Hàng ngàn héc-ta lúa, hoa màu bị thiệt hại do mưa lũ

Thứ bảy, 14/06/2025 06:50

Tại Quảng Nam, bão số 1 tuy không ảnh hưởng trực tiếp, song ảnh hưởng của bão gây mưa lớn kéo dài ở một số địa phương trong tỉnh, gây ngập lụt nhiều nơi, khiến hàng chục ngàn héc-ta lúa, hoa màu, các loại cây trồng vụ Hè Thu 2025 bị ngập úng, hư hỏng.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình tìm kiếm các nạn nhân mất tích.
Người dân xã Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên) thu hoạch khoai “chạy lũ”.

Quảng Nam: Thiệt hại do lũ trái mùa

Do ảnh hưởng của bão số 1, đêm 12 và rạng sáng 13-6 trên địa bàn xã Trà Cang (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) có lốc mạnh làm tốc nhiều nhà dân. Ngày 13-6, ông Ngô Lạc – Chủ tịch xã Trà Cang cho biết, gió lốc gây tốc mái tôn một số hộ dân, nặng nhất tại nóc Lâng Loan. Do địa hình đồi núi hiểm trở nên hiện địa phương đang thống kê thiệt hại để báo cáo các ngành chức năng.

Cùng ngày, ông Bríu Hồ - Chủ tịch UBND xã Ch'Ơm (Tây Giang) cho biết, do mưa lớn kéo dài khiến nhà hai hộ dân bị sạt lở uy hiếp, gồm: hộ Ta Ngôn Nhang và Phạm Văn Tuynh (đều trú thôn Achoong, xã Ch'Ơm). Hiện toàn bộ người nhà và một số tài sản cần thiết đã được các lực lượng sơ tán đến nhà văn hóa thôn đảm bảo an toàn. Theo ông Bríu Hồ, tại hiện trường các vụ lở đất, chính quyền địa phương ghi nhận các vết nứt kéo dài xuất hiện gần khu vực nhà ở của các hộ dân. Một vài công trình phụ của ngôi nhà bị sạt trượt ở phần ta-luy âm khiến hư hỏng nghiêm trọng. Ngoài ra, đoạn đường từ Chanốc lên mặt bằng mới Atu I xuất hiện 10 điểm sạt lở; trong đó có 4 điểm sạt nặng. Trong điều kiện mưa lớn tiếp tục kéo dài, chính quyền xã Ch'Ơm lên phương án khẩn trương sơ tán 10 hộ dân tại thôn Hjuh khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn.

Người dân xã Duy Sơn (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) tranh thủ thu hoạch dưa hấu “chạy lũ”.
Nhà dân tại nóc Lâng Loan (xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) bị tốc mái do gió lốc trong đêm 12-6.

Tại vùng “rốn lũ” xã Đại Hưng (huyện Đại Lộc), mưa lũ kết hợp thủy điện Sông Côn xả lũ khiến hàng trăm gia đình bị thiệt hại. Nhà bà Nguyễn Thị Quyết (1964, trú thôn Thái Chấn Sơn, xã Đại Hưng) nuôi mẹ già yếu, bản thân bà Quyết thường hay đau ốm liên miên, hiện ở cùng cậu con trai chưa lập gia đình, nhưng công việc thì không ổn định. Đợt vừa rồi gia đình được địa phương hỗ trợ Chương trình “Nhà chống lũ” nên gia đình gom góp vay mượn để xây dựng căn nhà kiên cố để ở. Nhưng trong lúc công trình đang dở dang, tối 12-6, nước lũ đổ về khiến 10 tấn xi-măng cùng các vật dụng khác bị nhấn chìm và cuốn trôi.

“Mẹ góa con côi sống trong ngôi nhà liêu xiêu. Dành dụm chắt chiu mấy chục năm nay mới có được chút ít nhưng không đủ làm nhà. May mắn năm nay được Nhà nước hỗ trợ cho tiền xây nhà, mẹ con vui mừng khôn siết. Mong muốn mùa mưa năm nay có chỗ tránh bão lũ, gió đông bớt lạnh nên 2 mẹ con nhanh chóng bắt tay vào việc mua sắm nguyên vật liệu về xây nhà, tranh thủ hoàn thành trong 3 tháng hè cho xong. Ai ngờ đâu mới làm được cái móng thì trong 1 đêm mọi thứ đã không còn. Nước lũ về cuốn trôi đi tất cả, nguyên vật liệu mới mua, lúa gạo đồ đạc trong nhà, ngay cả con bò là tài sản có giá trị nhất cũng mất trong đêm”- bà Quyết ngậm ngùi chia sẻ…

Mẹ con bà Nguyễn Thị Quyết (xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) thẫn thờ trong ngôi nhà tạm, bên dưới ngổn ngang rác lũ.

