“Hàng trắng” trên chuyến xe khách Đà Nẵng – Huế

Thứ sáu, 06/07/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Chỉ trong tháng 6-2012, lực lượng CSĐTTPVMT CA tỉnh TT-Huế đã phát hiện, bắt quả tang 6 vụ án ma túy được các đối tượng trực tiếp mua từ Đà Nẵng đưa ra Huế bằng đường xe khách hoặc các nhà xe chạy tuyến Đà Nẵng - Huế nhận tiền cước và có trách nhiệm vận chuyển hàng giao cho khách. Thực trạng này đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về một phương thức, thủ đoạn mới của bọn tội phạm ma túy.

MUA Ở ĐÀ NẴNG, BÁN TẠI HUẾ

21 giờ ngày 18-6, xe khách 30 chỗ BKS 75K-62... đang lưu thông hướng Đà Nẵng - Huế, khi đến TX Hương Thủy (TT-Huế) trên QL1A thì Nguyễn Hữu Huy (1983, trú 119-Trần Quốc Toản, TP Huế) yêu cầu được xuống xe. Ngay lúc đó, các TS Phòng CSĐTTPVMT ập đến bắt giữ Huy. Khám xét khẩn cấp, cơ quan CA thu giữ hơn 1,6g và 1 bơm kim tiêm. Qua đấu tranh, Huy khai nhận, biết được “mối” mua ma túy ở Đà Nẵng giá rẻ nên y đã vài lần vào mua “hàng” trắng rồi đưa ra Huế bán lại. Nếu mỗi tép heroin mua ở Đà Nẵng chỉ có giá 200 ngàn đồng, thì ở Huế Huy bán giá 350-400 ngàn đồng. Cứ mỗi lần bắt xe khách chạy tuyến Huế-Đà Nẵng, Huy đi xe ôm đến đường Nguyễn Hoàng (Đà Nẵng) gặp một người tên L. (khoảng 45 tuổi) để mua heroin. Ngay sau khi mua hàng, Huy trở lại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng để quay ra Huế. Theo CQĐT, Huy không chỉ mua ma túy để sử dụng mà còn bán lại cho các con nghiện trên địa bàn tỉnh TT-Huế để kiếm lời. Hiện, Phòng CSĐTTPVMT CA tỉnh TT-Huế đã ra lệnh tạm giam Nguyễn Hữu Huy về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” để tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Trước đó, tại Bến xe phía Nam Huế, Phòng CSĐTTPVMT CA tỉnh TT-Huế cũng đã phá chuyên án buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn. Khi đối tượng Võ Công Hiếu (1987, trú P. Vĩnh Trung) và Nguyễn Văn Minh (1985, trú P. Nam Dương, Q. Hải Châu, đều TP Đà Nẵng) vừa xuống xe khách tuyến Đà Nẵng - Huế thì các TS ập đến khống chế. Tiến hành khám xét, lực lượng CA thu giữ trong người Hiếu 100 viên ma túy tổng hợp loại hình tròn với tổng khối lượng 24,66g. Qua đấu tranh khai thác, Hiếu khai nhận đã nhiều lần nhận ma túy từ nhiều đối tượng rồi đem bán lẻ tại TP Đà Nẵng. Ngoài ra, khi biết nhu cầu của các con nghiện ở Huế tăng cao, Hiếu hợp tác với Minh để đưa ma túy tổng hợp từ Đà Nẵng ra Huế tiêu thụ.

Sau nhiều lần trực tiếp vào Đà Nẵng mua ma túy, mới đây, Phạm Thị Diệu Hạnh chuyển tiền qua tài khoản và được đối tượng ở Đà Nẵng gửi ma túy ra theo xe khách. 

