Thị Bé và Thi Thị Thu Ái.

Thời gian gần đây, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam liên tục nhận nhiều đơn thư của công dân tố cáo các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã lập nhiều tổ công tác tiến hành thu thập các tài liệu, chứng cứ, qua đó đã khởi tố, bắt giam nhiều đối tượng liên quan đến hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, ngày 29-12-2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Huỳnh Thị Cơ (1965, trú P. Cẩm Châu, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) về hành vi: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Kết quả điều tra xác định, Huỳnh Thị Cơ đã lợi dụng mối quan hệ quen biết của bị hại để góp vốn mua đất, thống nhất giao cho Cơ đứng tên. Tuy nhiên sau đó, Cơ tự ý bán 3 lô đất, lấy tiền tiêu xài cá nhân, đến nay không có khả năng trả nợ. Tổng số tiền Huỳnh Thị Cơ chiếm đoạt là 2 tỷ đồng.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Cao Thị Song Ngọc (1973, trú P. An Sơn, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Kết quả điều tra xác định, do cần tài sản để cầm cố, Cao Thị Song Ngọc đã nảy sinh ý định lừa đảo để chiếm đoạt tài sản bằng hình thức thuê xe ô-tô tự lái của các bị hại, rồi mang đi cầm cố, chiếm đoạt số tiền 580 triệu đồng.

Trước đó, ngày 28-12-2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Bé (1977, trú thị trấn Nam Phước, H. Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Thị Bé đã lợi dụng mối quan hệ quen biết của nhiều bị hại để vay, mượn tiền với lý do mua đất, nhà. Để làm tin, Bé đã làm giả các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và gửi cho các bị hại, lấy tiền tiêu xài vào mục đích cá nhân, đến nay không có khả năng trả nợ. Tổng số tiền Nguyễn Thị Bé chiếm đoạt của nhiều bị hại là trên 5 tỷ đồng.

Cũng liên quan đến hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, cuối tháng 12-2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Thi Thị Thu Ái (1993, trú xã Bình Lãnh, H.Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Theo kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong thời gian năm 2022, bằng hình thức kêu gọi góp vốn mua bán bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và tỉnh Đắk Lắk để hưởng lợi nhuận cao. Tin lời đối tượng Ái, nhiều bị hại đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Ái để mua bất động sản và bị Ái chiếm đoạt. Sau khi chiếm đoạt tiền của các bị hại, Thi Thị Thu Ái đã sử dụng để trả lãi tiền vay nóng của nhiều người và tiền lợi nhuận mà Ái đưa ra thông tin trước đó với các bị hại. Qua điều tra ban đầu, số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng của Ái thông qua hình thức trên là hơn 100 tỷ đồng.

Hiện các vụ án trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ. Qua đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam thông báo, ai là bị hại của các vụ án trên tiếp tục liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam để được giải quyết.

BÃO BÌNH