Ngày 13-6, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam cho biết, qua tổng hợp nhanh tình hình từ các địa phương, tổng diện tích các loại cây trồng bị ngập và ảnh hưởng do mưa lớn khoảng 16.742ha, trong đó lúa nước diện tích bị mưa ngập khoảng 15.892ha. Các địa phương có diện tích ngập nhiều gồm: Đại Lộc (4.000ha), Điện Bàn (3.800ha), Thăng Bình (3.686ha), Duy Xuyên (2.000ha), Quế Sơn (908ha), Phú Ninh (687ha), Núi Thành (490ha); Tam Kỳ (172ha), Hội An (150ha). Bên cạnh đó, các loại hoa màu (ngô, rau, đậu các loại…) diện tích bị mưa ngập, đổ ngã khoảng 849ha.

Về nhà ở, trên 725 nhà ngập lụt dưới 1m tại các xã Đại Hưng, Đại Lãnh, Đại Sơn, Đại Hồng (huyện Đại Lộc). Nhiều tuyến đường, bờ kè bị ngập sâu, sạt lở. Cầu phao Phú Lộc xã Đại An bắc qua thôn 9, 10 (cũ) xã Đại Cường (huyện Đại Lộc) giúp nhân dân đi lại sản xuất trong thời gian qua đã bị nước cuốn trôi… “Trong đợt mưa lũ vừa qua, các hồ thủy điện A Vương, Sông Bung 2, Sông, Bung 4, Sông Tranh 2 đã tích toàn bộ lưu lượng đến vào hồ góp phần giảm lũ cho hạ du. Thủy điện Đắk Mi 4 vận hành điều tiết duy trì mực nước hồ ở mức bình thường, qua đó cắt giảm lũ cho hạ du khoảng 38 triệu m3, tỷ lệ cắt giảm lũ 78%” –theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnhQuảng Nam.

Đà Nẵng: Khẩn trương tháo gỡ bè cá bị lũ cuốn vào chân đập An Trạch

Do ảnh hưởng cơn bão số 1, mưa cường độ cao trong 2 ngày 11 và 12-6-2025, nước sông Yên, một nhánh của sông Vu Gia chảy qua Đại Hiệp, Đại Lộc, Quảng Nam về Hòa Tiến, Hòa Vang, TP Đà Nẵng dâng cao khiến số lồng cá bè của hộ anh Đặng Ngọc Long, xã Đại Hiệp trên bị đứt và trôi tới mắc vào chân đập dâng An Trạch, Hòa Tiến. Khi trôi tới đây thì va vào chân đập, dẫn tới hơn 50 tấn cá trong lồng tràn ra sông, ước tính thiệt hại hơn 4 tỷ đồng…

Trung tá Nguyễn Ngọc Đông-Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 971 Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng và Trung tá Nguyễn Văn Phúc-Phó Ban chỉ huy Quân sự huyện Hòa Vang cho biết, ngay sáng 13-6, nhận được tin báo của chính quyền địa phương và người dân, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã điều động gấp lực lượng Trung đoàn 971 và Ban Chỉ huy Quân sự Hòa Vang, lực lượng Dân quân 2 xã Hòa Tiến, Hòa Khương gồm gần 200 cán bộ, chiến sĩ triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ nhân dân, bảo vệ an toàn đập An Trạch. Ngay từ sáng 13-6, các lực lượng quân sự đã triển khai phương án, thực hiện công tác trục vớt lồng bè bị cuốn trôi dạt vào chân đập An Trạch. Những bao thức ăn cho cá, tài sản của người dân còn sót lại trong lồng bè, được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa lên bờ.

Bè cá bị lũ cuốn trôi mắc vào chân đập An Trạch.
Các lực lượng gỡ bè cá, thu hồi tài sản cho nhân dân, đảm bảo an toàn đập An Trạch.

Theo Trung tá Đông, nước sông Yên vẫn còn lớn, chảy xiết, nên các lực lượng phải dùng máy hàn cắt rời từng thanh thép lồng bè cá, tháo gỡ từng phần bè cá để đưa dần lên bờ. Cho đến chiều 13-6, khối lượng công việc còn rất lớn, ước tính bè cá bằng thép nặng hàng chục tấn, công việc gấp rút, nhưng phải làm rất cẩn thận, thận trọng để đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, tránh va chạm vào thân đập nước, ảnh hưởng tới sự an toàn của đập.