KHI QUÀ SINH NHẬT LÀ MA TÚY

Trung tá Đinh Như Phương - Đội trưởng Đội TS Phòng CSĐTTPVMT CA tỉnh TT-Huế cho rằng: “Nếu trước đây các đối tượng trực tiếp mua ma túy từ Đà Nẵng đưa ra Huế tiêu thụ, thì thời gian gần đây, để đối phó, tránh sự phát hiện, theo dõi của cơ quan CA, các đối tượng đã chuyển sang phương thức mới trong việc mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy bằng cách gửi tiền vào tài khoản của một người ở Đà Nẵng, sau đó những người ở Đà Nẵng sẽ gửi ma túy ra theo xe khách”. Cụ thể, Hồ Đắc Khanh (1992, trú đường Bùi Thị Xuân, TP Huế) khi vừa đến bến xe để nhận quà sinh nhật từ một phụ xe thì lực lượng cảnh sát ma túy bắt quả tang. Khám xét trong gói quà sinh nhật, cơ quan CA thu giữ 3,583g ma túy tổng hợp. Qua đấu tranh, Khanh khai nhận đó là ma túy của Nguyễn Đình Thịnh (trú P. Thủy Xuân, TP Huế) nhờ Khanh đi nhận giúp. Thịnh khai nhận, đã gửi 7 triệu đồng cho một người bạn nhờ đưa cho một người tên Hoàng để mua ma túy. Sau đó, Hoàng gửi cho Thịnh theo xe khách. Anh T.M.H. (lái xe khách tuyến Đà Nẵng-Huế) - người nhận vận chuyển “gói quà” trên cho biết: “Khi nghe CA thông báo trong gói quà đó là ma túy, tôi thật bất ngờ. Cô gái gửi quà còn bảo, trong đó là cái kính em tặng sinh nhật bạn trai, nên nhờ cất cẩn thận...”.

Tương tự, lái xe Nguyễn Văn H. (cũng chạy tuyến Huế - Đà Nẵng) và ngược lại đến giờ vẫn rất hoang mang khi tối 27-6, một cô gái trông hiền lành đến xe nhờ anh chuyển gói quà cho một thanh niên và nói trong đó là nước hoa. Khi đến bến xe Huế, anh liên lạc với người nhận nhiều lần nhưng không được nên gửi lại quán nước trong bến và nhắn cho người nhận. Sáng hôm sau, anh H. mới biết tin “gói quà” tối qua anh nhận không phải là nước hoa mà là 0,49g ma túy dạng đá. Người “sở hữu” số ma túy đó là Dương Đình Bình (1990, trú P. Thuận Lộc, TP Huế, TT-Huế).

Hay mới đây, xe khách 30 chỗ BKS 75K-125... chạy tuyến Đà Nẵng - Huế vừa dừng bánh tại Bến xe An Cựu Huế (TP Huế) thì Phạm Thị Diệu Hạnh (1991, trú đường Trần Phú) và Nguyễn Thị Tí (1993, trú P. An Tây, đều TP Huế) cũng có mặt để nhận quà được gửi ra từ Đà Nẵng. Phụ xe này cho biết, bên trong túi quà có 1 hộp bánh và 1 quyển sách tham khảo. Không ngờ, 2 cô gái nhận quà xong thì các TS Phòng chống ma túy CA tỉnh TT-Huế bất ngờ ập đến. Kiểm tra gói quà, cơ quan CA phát hiện trong đó toàn là ma túy tổng hợp.

Theo Thượng tá Trần Văn Điền - Đội trưởng Đội Điều tra - Phòng CSĐTTPVMT CA tỉnh TT-Huế, thời gian gần đây, các đối tượng ma túy lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của các lái xe, phụ xe để gửi ma túy theo tuyến xe khách Đà Nẵng - Huế diễn ra khá nhiều. Đáng báo động là số ma túy này luôn được người gói cẩn thận như là những món quà sinh nhật. Vì vậy, qua các vụ án vừa qua, các lái xe, phụ xe và cả hành khách cần phải đề cao cảnh giác. Ngoài ra, việc các đối tượng gửi ma túy theo xe khách khiến cho lực lượng CA gặp nhiều khó khăn trong việc phát hiện và truy bắt.

Hải Lan