Hành động quyết liệt hơn để Đà Nẵng giữ vững tăng trưởng hai con số

Thứ sáu, 08/05/2026 06:20

Ngày 7-5, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, đồng thời đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách và giải ngân đầu tư công 4 tháng đầu năm 2026.

Trụ đỡ dịch vụ vững, công nghiệp phục hồi

Theo báo cáo tại hội nghị, khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò “đầu kéo” của nền kinh tế. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 93.000 tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ. Du lịch tiếp tục là điểm sáng nổi bật. Lượng khách do các cơ sở lưu trú phục vụ tiệm cận 6 triệu lượt, trong đó khách quốc tế tăng gần 25%. Nhiều sự kiện, lễ hội quy mô lớn được tổ chức đã gia tăng sức hút điểm đến, kéo theo doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống vượt 20.000 tỷ đồng. Đây là nền tảng quan trọng để duy trì đà tăng trưởng của khu vực dịch vụ trong các quý tiếp theo.

Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân có thành tích xuất sắc.
Đà Nẵng kỳ vọng vào các động lực tăng trưởng mới như các Khu thương mại tự do (FTZ), hệ thống cảng Liên Chiểu... là nền tảng quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.

Ở khu vực công nghiệp, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11,4%, cho thấy xu hướng phục hồi đang dần rõ nét. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt, bù đắp cho sự sụt giảm của khai khoáng do yêu cầu bảo vệ môi trường. Nhiều doanh nghiệp từng bước mở rộng sản xuất, tận dụng tín hiệu phục hồi của thị trường.

Cùng với đó, lĩnh vực xây dựng và đầu tư công được thúc đẩy mạnh mẽ. Nhiều dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ, góp phần lan tỏa dòng vốn vào nền kinh tế. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn thấp, mới đạt khoảng 13% kế hoạch, cần tiếp tục được xem là nhiệm vụ trọng tâm trong điều hành thời gian tới.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì ổn định. Sản xuất trồng trọt giữ vững quy mô, chăn nuôi chuyển dịch theo hướng tập trung, ứng dụng công nghệ cao. Sản lượng thủy sản tăng nhẹ, góp phần bảo đảm nguồn cung và ổn định sinh kế cho người dân.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là việc tháo gỡ các vướng mắc pháp lý liên quan đến đất đai và dự án tồn đọng. Thông qua việc triển khai các cơ chế đặc thù, Đà Nẵng đã xử lý 1.984/2.035 dự án, cơ sở nhà đất, đạt 97,5%. Đây không chỉ là kết quả về mặt số liệu, mà thực chất là quá trình “giải phóng” nguồn lực đất đai bị “đóng băng” trong nhiều năm. Việc đưa các tài sản này trở lại thị trường đã mang lại hiệu quả kép: vừa tăng thu ngân sách hơn 1.400 tỷ đồng, vừa tạo quỹ đất và cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp. Quan trọng hơn, niềm tin của nhà đầu tư vào môi trường pháp lý được củng cố rõ rệt. Từ nền tảng đó, hoạt động thu hút đầu tư ghi nhận sự bứt phá. Tổng vốn đầu tư trong nước đạt hơn 70.800 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ. Vốn FDI đạt 237,7 triệu USD, tăng gấp đôi. Số lượng dự án mới và dự án điều chỉnh vốn đều tăng, cho thấy xu hướng mở rộng đầu tư đang diễn ra.

Hoạt động gia nhập thị trường tiếp tục sôi động với hàng nghìn doanh nghiệp thành lập mới, nhiều doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Đáng chú ý, Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng đang mở ra hướng đi mới trong thu hút dòng vốn chất lượng cao, từng bước định vị TP trên bản đồ tài chính khu vực.

Du lịch dịch vụ tiếp tục đóng góp lớn trong sự tăng trưởng của Đà Nẵng.

Tuy nhiên, bức tranh tăng trưởng vẫn còn những gam màu cần lưu ý. Tổng thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 31.500 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ, nhưng có yếu tố đột biến từ thu tiền sử dụng đất. Ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và giải thể tiếp tục gia tăng, cho thấy quá trình sàng lọc trong nền kinh tế vẫn diễn ra. Điều này đặt ra yêu cầu phải tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả hơn. Trong thời gian tới, Đà Nẵng kỳ vọng vào các động lực tăng trưởng mới như các Khu thương mại tự do (FTZ), hệ thống cảng Liên Chiểu, các tuyến giao thông kết nối liên vùng và hạ tầng logistics. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.

Hành động quyết liệt hơn để giữ vững tăng trưởng hai con số

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Đà Nẵng vẫn duy trì được đà phục hồi, nhiều lĩnh vực tăng trưởng tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng-an ninh giữ vững là những dấu ấn quan trọng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thẳng thắn chỉ ra, tốc độ tăng trưởng hiện nay vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra. Với mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 11% trở lên, các quý còn lại phải đạt mức tăng rất cao. “Nếu không có giải pháp đột phá, quyết liệt hơn, thành phố sẽ rất khó hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.

Vì vậy, toàn hệ thống chính trị cần tập trung cao độ trong những tháng còn lại của năm, xác định tăng trưởng kinh tế là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. UBND TP phải rà soát cụ thể từng động lực tăng trưởng, từng dự án, từng lĩnh vực; xác định rõ điểm nghẽn để tháo gỡ, gắn trách nhiệm đến từng cơ quan, đơn vị, cá nhân. Cùng với đó, cần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả bộ máy và cải thiện môi trường đầu tư. Việc triển khai quy hoạch phải bảo đảm tầm nhìn dài hạn, khắc phục tình trạng manh mún, cục bộ, ưu tiên các dự án hạ tầng chiến lược, hạ tầng số và các công trình có tính lan tỏa.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang cũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, quan tâm phát triển hài hòa giữa các khu vực, nhất là khu vực phía Tây TP. “Đà Nẵng đang có cơ hội phát triển rất lớn, nhưng cơ hội sẽ không tự tạo ra kết quả nếu không hành động quyết liệt, nhanh hơn và hiệu quả hơn. Thành phố cần một tinh thần mới, tư duy mới và cách làm mới”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân chung sức, đồng lòng, hành động quyết liệt để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu cả hệ thống chính trị phải hành động quyết liệt hơn nữa, nỗ lực hơn nữa để giữ vững mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2026-2030.

Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị, có 132 tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của UBND TP và Bằng khen của Chủ tịch UBND TP vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2025.

XUÂN TIẾN