Sau 2 ngày 11 và 12-6 mưa lũ khốc liệt ảnh hưởng cơn bão số 1, đến ngày 13-6, nước đã rút, nhưng nhiều điểm ở xã Hòa Bắc, Hòa Vang, TP Đà Nẵng vẫn bị chia cắt cục bộ do ngập lụt. Tuyến đường ĐT601 đoạn qua thôn Phò Nam, xã Hòa Bắc, xuất hiện bùn chảy từ núi xuống khu vực nhà dân. Ông Trương Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc cho biết, tình hình thiệt hại chủ yếu ảnh hưởng đến nông nghiệp. Cụ thể 74 ha lúa mới gieo sạ bị ngập úng hoàn toàn, 30ha dưa hấu đang chuẩn bị thu hoạch để bán nhưng do mưa lớn nên thiệt hại gần như 100%. Ngoài ra, một số trâu, bò do chưa kịp đưa đến nơi an toàn nên đã bị trôi, tại thôn Lộc Yên chết 2 con bò, hiện tại vẫn chưa thống kê được số lượng thiệt hại về chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Hơn 20 điểm du lịch sinh thái ven sông Cu Đê, mặc dù chính quyền đã thông báo di dời, nhưng vẫn bị trôi một số tài sản. Trung tá Lê Văn Tư-Trưởng Công an xã Hòa Bắc cũng cho biết, trong ngày 13-6, Công an xã cùng các cán bộ địa phương đến từng thôn kiểm tra thiệt hại của người dân do mưa lũ gây ra, hiện nhiều khu vực vẫn bị chia cắt cục bộ, nên công tác thống kê thiệt hại chưa hoàn tất.

Tại xã Hòa Liên, hơn 30 ha nuôi trồng thủy sản ở thôn Trường Định bị ngập, số lượng thiệt hại về thủy sản gồm tôm, cá các loại là rất lớn, có hơn 40 hộ ở thôn Trường Định tham gia nuôi thủy sản, công tác kiểm tra, thống kê thiệt hại đang tiến hành.

Quảng Bình: 4 người mất tích

Đêm 12 và rạng sáng 13- 6, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gây ảnh hưởng đến tình hình đời sống, sản xuất của người dân. Bước đầu ghi nhận 4 người mất tích, hàng ngàn héc-ta lúa và hoa màu bị ngập…

Mưa lớn, mực nước sông Kiến Giang (huyện Lệ Thủy) dâng cao, một số ngầm tràn tại các tuyến đường vào các bản Bạch Đàn, Tân Ly, Xà Khía (xã Lâm Thủy); bản Cây Sung, Cồn Cùng, Chuôn (xã Kim Thủy) bị ngập lụt, chia cắt. Khu vực bản Mít Cát (xã Kim Thủy) bị ngập, ảnh hưởng đến 10 hộ/52 khẩu. Các cơ quan chức năng đã tiến hành di dời 17 hộ, 78 nhân khẩu ở bản Tân Ly (xã Lâm Thủy) đến nơi an toàn. Trên địa bàn xã Thái Thủy có mưa to, khiến mực nước hồ Dạ Lam dâng cao. Chính quyền xã Thái Thủy đã bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ để bảo vệ, gia cố đập quai xanh. Tuy nhiên, do lượng nước đổ về lớn, chính quyền huyện Lệ Thủy chỉ đạo các xã vùng hạ du hồ chứa nước Dạ Lam gồm Tân Thủy, Dương Thủy xử lý tình huống khẩn cấp; đồng thời khẩn trương di dời dân đến nơi an toàn. Được biết, hồ chứa nước Dạ Lam được đầu tư xây dựng năm 1987, với dung tích 670.000m3. Hồ có nhiệm vụ cấp nước tưới ổn định cho hàng chục héc-ta lúa 2 vụ và cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân trong vùng. Mưa lớn khiến hơn 982ha diện tích cá, lúa; hơn 18ha ao hồ cá; hơn 1.411ha lúa vụ hè-thu; 366ha lúa đông-xuân; hơn 7.152ha lúa tái sinh và 212ha rau màu bị ngập.

