Hàng loạt trường đại học, cao đẳng bị mạo danh tuyển sinh du học, trao đổi đào tạo chuyên ngành

Thứ năm, 24/04/2025 08:36

Từ trung tuần tháng 3-2025 đến nay, nhiều trường đại học, cao đẳng tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên bị mạo danh tuyển sinh du học, giao lưu quốc tế để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, trên mạng xã hội xuất hiện một số văn bản giả mạo Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học Phú Yên, Trường Cao đẳng Đà Lạt liên kết đào tạo với các trường đại học ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc… nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của sinh viên.

Các văn bản giả mạo Trường Cao đẳng Đà Lạt và Trường Đại học Quy Nhơn tuyển sinh du học, giao lưu quốc tế.
Các văn bản giả mạo Trường Cao đẳng Đà Lạt và Trường Đại học Quy Nhơn tuyển sinh du học, giao lưu quốc tế.

Thủ đoạn của các đối tượng là lập các trang Facebook giả mạo với tên gọi, logo, hình ảnh gần giống hoặc sao chép hoàn toàn từ các Trường Đại học uy tín trong và ngoài nước. Sau đó, các đối tượng chạy quảng cáo trên mạng xã hội, đăng tải các thông tin tuyển sinh du học hấp dẫn, như: mức học phí ưu đãi, giảm học phí sâu, thậm chí miễn phí cho các trường hợp đặc biệt, học bổng trị giá cao, toàn phần hoặc bán phần; điều kiện, quy trình xét tuyển đơn giản, không cần thi tuyển, chỉ cần xét học bạ hoặc phỏng vấn online qua mạng, qua điện thoại…

Bên cạnh đó, các đối tượng còn giả mạo văn bản của các trường về việc tổ chức chương trình học bổng quốc tế và giao lưu sinh viên quốc tế với những cơ hội hết sức tốt đẹp như học hỏi nâng cao kiến thức, kỹ năng giao lưu quốc tế… tạo cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Mới đây, một nữ sinh viên lớp Công nghệ sinh học K1 của trường Cao đẳng Đà Lạt nhận được thông báo trúng tuyển chương trình trao đổi sinh viên Việt Nam và Quốc tế Trường Cao đẳng Công nghệ TOKYO từ một tài khoản Zalo lạ. Điều đáng nói, sau đó có một số đối tượng giả danh là người của tổ chức giáo dục, là Công an liên tục gọi điện đe dọa rằng số tài khoản ngân hàng của nữ sinh viên có dấu hiệu rửa tiền, vi phạm pháp luật. Các đối tượng yêu cầu để chứng minh trong sạch thì phải chuyển 30 triệu đồng vào tài khoản của bọn chúng. Do lo sợ nên nữ sinh viên xin gia đình 10 triệu đồng và chuyển cho đối tượng lừa đảo. Khi bình tĩnh lại, nữ sinh viên đã báo vụ việc trên cho gia đình và Trường Cao đẳng Đà Lạt.

Qua kiểm tra nội dung và hình ảnh thông báo mà nữ sinh viên cung cấp, Trường Cao đẳng Đà Lạt kết luận, chữ ký của hiệu trưởng và con dấu của nhà trường đều là giả mạo, thể thức trình bày văn bản không đúng theo quy định. Và, Trường Cao đẳng Đà Lạt không ký kết hợp tác với Trường Cao đẳng Công nghệ TOKYO và không ban hành bất kỳ văn bản nào liên quan đến thông báo nêu trên.

Cũng bằng thủ đoạn lừa đảo liên kết trao đổi sinh viên với đại học nước ngoài, cuối tháng 3-2025, một nam sinh viên ngành CNTT của Trường Đại học Quy Nhơn nhận được thư mời xét tuyển đào tạo chứng chỉ chuyên ngành dựa trên học bổng chính phủ Nhật Bản tài trợ. Theo đó, chương trình trao đổi sinh viên giữa hai trường, đối tượng và quyền lợi tham gia chương trình, chi phí ăn uống, chỗ ở, hồ sơ và thời hạn đăng ký tham gia... Tuy nhiên, khi nam sinh viên liên hệ nhà trường để tìm hiểu về chương trình thì mới phát hiện văn bản nói trên là hoàn toàn giả mạo.

Trước đó, ngày 19-3, trên mạng xã hội xuất hiện văn bản giả mạo thông báo của Trường Đại học Phú Yên về việc tuyển sinh Chương trình trao đổi sinh viên năm 2025 – 2026 giữa Trường Đại học Phú Yên và Đại học Quốc gia Pusan (PNU, Hàn Quốc). Đáng nói, nội dung văn bản giả mạo nói trên thể hiện, khi sinh viên đăng ký tham gia phải thực hiện sao kê điện tử chứng minh tài chính do mình đứng tên với mức tối thiểu là 250 triệu đồng… Theo Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên, văn bản này không phải do Trường Đại học Phú Yên ban hành và có thông tin sai lệch. Rất may, chưa có sinh viên của trường bị lừa đảo nhưng thông báo giả mạo này khiến các em khá lo lắng.

Có thể thấy, điểm chung của những thông tin này là tạo cảm giác “dễ dàng có được cơ hội tốt”, đánh vào tâm lý muốn “đi tắt đón đầu” của nhiều sinh viên và phụ huynh. Khi thu hút được sự quan tâm của phụ huynh và sinh viên, các đối tượng lừa đảo sẽ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân chi tiết (học bạ, địa chỉ, mã số học sinh, sinh viên, email, thông tin số tài khoản…). Sau đó, các đối tượng này tiếp tục làm giả các website, email giống Trường Đại học thật gửi email cho phụ huynh, học sinh, sinh viên hoặc giả mạo văn bản của Trường thông báo ứng viên đã đủ điều kiện tham gia chương trình du học/giao lưu sinh viên quốc tế và được nhận mức học bổng hấp dẫn.

Tiếp đó, các đối tượng yêu cầu sao kê tài khoản chính chủ để chứng minh năng lực tài chính, đồng thời chuyển một khoản tiền nhất định với lý do là “phí hồ sơ”, “học phí tạm ứng”, “phí giữ chỗ”… Điều đáng lưu ý là các đối tượng thường tạo áp lực về thời gian, hứa hẹn nhiều ưu đãi hấp dẫn để nạn nhân bị lôi cuốn và không đủ tỉnh táo, cân nhắc, chuyển tiền cho các đối tượng và bị chiếm đoạt số tiền này.

Để tránh trở thành nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo này, các trường và cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh và sinh viên cần kiểm tra kỹ tính chính thống của thông báo tuyển sinh; có thể gọi điện đến phòng, ban có chức năng tuyển sinh du học để kiểm chứng thông tin. Tuyệt đối không cả tin vào những quảng cáo kiểu “cam kết đỗ 100%”, hoặc yêu cầu nộp tiền trước khi có thư mời nhập học chính thức hay “phí xử lý hồ sơ” khi được học bổng… Cảnh giác khi giao dịch thực hiện thủ tục du học hoặc đăng ký giao lưu quốc tế, nếu được hãy làm việc trực tiếp, tuyệt đối không chuyển tiền cho các cá nhân cũng như các tài khoản ngân hàng không rõ nguồn gốc. Khi nhận thấy dấu hiệu lừa đảo thì ngay lập tức dừng mọi giao dịch, trình báo với cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý.

NGUYỄN QUANG