Hàng ngàn Cán bộ chiến sĩ, người dân và du khách tham gia sự kiện truyền thông “vì bình yên bản làng”
Ngày 16-5, tại bản Chiềng Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Cục Truyền thông Công an nhân (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Sơn La, UBND xã Vân Hồ long trọng tổ chức lễ khai mạc sự kiện truyền thông “vì bình yên bản làng”.
Tham dự sự kiện quan trọng này có Đại tá Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Cục trưởng - Cục Truyền thông Công an nhân dân; Đại tá Hoàng Vinh Hiển, Phó giám đốc Công an tỉnh Sơn La; lãnh đạo xã Vân Hồ và hơn 400 học viên là phóng viên, BTV các cơ quan báo chí, truyền thông, cán vộ làm công tác tuyên truyền trong Công an nhân dân và hàng ngàn CBCS Công an tỉnh Sơn La và du khách, người dân địa phương.
Phát biểu tại sự kiện, Đại tá Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Cục trưởng - Cục Truyền thông Công an nhân dân nhấn mạnh: Chương trình “Vì bình yên bản làng” là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa phong trào thi đua “3 nhất” do Bộ Công an phát động: Ký luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất; đồng thời thể hiện tinh thần đổi mới, hướng về cơ sở, lấy nhân dân làm trung tâm trong công tác tuyên truyền, báo chí, truyền thông của lực lượng Công an nhân dân.
“Chúng tôi lựa chọn Sơn La, lựa chọn Vân Hồ là điểm khởi đầu của hành trình này bởi đây là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, giàu bản sắc văn hóa và cũng là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng Công an, vùng đất này đã có nhiều đổi thay tích cực; đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, an ninh trật tự được giữ vững, nhiều bản làng từng khó khăn nay đang từng bước khởi sắc” - Đại tá Nguyễn Thị Thu Hằng nói.
Theo Đại tá Nguyễn Thị Thu Hằng, “Vì bình yên bản làng” không chỉ một ngày hội báo chí truyền thông mà còn là không gian kết nỗi giữa lực lượng Công an, chính quyền, báo chí, doanh nghiệp và nhân dân; là dịp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con; lan tỏa những câu chuyện đẹp, những mô hình hay từ cơ sở.
Ban Tổ chức đề nghị đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ chiến sĩ lực lượng báo chí, truyền thông Công an nhân dân tích cực tham gia các hoạt động kết nối cộng đồng, đồng hành hỗ trợ bà con quảng bá, tiêu thụ nông sản địa phương; đồng thời phát huy vai trò của mỗi nhà báo, mỗi cán bộ chiến sĩ như một đại sứ truyền thông, nhằm lan tỏa những giá trị nhân văn, thiết thực của chuỗi hoạt động hướng về cơ sở “Vì bình yên bản làng”. Bởi mỗi tác phẩm báo chí giàu hơi thở cuộc sống, mỗi hình ảnh đẹp được lan tỏa từ cơ sở sẽ góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân. ”Chúng tôi mong muốn rằng, từ Sơn La, từ Vân Hồ hôm nay, tinh thần của sự kiện sẽ tiếp tục được lan tỏa tới nhiều vùng miền trên cả nước; để mỗi nơi chúng tôi đến đều góp thêm một nhịp cầu nối niềm tin giữa nhân dân với lực lượng Công an nhân dân; để hình ảnh người chiến sĩ Công an ngày càng gần gũi, trách nhiệm và vì nhân dân phục vụ”.
Ngay sau lễ khai mạc, CBCS lực lượng Công an nhân dân và người dân, du khách đã tham gia trải nghiệm không gian văn hóa cộng đồng và chợ phiên cuối tuần được tái hiện sinh động với nhiều hoạt động đặc sắc. Bên cạnh tập huấn bán hàng livestream, trải nghiệm làm phóng viên, người dẫn chương trình; cùng giao lưu, giới thiệu các sản vật địa phương, CBCS cùng người dân, du khách còn được lực lượng công an hướng dẫn bà con cách sử dụng điện thoại thông minh, cách đưa nông sản lên môi trường số; tham gia các trờ chơi dân gian…. Tại sự kiện cũng trao nhiều phần quà hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn, trao vốn vay sinh kế cho bà con dân tộc. Những món quà không lớn về vật chất nhưng chứa đựng sự quan tâm, trách nhiệm và tình cảm của lực lượng Công an nhân dân dành cho đồng bào vùng cao.
Đáng chú ý, điểm nhấn của sự kiện là buổi tối cùng ngày sẽ diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật “Chiến sĩ Công an nhân dân với bản làng”. Theo đó, trên sân khấu dựng giữa núi rừng, những câu chuyện chân thực về hành trình giữ gìn an ninh vùng biên được kể lại bằng tất cả sự chân thành. Đó là những đêm trắng bám bản của lực lượng công an cơ sở để vận động người dân giao nộp vũ khí tự chế; là hành trình vượt núi, băng rừng để cứu giúp người dân trong mưa lũ; là những cán bộ công an cắm bản nhiều năm, thuộc tên từng hộ dân, coi đồng bào như người thân trong gia đình.
Theo Ban tổ chức, “Vì bình yên bản làng” không đơn thuần là một chương trình truyền thông, mà còn là hành trình gieo niềm tin nơi vùng cao, là nhịp cầu nối những trái tim cùng hướng về sự bình yên của từng mái nhà, từng bản làng nơi phên dậu Tổ quốc.
Công Hạnh