Mưa lớn cũng đã gây sạt lở trên tuyến đường Hồ Chí Minh (Km115+700) đoạn qua xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh. Chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo người dân và phương tiện không qua lại tại các điểm bị ngập lụt, sạt lở. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài đã làm hơn 2.383ha lúa, 112ha hoa màu, 50 ha lúa đông- xuân chưa thu hoạch bị ngập sâu; 10 lồng cá và 5 bè hàu bị cuốn trôi.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Tại huyện Bố Trạch, nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện đã bị ngập lụt, chia cắt, sạt lở. Cụ thể, tuyến đường từ xã Hòa Trạch đi xã Đại Trạch ngập 0,5m. Nhiều tuyến đường từ các thôn về trung tâm xã Liên Trạch bị ngập, chỗ ngập sâu khoảng 1m. Tuyến đường 562 (đường 20 Quyết Thắng) từ thị trấn Phong Nha đi xã Thượng Trạch, tại Km15 bị ngập, hiện tại không qua lại được. Tuyến đường đi thôn Hà Môn, thôn Mỹ Sơn, xã Cự Nẫm ngập sâu 0,5-1m. Cầu ngầm tràn đi thôn Ngọn Rào, xã Xuân Trạch ngập 0,4 m. Ngầm Cà Roòng, xã Thượng Trạch ngập 1m, chia cắt bản Cà Roòng 1 và bản Bụt. Ngầm Bến Troóc, xã Phúc Trạch mức nước gần 1m. Tại những tuyến đường bị ngập sâu, hiện nay, các địa phương đã cử lực lương chốt chặn, đặt biển cảnh báo. Tại Km36, Tỉnh lộ 562 (đường 20 Quyết Thắng), tuyến đường từ thị trấn Phong Nha đi xã Thượng Trạch có 1 điểm sạt lở đất đá. Tại Km 565+900, Tỉnh lộ 561 (quốc lộ 15), đoạn qua xã Cự Nẫm, do mưa lớn đã làm sạt lở hành lang đường, gây mất an toàn giao thông. Hiện, các địa phương đã phối hợp với các đơn vị liên quan để cảnh báo cho người và phương tiện lưu thông, kịp thời có hướng xử lý. Bên cạnh đó, nhiều diện tích hoa màu cũng bị ngập sâu trong nước, trong đó diện tích lúa đã gieo bị ngập khoảng 2.500 ha/2.670 ha, chiếm 95% diện tích đã gieo trồng. Bà Lê Thị Cẩm Vân (trú xã Đồng Trạch) buồn rầu: "Gia đình gieo gần 5 sào lúa cách đây hơn 2 tuần, giờ ngập sạch. Nếu nước không rút sớm thì coi như mất trắng, phải mua giống gieo lại, vừa tốn kém, vừa trễ thời vụ".

Trước tình hình mưa, lũ diễn biến bất thường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Phan Phong Phú đã đến kiểm tra tại các huyện Quảng Ninh và Bố Trạch. Tại các nơi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp chính quyền, sở, ngành liên quan sẵn sàng các điều kiện tốt nhất với phương châm "4 tại chỗ" để chủ động ứng phó với mưa lũ, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân.

Ngày 13- 6, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình và người dân địa phương đang nỗ lực tìm kiếm 4 người mất tích khi đi cất rớ và soi ếch. Cụ thể, sáng 13- 6, vợ chồng ông N.V.C, bà T.T.N cùng con trai ở thôn Nhân Hải (xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch) đi cất rớ trên sông Dinh đoạn qua địa bàn xã Nhân Trạch. Sau đó, con trai về trước. Tuy nhiên, đến khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, người con trai không thấy bố mẹ về nên ra tìm, nhưng chỉ thấy thuyền nan bị trôi dạt ra biển. Ngay sau khi nắm thông tin sự việc, các lực lượng chức năng đã triển khai phương tiện tìm kiếm. Đến trưa cùng ngày vẫn chưa tìm thấy tung tích của hai vợ chồng ông N.V.C và bà T.T.N. Cũng trong sáng cùng ngày, 3 người phụ nữ trú tại thôn 3, xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa rủ nhau đi soi đèn bắt ếch. Khi đang đi qua cầu tràn bến Seeng, nước lũ đổ về dâng cao cuốn trôi cả 3 người. Lúc đó có 1 người kịp vào bờ an toàn, 2 người còn lại bị nước cuốn mất tích. Được biết, 2 nạn nhân mất tích là chị em ruột Trương Thị Đức (63 tuổi) và Trương Thị Đủ (59 tuổi). Hiện công tác tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang được triển khai khẩn trương, tuy nhiên do mưa lớn kéo dài, nước chảy xiết nên gặp nhiều khó khăn.

TRẦN TÂN - XUÂN SƠN - HỒNG THANH